Thời trang chống nắng: Luận bàn xấu đẹp!

Những tranh luận xung quanh việc chị em nên làm "bóng hồng chống chống nắng" hay "bóng ma ban ngày" vẫn chưa tới hồi kết!

"Cuộc chiến" của con người trước ánh nắng mặt trời có hại thường xuyên trở thành chủ đề nóng bỏng vào mùa hè. Bên cạnh những tranh cãi về lợi ích của các kiểu chống nắng, việc mặc đồ chống nắng thế nào cho hiệu quả mà vẫn thời trang cũng là vấn đề luôn được quan tâm. Vì vậy, chuyên đề Muôn mặt chuyện chống nắng sẽ phần nào giúp bạn có được cái nhìn toàn cảnh và rút ra được kinh nghiệm hữu ích trong việc đối phó với tia UV.

Nắng nóng gay gắt đi đôi cùng thực trạng khói bui mịt mù và bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề như hiện nay khiến những trang phục chống nắng không chỉ là tấm khiên giúp che chắn cho làn da mỏng manh khỏi sạm, nám mà còn để bảo vệ sức khỏe trước sự đe dọa của mặt trời, bụi bẩn. Chính vì vậy, khi ra đường vào mùa hè, ngay cả những khi trời khá râm mát hoặc thời điểm ít nắng như lúc mới sáng sớm 6-7 giờ sáng và tầm chiều muộn 6-7 giờ, đường phố vẫn tràn ngập bóng dáng của những chiếc váy, áo chống nắng là lượt lướt đi hối hả theo dòng người.

Không chỉ được các chị em, mà hiện nay cánh nam giới cũng đặc biệt lưu tâm tới việc chống nắng để giữ cho cơ thể không bị hun đỏ, bỏng rát dưới sự thiêu đốt của lò lửa ngoài trời. Có thể nói trang phục chống nắng với nhiều tiện ích dần dần được coi như món đồ cơ bản không thể thiếu được trong tủ quần áo của đại đa số người Việt. Thôi thì đủ loại, từ áo chống nắng chuyên dụng dệt bằng sợi nano có chỉ số UPF cao cùng giá cả “trên trời” cho tới đồ chống nắng được may gia công, đổ buôn tại các chợ. Cách quen thuộc và tiết kiệm nhất là nhiều anh chị em tận dụng ngay trang phục dài tay, rộng rãi hay quần áo mùa đông vài lớp dày dặn để làm đồ chống nắng.

Bên cạnh sự tiện ích của trang phục chống nắng thì tính thẩm mỹ của chúng cũng thường xuyên gây ra nhiều tranh cãi. Đặc biệt gần đây, khi nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn trình diễn vở múa “Những bóng ma ban ngày” với nội dung chính là về xu hướng mặc đồ chống nắng chưa mấy đẹp mắt của phụ nữ Việt thì hàng loạt tranh luận trái chiều xung quanh vấn đề này lại tiếp tục liên tiếp nổ ra với kết quả vẫn chưa đến hồi ngã ngũ.

Thời trang chống nắng: Luận bàn xấu đẹp! - 1

Vở múa gây tranh cãi của nghệ sĩ Đoàn Minh Hòa về gu thời trang chống nắng

Một số người tỏ ra rất đồng tình với quan điểm áo chống nắng đang gây mất mỹ quan đường phố và làm giảm nét đẹp yêu kiều của phụ nữ Việt. Họ cho rằng những trang phục in hoa nhàu nhĩ, sùm sụp, kín mít, xét về phần “chất” vẫn còn chưa biết có đạt hiệu quả chống nắng có cao không, nhưng tính riêng về phần nhìn thì đã là một sự thất bại thảm hại.

Chị Hà Thu (Nhân viên kế toán) bày tỏ quan điểm:“Tôi cho rằng những trang phục chống nắng luộm thuộm là nguyên nhân khiến hình ảnh phố phường trở nên rất nhếch nhác và kém văn minh. Chẳng hạn như nhiều chị em mặc loại váy chống nắng làm từ vải hoa, quấn quấn lấy thân trông không khác gì trùm vỏ chăn ra đường. Nhất là nhìn tổng thể, chân váy chống nắng 1 kiểu hoa, áo 1 kiểu, khẩu trang 1 kiểu họa tiết và vô số những thứ lỉnh kỉnh khác.... trông cực kỳ lộn xộn và kém thẩm mỹ”.

Cô Bích Ngọc (Cán bộ y tế) cũng phản đối việc nhiều người cho rằng chuyện diện trang phục chống nắng xấu hay đẹp là vấn đề cá nhân:”Mặc đồ chống nắng như thế nào tất nhiên là quyền của mỗi người nhưng nên chọn đồ sao cho gọn gàng, nhã nhặn. Ví dụ như khách nước ngoài họ nhìn vào chắc chắn sẽ không biết bạn là ai nhưng sẽ đánh giá chung việc dân nước mình ăn mặc cẩu thả khi thấy những hình ảnh không đẹp mắt trên đường”.

Anh Đức Nam (Nhân viên kinh doanh hàng điện máy) thì cho rằng phụ nữ nên chú ý hơn trong việc chọn đồ chống nắng:”Bây giờ ra đường nhìn thấy nhiều gu thời trang hãi hùng quá. Có chị giữa hè mặc áo nỉ mùa đông ra đường, thậm chí cả áo dạ dày cộp, trông đến phát “ngốt”. Rồi thì có cô mặc áo hoa sáng màu thấy còn rõ cả vết cáu bẩn, nếp áo thì nhăn nhúm như lò xo. Chưa cần biết bên trong các chị em nõn nà, sành điệu dường nào chứ nếu chỉ đánh giá qua bên ngoài đã thấy thiếu nữ tính và tinh tế rồi”.

Thời trang chống nắng: Luận bàn xấu đẹp! - 2

Tận dụng áo khoác mùa đông cho những ngày hè nóng bức

Trên một diễn đàn phụ nữ khá nổi tiếng, nhiều người cũng bày tỏ ý kiến không ủng hộ gu thời trang chống nắng xuề xòa, có phần cẩu thả, “mặc cho có” khá phổ biến trên đường phố.

“Áo với váy chống nắng xấu mà, mặc vào nhìn chị em mình cứ luộm thà luộm thuộm, nhếch nhác lắm... Vụ mặc váy áo chống nắng này, chị em là người trong cuộc, nhìn vào cứ tự bao biện rằng ai nói gì thây kệ, miễn sao tốt cho bản thân là được... Nhưng cái đó cũng giống như mình ko nên quăng rác ra đường hay không nên phơi quần áo ra mặt tiền chung cư vậy. Mình làm đẹp thì có lợi cho mình, có lợi cho xã hội, mỗi người có ý thức một chút sẽ khác ngay...” – Thành viên Sweetap... chia sẻ.

Hay như thành viên tuanbo…nhắc khéo chị em:“Mình ủng hộ mặc đồ chống nắng để giữ da, tránh bụi bặm. Nhưng mình cực kỳ dị ứng với những bộ hoa hoét chống nắng ngả màu cháo lòng, thậm chí đen kịt, nhăn nhúm, váy 1 kiểu áo 1 kiểu. Các bạn gái có nhiều bộ công sở để đi làm mà có mỗi 1 bộ chống nắng, mãi chả chịu giặt, nhìn phản cảm lắm. Sao các bạn không may vài bộ màu nền nã, thay đổi thường xuyên có phải đẹp không”.

Tuy nhiên, một số người cho rằng không nhất thiết phải cầu kỳ và có định kiến quá gay gắt về gu mặc áo chống nắng của nhiều chị em.

Theo bạn Thu Huyền (Sinh viên đại học năm thứ 3): “Sinh viên chúng em không có nhiều tiền để mua áo chống nắng hàng hiệu tiền triệu, thậm chí cũng không dư dả gì để sắm 3-4 cái thay đổi thường xuyên nên tiện gì chống nắng được, giá rẻ thì mặc thôi. Cá nhân em thì thấy áo chống nắng là loại trang phục “thứ yếu”, không cần đẹp chỉ cần dày dặn là đủ tiêu chuẩn để dùng”.

Chị Hoài Anh (Nhân viên ngân hàng) đồng quan điểm với bạn Thu Huyền khi cho rằng không cần quá cầu toàn về tính thẩm mỹ của áo chống nắng: “Ra đường nóng như đổ lửa, ai cũng chỉ mau mau đi thật nhanh để tới cơ quan chứ chẳng dư thời gian để mà ngắm người này, đánh giá người kia mặc đồ chống nắng có mốt không. Bên ngoài tuềnh toàng chút cũng chẳng sao, đến nơi làm việc cởi ra lại đẹp xinh như thường”.

Số khác thì bảo vệ váy chống nắng, cho rằng nên nhìn nhận loại trang phục này ở tính hữu ích hơn là đánh giá chúng trên phương diện thẩm mỹ:”Váy chống nắng thì đúng là lùng bùng và kiểu dáng cũng không đẹp thật. Tuy nhiên chúng rất có lợi với các chị em mặc váy đi xe máy, bởi không chỉ che chắn nắng nôi mà còn hạn chế những tai nạn tế nhị” – Bạn Huyền Thương, hiện đang là nhân viên văn phòng chia sẻ.

Thời trang chống nắng: Luận bàn xấu đẹp! - 3

Nhiều chị em cho rằng váy chống nắng thiếu đẹp nhưng thừa tiện dụng

Bên cạnh đó một số người tỏ ra trung lập hơn khi nhận định về tính thẩm mỹ của áo chống nắng. Anh Minh Chính (Cán bộ công tác tại Đài truyền hình) cho biết:“Còn quá sớm để đánh giá tính thẩm mỹ trong cách mặc áo chống nắng của người Việt bởi lẽ nhiều người chỉ mặc áo chống nắng cốt để đối phố với tia UV. Chính vì vậy, chuyện họ ăn mặc lòe loẹt, mỗi người một kiểu... cũng là điều khó tránh khỏi. Tốt nhất báo đài nên định hướng dần dần về cách mặc trang phục chống nắng sao cho hợp lý, gọn gàng, dễ coi, sạch sẽ....cho công chúng. Tôi nghĩ như vậy sẽ có tác dụng tích cực hơn thay vì chỉ trích theo quan điểm cá nhân”.

Về vấn đề những chiếc áo chống nắng nhập ngoại tiền triệu, mỗi người tiêu dùng lại có một quan điểm riêng. Cô Bích Ngọc cho rằng:”Áo chống nắng có mẫu mã đẹp, chất lượng được kiểm định, kiểm chứng rõ ràng, đáng tin cậy thì giá cả như vậy là có thể chấp nhận được”. Trong khi đó, chị Hà Thu khẳng định:“Tôi nghĩ những bộ đồ chống nắng lên tới cả chục triệu thì là quá đắt, kể cả chúng sành điệu và có tác dụng đến đâu. Với số tiền đó, tôi sẽ đầu tư vào kem chống nắng loại tốt. Nếu các nhà thiết kế nước ta cho ra mắt các trang phục có khả năng cản tia Uv cao, kiểu dáng thời trang mà có giá cả dao động khoảng trên dưới 1 triệu/bộ thì tôi tin rằng sẽ có nhiều người ủng hộ hàng chống nắng Việt Nam chất lượng cao”.

Mặc dù có rất nhiều tranh cãi xung quanh chuyện xấu đẹp của trang phục chống nắng song mỗi ý kiến cũng đều có những luận điểm, lý lẽ tích cực. Do đó, chúng cũng giúp ta có thể phần nào rút ra được kinh nghiệm, phong cách chống nắng ngày hè cho riêng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN