9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015

Không phải xu hướng thời trang mới nào cũng đẹp và hấp dẫn.

Khái niệm thời trang cao cấp có thể làm bạn hoang mang khi tưởng tượng ra những món đồ đẹp đẽ sang trọng, đưa sàn diễn thời trang vào thế giới kì ảo, những bộ váy sang trọng mà tất cả mọi người đều ao ước có được. Nhưng hiện thực thì không phải lúc nào cũng đẹp, và chúng ta cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều xấu xí. 

Và tất nhiên, khi tất cả chỉ phụ thuộc vào gu của từng người, một vài xu hướng từng được lăng xê trên sàn diễn 2015 không có sức sống với thời gian, hay thể hiện gu thẩm mĩ tinh tế. Đôi khi, chính bản thân xu hướng không phải là thảm hoạ, mà điều tai hại là cách chúng được tiếp cận, thể hiện, và làm quá. 

Một năm mới đã đến, có vài xu hướng thất bại của 2015 bạn nên tạm biệt ngay từ bây giờ:

1. Vải sheer rẻ tiền

Chúng ta luôn mê mẩn những chiếc váy vải sheer và khi người ta nói rằng những chiếc váy xuyên thấu vẫn sẽ thống trị năm 2016 thì bởi vì xu hướng váy mỏng mảnh vẫn được yêu thích. Nếu làm đúng cách, những mẫu váy này sẽ đưa bạn từ sự tinh tế cho tới vẻ đẹp mê mẩn trong khi vẫn để không gian cho những người đối diện thả mình vào trí tưởng tượng, nhưng buồn thay điều này không phải lúc nào cũng đúng. 

Việc chọn lựa các chất liệu rẻ tiền hoặc không đúng cách, phô diễn quà nhiều da thịt hoặc ăn mặc nghèo nàn có thể dễ dàng biến xu hướng này thành thảm hoạ. Và đó chính là sự xuyên thấu tệ hại mà chúng ta muốn đuổi đi trong năm 2016. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 1

Thiết kế trong BST Betty Johnson tại show Xuân/Hè 2015

2. Những slogan vô nghĩa

Những mẫu slogan bắt mắt được in trên mọi thứ, từ áo phông, mũ cho tới túi vẫn có sức mạnh biến những món đồ đơn giản trở nên tràn ngập sức sống và đậm chất thời trang đường phố, đó cũng là lý do vì sao đám đông yêu thời trang vẫn giữ xu hướng này như một biểu tượng của vẻ đẹp tràn ngập sức sống.

Và trong khi chúng ta yêu những món đồ thu hút sự chú ý với những dòng chữ thông minh, hoặc hài hước, thì thật mệt mỏi với những câu chữ nhạt nhẽo, không có ý nghĩa nhiều, và có lẽ nên cho chúng vào quá khứ. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 2

Thiết kế trong Jeremy Scott Xuân Hè 2015

3. Đồ thể thao nửa mùa

Đồ thể thao như một xu hướng thời trang là sự trỗi dậy thú vị trong vài năm qua, và xu hướng thể thao sang trọng đã vượt xa khỏi biên giới các sàn diễn. Chỉ duy nhất trong năm nay, ranh giới giữa thời trang và đồ phòng gym trở nên lu mờ, theo hướng tốt. 

Đó là cách đồ vận động viên đặt chân vào giới thời trang, và mặc dù đồ từ phòng gym tới đường phố vẫn hàm chứa những thông điệp nhất định, chúng ta mong rằng chúng sẽ không tràn ngập các sàn diễn và các website trong năm mới. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 3

Edith & Ella Xuân Hè 2015

4. Áo khoác không vừa vặn

Khi nhiệt độ bắt đầu giảm và mùa đông thực sự đến, cô nàng nào cũng tìm kiếm một chiếc áo khoác rộng và ấm áp. Đó là lý do tại sao đồ bạn trai,chăn quá khổ và áo khoác đã kết hợp rất nhuần nhuyễn trong xu hướng áo khoác năm 2015. Và trong số những món đồ tuyệt-quá, vẫn có những mẫu áo rộng, không vừa vặn và dường như chẳng có ích chút nào cho công cuộc mặc đẹp của bạn. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 4

Thiết kế trong  Fendi Xuân Hè 2015

5. Mặc đồ ngủ

Váy pijama đưa những món đồ ngủ tinh tế tới năm 2016, và còn nhiều điều thú vị hơn ở xu hướng này vẫn chưa được bộc lộ hết. Không gì thú vị hơn là đưa xu hướng dễ dàng, thư thái và gợi cảm từ phòng ngủ ra đường phố, và vài quý cô đã làm điều đó mà thậm chí chẳng tốn chút công sức nào. 

Tất nhiên ai cũng mong chờ những điều thú vị và mới lạ, nhưng xu hướng khiến một cô nàng trông như vừa "lăn" từ giường ngủ xuống đất có lẽ là đã quá đủ. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 5

 Maison Martin Margela Xuân Hè 2015

6. Áo tay siêu dài

Phần tay áo được phóng đại chiều dài từng làm mưa làm gió các sàn diễn năm 2015, mốt thời trang khiến các cô nàng gần như chẳng sử dụng đôi tay để làm gì được. Với sự hưởng ứng của Celine và Stella McCartney, chúng ta mong chờ xu hướng này lan toả ra thời trang đường phố. Nhưng như các xu hướng ở trên, những chiếc tay áo dài quá khổ chỉ đẹp khi ở trên sàn diễn mà thôi.

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 6

 Celine Xuân Hè 2015

7. Váy dự tiệc của năm 80

Rất nhiều món đồ thú vị đã được "hồi sinh" từ thời trang những năm 1980. Cùng với áo trễ vai, chúng ta cũng mê mẩn những chiếc váy siêu màu mè, siêu bồng bềnh dành riêng cho những buổi prom (dạ tiệc trường), nhưng hoá ra chúng lại là một sai lầm của các nhà thiết kế khi cố tình "triệu hồi" chúng về từ những năm 1980 xa xưa. 

Hi vọng rằng phải rất lâu sau năm 2015 chúng ta mới thấy lại những chiếc váy prom từ năm 1980 này nữa. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 7

 Jeremy Scott Xuân Hè 2015

8. Mặc váy ngoài quần sai cách

Mặc áo phông/ váy ngoài quần không thích hợp cho tất cả mọi người, nhưng nếu được mix đúng cách, chúng sẽ cho ra "chất" của một cô nàng không cần cố gắng nhiều cũng mặc đẹp. Chỉ khi được mix đúng cách mà thôi. Bởi vì cách mặc nhiều lớp này rất dễ khiến bạn "sa lầy". Chúng ta đã có đủ ví dụ về thảm hoạ thời trang với cách phối này trong năm 2015, và năm mới hi vọng rằng sẽ không ai lại thử và thất vọng với kiểu mặc lớp lang này nữa. 

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 8

Ground Zero Xuân Hè 2015

9. Phụ kiện lông không có tính ứng dụng

Đây là xu hướng giày chủ yếu của mùa thu đông 2015 và nhìn thì có vẻ rất đẹp trên sàn diễn. Tuy nhiên, có một sự thật rằng đa phần các món phụ kiện nhiều lông của 2015 đều không có tính ứng dụng. Vài dấu ấn hoang dại đâu đó trên set đồ có vẻ rất ngầu, nhưng khi bạn cần một món đồ cho phong cách thường ngày, có vẻ chúng đã đi hơi xa. Bạn có chắc mình muốn diện món đồ này xuống phố?

9 xu hướng thời trang tệ nhất của năm 2015 - 9

Antonio Marras Xuân Hè 2015

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Sao mặc xấu - đẹp, bóc giá đồ của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN