7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm”

Thật ngớ ngẩn khi bắt mình kết hợp giày cao gót với mọi bộ trang phục và cho rằng đó là chiếc chìa khóa duy nhất của sự gợi cảm.

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 1

Bạn cần liên tục cập nhật các lý thuyết thời trang nếu không muốn bị lỗi thời

Bạn không chỉ cần thêm quần áo mới khi mỗi ngày qua đi, bạn cần cập nhật cả các kiến thức thời trang hiện đại, nếu không muốn mình chi rất nhiều tiền vào mua sắm nhưng trông lại lỗi thời như một bà cụ từ cách đây 5 thập niên:

#1: Người béo chỉ nên mặc đồ tối giản

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 2

Dường như khái niệm những trang phục điệu đà, nhiều chi tiết chỉ hợp với những cô nàng mảnh mai đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta. Nhưng ai cấm được bạn điệu cho dù bạn có béo đi chăng nữa? Bạn vẫn có quyền mặc tất cả mọi thứ, miễn là bạn thích và không quá gây phản cảm

#2: Chỉ đồ đơn sắc mới giúp bạn trở nên thanh lịch

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 3

Thanh lịch đến từ nhiều yếu tố: kiểu dáng, họa tiết, chất liệu… chứ không riêng gì màu sắc trang phục. Bạn vẫn có thể mặc đẹp khi phối theo kiểu colorblock hoặc cực kỳ duyên dáng và lịch sự khi diện một chiếc váy maxi in hoa… Đừng quá gò ép mình vào một tiêu chuẩn màu sắc nào đó!

#3: Giày và túi nên cùng tông là đẹp nhất

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 4

Thực ra giày, túi và trang phục nên hài hòa thay vì cùng tông màu hoặc giống y chang nhau về màu sắc, họa tiết. Bạn hoàn toàn có thể phối một chiếc đầm màu xanh baby blue với túi xách trắng và giày họa tiết nhiệt đới, thay vì nhất định phải chọn cho được một đôi giày màu trắng giống với chiếc túi đang mang nhé!

#4: Bèo, xếp nếp và nơ trông thật quê mùa và rườm rà…

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 5

Chẳng có gì là quê mùa ở đây bởi thực tế đã chứng minh năm nay là năm của những chi tiết tưởng như cực “bánh bèo” kia. Và cho dù thiên hạ không có ai mặc, nhưng bạn lại đặc biệt có cảm hứng với những chi tiết ấy, sao không biến mình thành độc nhất vô nhị nhỉ?

#5: Không có giày cao gót thì đừng mong gợi cảm!

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 6

Thật ngớ ngẩn khi bắt mình kết hợp giày cao gót với mọi bộ trang phục và cho rằng đó là chiếc chìa khóa duy nhất của sự gợi cảm. Nhưng một đôi giày sneaker mang cùng tank top, quần short siêu ngắn đôi khi lại lợi hại hơn là giày cao gót 11 cm mang cùng quần âu, áo sơ mi đấy!

#6: Mùa nào quần áo nấy

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 7

Khái niệm thời trang hiện đại dường như không còn chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết. Các nhà mốt sáng tạo các bộ sưu tập theo mùa, nhưng không vì thế mà bắt ai đó phải ứng dụng chúng đúng vào mùa ấy. Người ta có thể mặc một chiếc áo hai dây giữa mùa đông, khoác hờ hững áo khoác lông bên ngoài, cũng như giữa mùa hè nóng bức, đâu đó một chiếc trench coat ngạo nghễ trên đường…

#7: Chỉ nên mua những thứ dễ mặc

7 lý thuyết thời trang đã “xưa như diễm” - 8

Chỉ mua những thứ dễ mặc đồng nghĩa với việc cả đời bạn sẽ chỉ quẩn quanh áo thun, quần jeans mà bỏ qua rất nhiều item thời trang thú vị khác. Hãy suy nghĩ lại và cho mình một cơ hội được khám phá bản thân bằng những trang phục chưa bao giờ mặc nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN