Samsung tung 510 triệu điện thoại năm 2013

Samsung đang kỳ vọng rất cao vào năm 2013 với doanh số bán hàng dành cho mẫu điện thoại di động vào khoảng 510 triệu chiếc.

Phía công ty Hàn Quốc hy vọng sẽ mở rộng thị phần của mình để tiếp tục vượt mặt đối thủ chính của họ là Apple tại phân khúc smartphone.

Năm 2012 đánh dấu bước thành công vượt bậc của Samsung trong lĩnh sản xuất điện thoại di động, bằng chứng là đã có khoảng 420 triệu chiếc điện thoại đã được xuất xưởng. Tuy nhiên, phía công ty cho biết sẽ có khoảng 510 triệu chiếc được xuất xưởng trong năm 2013 này. Đặc biệt, trong số này sẽ có khoảng 390 triệu chiếc điện thoại thông minh, và 120 triệu chiếc còn lại là điện thoại tính năng thông thường.

Samsung tung 510 triệu điện thoại năm 2013 - 1

Như vậy, sang năm 2013 Samsung kỳ vọng sẽ bán nhiều hơn 20% so với năm 2012.

Theo báo Korea Times, thông tin này bắt nguồn từ một vị giám đốc điều hành của một trong những nhà cung cấp thiết bị cho Samsung. Trước đó, các chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Gartner dự đoán Samsung sẽ bán ra khoảng 250 triệu đến 300 triệu chiếc smartphone vào năm 2013.

Phía Korea Times cho biết, Samsung dự kiến sẽ sản xuất 240 triệu điện thoại tại nhà máy ở Việt Nam, 170 triệu chiếc tại nhà máy ở Trung Quốc và 20 triệu chiếc tại Ấn Độ cùng với 40 triệu điện thoại được sản xuất tại nhà máy ở Gumi, phía bắc tỉnh Gyeongsang của Hàn Quốc.

Ngoài hai nền tảng Android và Windows Phone, năm tới Samsung sẽ xuất xưởng cả smartphone chạy hệ điều hành Tizen. Tuy vậy, Android vẫn sẽ là nền tảng hệ điều hành chủ đạo mang lại thành công cho Samsung.

Vào năm 2009, doanh số bán hàng dành cho điện thoại thông minh của Samsung chỉ đạt 600.000 chiếc, mà đến năm 2013 hãng này đã đạt mục tiêu lên đến 390 triệu chiếc, một con số tăng trưởng mà bất cứ nhà sản xuất nào cũng thèm muốn.

Hiện tại, công ty Hàn Quốc đã chính thức soán ngôi Nokia sau 14 năm trị vì để trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới vào năm 2012.

Một chuyên gia phân tích chứng khoán hy vọng, lợi nhuận của Samsung sẽ đạt khoảng 21 nghìn tỷ won (tương đương 19,5 tỷ USD) vào năm 2013, tăng so với mức 19 nghìn tỷ won (tương đương 17,680 tỷ USD) trong năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN