Á hậu Diễm Trang không để con thiệt chỉ vì muốn đẹp

Sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ

Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ, cô từ bỏ hết những mỹ phẩm, kiên quyết ưu tiên sự phát triển toàn diện của con.

Á hậu Diễm Trang không để con thiệt chỉ vì muốn đẹp - 1

Á hậu Diễm Trang hạnh phúc với bụng bầu 3 tháng

Sau khi chính thức công bố với báo giới về việc mang thai con trai đầu lòng, á hậu Diễm Trang vẫn xuất hiện tại các sự kiện thời trang cũng như tham gia chụp ảnh, quay quảng cáo… Cô cho biết vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng ở mức độ vừa phải và đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.

Có con, bỏ hết mỹ phẩm nhưng vẫn đi giày cao gót

- Khi biết tin mình mang thai, cảm xúc của chị và ông xã thế nào?

Tôi và ông xã đều hết sức bất ngờ trước tin vui này. Mặc dù ban đầu cả hai dự định sẽ có con trong năm nay nhưng tôi không nghĩ mình lại lên chức mẹ sớm như vậy. Tôi không hề chuẩn bị trước nhưng tôi nghĩ đây là duyên trời cho nên mình cứ thoải mái đón nhận. 

Lúc tôi cầm que thử thai trên tay, tôi không giấu nổi sự vui mừng nên bật khóc. Chồng hỏi tôi chuyện vui mà vì sao lại khóc, chính tôi cũng không lý giải được. Chỉ cảm thấy quá xúc động vì biết mình được làm mẹ. Gia đình hai bên của chúng tôi đón nhận tin vui này rất hào hứng và phấn khởi. Ai cũng chúc mừng và hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai mẹ con tôi. 

- Chị đã trải qua những tháng đầu tiên của thai kỳ như ra sao?

Thời gian đầu mang thai, do thay đổi hooc-môn, tôi dễ cảm thấy mệt mỏi, tuy không bị nghén nhưng cảm xúc thay đổi nhiều. Tâm trạng cứ hay nghĩ đến những chuyện tiêu cực, buồn rồi lại vui. Tôi rất lo lắng vì lần đầu mang thai, chưa có kinh nghiệm nên cũng không biết phải làm gì thì tốt và con khỏe mạnh.

Tôi vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, các chương trình, nhưng giờ tôi phải cẩn trọng nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Dù đã ở tháng thứ 3 của thai kỳ nhưng cơ thể tôi không thay đổi gì nhiều, vòng eo vẫn thon gọn, chỉ phần bụng dưới là phát triển mỗi ngày. Sau một vài tháng thì bây giờ cơ thể tôi đã ổn định hơn và dần quen với việc mang thai.

Á hậu Diễm Trang không để con thiệt chỉ vì muốn đẹp - 2

Ngày 15.3, cách thời điểm công khai có bầu 3 tháng hơn chục ngày cô vẫn diện bộ trang phục rất gợi cảm

- Chị đã chuẩn bị những gì để đón chào đứa con đầu lòng?

Như bao người mẹ khác, tôi ưu tiên những gì tốt nhất cho sức khỏe của con. Tôi bỏ hết mỹ phẩm trước đó sử dụng. Ban đầu, tôi cũng rất lo lắng vì phải xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, sau đó, tôi an tâm hơn khi tìm hiểu về những loại mỹ phẩm tự nhiên, không chỉ thích hợp cho mẹ bầu mà cho tất cả các chị em phụ nữ - điều mà trước đây tôi chưa có cơ hội tìm hiểu. 

Từ khi có con, tôi tìm hiểu rất nhiều thông tin trong sách vở, kinh nghiệm những chị đi trước lẫn tham khảo ý kiến bác sĩ. Ưu tiên sự an toàn cho sức khỏe của con, ất cả mọi thứ tôi làm đều dựa trên kiến thức khoa học và tham khảo ý kiến bác sĩ 

Điển hình như việc mang cao gót khi mang thai, tôi quan sát cơ thể và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiếp tục sử dụng giày cao gót. Tôi đã quen và đi rất vững với giày cao gót trong suốt một thời gian dài, bên cạnh đó, cơ thể chưa quá nặng nề nên tôi cũng không phải quá kiêng cữ.

Chuyện đi giày cao gót chỉ nên kiêng khem tuyệt đối khi xuất hiện những cơn đau lưng, bị căng cơ hoặc mất cân bằng trọng lượng cơ thể của mẹ bầu dẫn đến dễ té. Té làm ảnh hưởng đến con chứ mang giày cao gót thì không ảnh hưởng. Giờ đây tôi hạn chế chỉ mang giày cao gót trong các sự kiện đặc biệt.

- Chị áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện như thế nào khi mang thai?

Về khẩu phần ăn, tôi cũng áp dụng chế độ ăn khoa học. Tôi ăn rất nhiều bữa trong một ngày, và mỗi bữa thường ăn vừa phải với thức ăn chọn lọc chứ không để quá no vì hệ tiêu hóa trong thai kì thường kém hơn so với ngày thường. Tôi không kiêng khem như trước đây mà ăn rất nhiều với hy vọng cả 2 mẹ con được đủ chất

Trước đây, tôi đã theo đuổi và áp dụng lối sống organic: ăn uống sạch và tập luyện đều đặn nên khi mang thai tôi vẫn tiếp tục duy trì lối sống này. Những tháng đầu tiên tôi ít tập luyện nhưng từ tháng thứ 3 trở đi tôi bắt đầu đi bộ và yoga điều độ, để cơ thể mẹ và thai nhi phát triển tốt. 

Tôi có thể không đẹp một chút nhưng sức khỏe của con phải được ưu tiên. Mỗi người được làm mẹ là thiên chức trời cho rồi. Cũng chỉ có 9 tháng 10 ngày thôi sao không thể làm tất cả vì con? Tôi nghĩ bà mẹ nào cũng sẵn sàng làm điều đó vì con thôi.

Đôi khi cũng chạnh lòng, hối tiếc khi thấy bạn bè cùng lứa phát triển sự nghiệp

- Sau khi kết hôn, cuộc sống của chị thế nào?

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi và ông xã không khác trước kia là mấy. Chúng tôi sống riêng với nhau chứ không sống cùng gia đình. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo cho gia đình hai bên. 

Ông xã và gia đình luôn tạo điều kiện để tôi theo đuổi hoạt động nghệ thuật chứ không ngăn cấm hay gây khó khăn cho tôi. Khi biết tin tôi mang thai, gia đình hai bên cũng chúc mừng và chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi sắp đón con đầu lòng trong niềm vui và hạnh phúc của hai gia đình. 

- Gia đình chồng nói gì khi chị vẫn hoạt động nghệ thuật chứ không toàn tâm toàn ý cho gia đình?

Tôi may mắn được gia đình chồng luôn ủng hộ công việc của mình vì dù tôi làm gì thì vẫn luôn ưu tiên, đặt gia đình trên hết. Mọi hoạt động và quyết định của mình, tôi đều chia sẻ với chồng. Ông xã sẽ cho tôi lời khuyên, lời góp ý và từ đó tôi sẽ đưa ra quyết định thống nhất với lời khuyên của anh ấy.

Chính vì vậy mà gia đình chồng luôn an tâm và ủng hộ tôi hết mình. Hơn nữa, gia đình chúng tôi quan niệm rằng mỗi người con được chủ động cuộc sống của mình sẽ vui hơn, chứ không bắt ép phải làm theo khuôn khổ nhất định

- Chị thấy bản thân mình được gì và mất gì khi là một á hậu, kết hôn và sinh con ở thời điểm này?

Tôi thấy mình may mắn vì tìm được tình yêu và hạnh phúc vì đích đến của người phụ nữ cũng chỉ là tìm một chổ dựa vững chắc. Hơn nữa, với những người đẹp sẽ dễ dàng gặp phải cám dỗ, còn tôi may mắn tìm được nơi bình yên, có người chia sẻ cùng tôi mọi thứ trong cuộc sống. 

Đôi khi, thấy bạn bè, đồng nghiệp cùng thời sự nghiệp phát triển tôi cũng chạnh lòng và hối tiếc. Khi tôi đoạt giải á hậu, nhiều người đã mong đợi để thấy sự tỏa sáng của tôi trong sự nghiệp, cả lĩnh vực MC và diễn xuất sau màn ảnh. Thế nhưng, tôi lại chọn việc chăm sóc cho gia đình ưu tiên hàng đầu. 

Tuy chạnh lòng nhưng tôi luôn tin mình lựa chọn đúng, vì tất cả mọi thứ trên cuộc đời đến với tôi, tôi đều cho đó là duyên số, hơn hết tôi vẫn được theo đuổi những điều mình thích, vẫn tham gia hoạt động chứ không bỏ tất cả. 

Á hậu Diễm Trang không để con thiệt chỉ vì muốn đẹp - 3

Á hậu Diễm Trang cảm thấy may mắn vì tìm được hạnh phúc viên mãn bên ông xã luôn thương yêu mình

- Chị sẽ xây dựng hình ảnh của mình như thế nào kể từ khi làm mẹ?

Hình ảnh của tôi là hình ảnh của người phụ nữ gia đình, theo đuổi lối sống organic. Phong cách của tôi vẫn là gợi cảm, nữ tính và thanh lịch vì với tôi vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ thể hiện sự cuốn hút của họ. Tôi đang chuẩn bị thực hiện một dự án về sức khỏe, làm đẹp có thể giúp cho những người phụ nữ nhất là trong quá trình mang thai có thêm cách chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn  

- Vì sao chị quyết định công bố tin vui trong khi nhiều người đẹp khác vẫn thường giấu kín cho đến tận khi lâm bồn?

Tôi muốn chia sẻ niềm vui khi được lên chức mẹ. Như tôi đã nói, mọi thứ đến với tôi đều là duyên số, tôi không có kế hoạch từ trước, cũng không cố ý đem con cái ra để pr bản thân. Đây là duyên trời cho và tôi hạnh phúc đón nhận.

Khi chia sẻ niềm vui với nhiều người, tôi nghĩ niềm vui của tôi được lan tỏa và nhất là tôi mong muốn có thể đem những kinh nghiệm hay kiến thức mình tìm hiểu được có thể chia sẻ cho những phụ nữ như mình giúp họ cảm thấy tự tin thoải mái vui hơn trong quá trình mang thai.

- Cat-xê của chị bây giờ ra sao?

Đây là câu hỏi nhạy cảm. Hiện tại tôi vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống gia đình của mình và tôi vẫn có thể chủ động làm được những công việc mình yêu thích. Thời điểm này đang có em bé, tôi phải kĩ hơn trong việc lựa chọn các sự kiện xuất hiện để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN