10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014

Quảng cáo hư hỏng, manocanh xương xẩu... là những sự vụ gây ồn ào trong làng thời trang.

Một loạt báo mạng và trang tin thời trang lớn như Stylelist, Independent, HuffingtonPost đã lựa chọn ra các sự kiện thời trang ấn tượng nhất năm. Trong số đó có nhiều scandal thời trang từng trở thành đề tài bàn tán rất ồn ào trong dư luận.

Dưới đây là 10 sự vụ, sự kiện gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều trong năm 2014:

1. American Appparel bị phê phán vì quảng cáo hư hỏng

Sau nhiều lần bị ASA (Cục Tiêu chuẩn Quảng cáo Hoa Kỳ) nhắc nhở vì quảng cáo "bẩn", American Apparel tiếp tục dính phải scandal lớn khi tung ra hình ảnh nữ sinh mặc váy ngắn tới mức lộ quần chip.

Quảng cáo này bị cho là quá khiêu dâm và tục tĩu. Thậm chí tên gọi "Quay trở lại trường học" của nó cũng bị cho là có tính ám chỉ và cổ vũ cho vấn nạn tình dục trong học đường. 

Ngoài ra nó còn bị gán với một loạt tội danh như "không tôn trọng phụ nữ, kích động hành vi trái pháp luật, gây mất bình đẳng giới tính". ASA đã chính thức thi hành lệnh cấm đối với chiến dịch quảng cáo dung tục này của American Apparel. 

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 1

Quảng cáo tai tiếng của American Apparel

2. Bộ cánh "hết hồn" của Miley Cyrus tại amfAR

Tại bữa tiệc hậu lễ trao giải thưởng thời trang amfAR, Miley Cyrus đã diện một thiết kế quá táo bạo, để lộ tới 80% phần thân trên của Tom Ford. Rihanna cũng mặc một bộ cánh rất gợi cảm, mang đậm chủ nghĩa tình dục thuộc BST mới nhất của Tom Ford song về độ táo bạo thì thua xa bộ cánh của cô nàng Miley Cyrus.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 2

Bộ cánh gây sốc của Miley tại amfAR

3. Miley Cyrus làm người mẫu nude cho Karl Lagerfeld

Sau nhiều lần khiến fan "thấp thỏm" khi dọa trút bỏ xiêm y trên tạp chí thì tới tháng 8.2014, Miley Cyrus đã... nude thật dưới ống kính máy ảnh của nhà thiết kế tài năng Karl Lagerfeld. Loạt ảnh được thực hiện cho tạp chí V. 

 

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 3

Miley Cyrus trên tạp chí V

4. Bộ váy lưới đánh cá của Rihanna tại lễ trao giải CFDA

Đầu tháng 6, trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng thời trang của Hiệp hội thiết kế Mỹ (CFDA - Council of Fashion Designers of America), nữ ca sĩ Rihanna đã gây sốc khi mặc một bộ váy lưới đánh cá gần như trong suốt. Bộ váy tuyệt đẹp được đính hàng ngàn viên pha lê này là một tác phẩm của Adam Selman.

Bộ cánh của Rihanna trên thảm đỏ CFDA cũng lọt vào bảng bình chọn những bộ váy ồn ào nhất năm của sao thế giới.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 4

 Rihanna diện váy lưới đánh cá tới thảm đỏ CFDA

5. Chiến dịch quảng cáo dòng sản phẩm Body của Victoria's Secret

Chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm nội y Body của Victoria's Secret đã vấp phải phản đối dữ dội. 

Những người phản đối lên tiếng phê bình một cách mạnh mẽ hình ảnh cũng như câu slogan của quảng cáo này. Họ cho rằng với việc sử dụng hình ảnh người mẫu có thân hình mảnh mai và slogan "Thân hình hoàn hảo" chính là một cách cố ý thay đổi tuân chuẩn của cái đẹp theo chiều hướng xấu. Điều này làm phụ nữ nói chung mất niềm tin vào cơ thể của mình và dẫn họ tới những phương pháp ăn kiêng hành hạ bản thân. 

Một chiến dịch phản đối quảng cáo của Victorias' Secret đã thu được tới 30 ngàn chữ ký chỉ sau vài ngày, buộc hãng nội y phải thay đổi quảng cáo. Cuối cùng hãng đã phải nhượng bộ bằng một câu slogan mới.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 5

Quảng cáo cho dòng sản phẩm Body của VS

6. Kim Kardashian làm "dậy sóng" Internet

Không để cho tên tuổi mình bị chìm nghỉm dù chỉ 1 phút giây, Kim Kardashin đã đồng ý khoe "bàn tọa" trên tạp chí thời trang Paper. Bộ ảnh táo bạo của cô đã khiến không chỉ công chúng mà còn khiến giới truyền thông choáng váng.

Loạt ảnh cô Kim thực hiện cho Paper cũng kéo theo vô số ảnh chế ăn theo và hàng trăm bài bình luận trên các trang báo mạng lớn.

 10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 6

 

Công cụ giúp cô Kim khiến cư dân mạng sôi sục vì mình

7. Zara bị la ó vì áo trẻ em theo phong cách "nhà tù phát xít"

Hãng thời trang bình dân lớn nhất thế giới Zara bị la ó dữ dội khi tung ra mẫu áo trẻ em có phần kẻ sọc giống như trang phục của tù binh trong các nhà tù phát xít.

Trước làn sóng phản đối, Zara đã phải thu hồi các mẫu áo này kèm theo lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 7

Mẫu thiết kế mang phong cách nhà tù phát xít của Zara

8. Vogue Ý bị phản đối vì bộ ảnh "máu me" 

Tạp chí Vogue Ý cũng gặp phải làn sóng phản đối vì tung ra bộ ảnh thời trang mang đậm tính chất bạo lực. Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh này đã cổ vũ cho nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 8

Bộ ảnh bạo lực của Vogue Ý

9. Manocanh "xương xẩu" bị tẩy chay 

Hãng nội y La Perla bị phản đối khi sử dụng những cô manocanh có thân hình gầy tới mức trơ cả xương sườn.

Sau khi nhận nhiều lời phàn nàn về loạt manocanh siêu gầy, hãng La Perla đã phải xin lỗi trên trang cá nhân và loại bỏ chúng khỏi hệ thống cửa hàng.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 9

Manocanh xương xẩu của La Perla

10. Manocanh lộ bộ phận nhạy cảm của American Apparel 

Không chỉ tạo nên các quảng cáo tai tiếng mà American Apparel còn trưng dụng các mẫu manocanh kỳ cục cho hệ thống cửa hàng của mình.

Loạt manocanh nhạy cảm phải chống đỡ với làn sóng tẩy chay dữ dội và bị buộc phải thay thế khỏi hệ thống cửa hàng của hãng.

10 “bom tấn thời trang” tai tiếng nhất năm 2014 - 10

 

Manocanh kỳ cục của American Apparel

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN