5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu

Thí sinh mất tích qua đêm, bị bắt cóc… là những ‘thảm họa’ từng xảy ra ở đấu trường sắc đẹp.

Thí sinh bị bắt nhốt trong nhiều ngày

Tuần qua, làng giải trí thế giới rúng động khi người mẫu Rebecca Boggiano (Australia) tiết lộ những trải nghiệm kinh hoàng của cô khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoà bình và nhân quyền toàn cầu.

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 1

Người mẫu Rebecca Boggiano bị bắt nhốt nhiều ngày khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình và Nhân quyền toàn cầu

Rebecca khẳng định, ngay khi tới quốc gia này, cô đã bị những người đàn ông lạ mặt bắt cóc và đưa lên những chiếc xe bí ẩn chứa vũ khí. Cô và nhiều người đẹp khác bị đưa đến một khách sạn ở Beirut và khóa trái trong phòng tắm khá lâu trước khi được thả ra.

Sau khi thoát nạn, họ phải thỏa hiệp, đồng ý cho một cô gái mang tên Ruhi Singh đến từ Ấn Độ đăng quang dù chẳng ai tham gia bất cứ phần thi nào. Theo nhiều chuyên gia, trong thời gian bị bắt cóc, có nhiều nguy cơ, các thông tin cá nhân trên giấy tờ của họ đã được lưu lại để sử dụng sau này cho các hành vi phạm pháp.

Thí sinh bỏ thi vì sợ bị bán vào nhà thổ

Tháng 11 vừa qua, cuộc thi Miss Pancontinental (Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015) đã được tổ chức ở Philippines. Tuy nhiên, ngay trước thềm chung kết, đại diện New Zealand là Nicole Harding đã rút lui theo yêu cầu của đại sứ quán nước cô để đảm bảo sự an toàn.

Người đẹp tóc bạch kim cho biết, thay vì được ở khách sạn 5 sao như thỏa thuận ban đầu, Ban tổ chức cho các thí sinh nghỉ ở một khách sạn nhỏ tại đảo Cagayan de Oro mà theo cô chẳng khác gì một nhà tù với nhân viên an ninh cầm súng và chó đi tuần. Phòng khách sạn chật hẹp và rệp bọ bò lổm ngổm.

Khi hỏi một số viên chức ở đảo Cagayan, Nicole Harding và một số thí sinh khác được biết, nơi đây bị khuyến cáo vì tình trạng buôn người, bán vào nhà thổ ở mức báo động. Lo sợ bị ép thành nô lệ tình dục, Nicole Harding và đại diện Mỹ Ashley Clark đã bỏ về nước. Tại cuộc thi này, người đẹp Việt Nam là Oanh Yến đã giành vương miện hoa hậu nhưng ngay sau đó phải đối diện án phạt vì thi chui.

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 2

Đại diện Australia...

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 3

... và Mỹ bỏ thi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 vì sợ bị ép bán vào nhà thổ

Nghi vấn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ bị cưỡng hiếp tập thể

Năm 2013, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) trở thành tâm điểm chú ý khi rộ lên tin đồn hoa hậu Honduras Diana Mendoza bị cưỡng bức tập thể.

Theo nguồn tin từ phóng viên – stylist Hector Joaquin, đại diện Honduras trở về khách sạn lúc 5h30 sáng trong trạng thái say và không nhớ gì, trên người mặc toàn quần áo đàn ông. Vừa về phòng, cô đã bước ngay vào phòng tắm. Sáng hôm sau, hoa hậu Alba Delgado (đại diện El Salvador) phát hiện đại diện Honduras nằm sóng xoài trong trạng thái không một mảnh vải che thân.

Khi được hỏi, Diana Mendoza khẳng định cô không nhớ gì về đêm trước. Vì vậy, không ít người cho rằng, người đẹp đến từ Honduras đã bị đánh thuốc mê và bị cưỡng bức.

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 4

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 5

Tin đồn đại diện Honduras bị đánh thuốc mê, cưỡng bức gây chấn động Miss Universe 2013

Thí sinh Hoa hậu Thế giới bị giết

Năm 2014, đại diện Honduras tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới tiếp tục trở thành nạn nhân, chỉ trước khi tới dự vòng chung kết tại Anh vài ngày. Thi thể của hoa hậu Maria Jose Alvarado và chị gái đã được tìm thấy ở một ngôi mộ bên cạnh một dòng sông.

Người bị tình nghi là bạn trai của chị gái cô Plutarco Antonio Rodriguez Ruiz và nguyên nhân là do ghen tuông.

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 6

Hoa hậu Honduras bị giết chỉ vài ngày trước vòng chung kết Hoa hậu Thế giới

Thí sinh Hoa hậu Thế giới bị sinh viên vây bắt

Năm 1966, đại diện Nam Phi Johanna Carter đã bị một nhóm 9 sinh viên tìm cách bắt cóc khi cô và các thí sinh Hoa hậu Thế giới tới thăm Đại học Cambridge. Johanna Carter đã phải hét lớn, dùng ô xua đuổi các sinh viên và thoát nạn nhờ sự trợ giúp của một thành viên Ban tổ chức. Nhóm thanh niên này cho biết, họ định bắt cóc tống tiền để gây quỹ từ thiện!

5 sự cố ‘rùng mình’ tại các cuộc thi hoa hậu - 7

Hoa hậu Thế giới Nam Phi 1966 từng bị sinh viên vây bắt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN