Samsung thống trị điện thoại di động 2012

Vượt mặt Nokia và Apple, công ty Samsung đã chính thức trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất năm 2012.

Theo báo cáo sơ bộ của hãng nghiên cứu thị trường IHS iSuppli dựa trên các lô hàng của những nhà sản xuất điện thoại di động năm 2012 cho biết, Samsung hiện đang là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất trong năm.

Samsung thống trị điện thoại di động 2012 - 1

Samsung đang vững vàng trên ngôi đầu

Cán đích với vị trí thứ 2 thì đây là lần đầu tiên sau 14 năm Nokia đã mất ngôi vương trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Apple chỉ về thứ ba.

Theo số liệu khảo sát của iSuppli đến hết năm 2012, tổng số điện thoại di động mà Samsung bán ra thị trường chiếm đến 29% thị phần toàn thế giới, tăng 5% so với 24% của năm 2011. Trong khi đó, Nokia dẫn đầu năm 2011 với 30% thị phần thì đến năm 2012 giảm còn 24%. Apple đứng ở vị trí thứ 3, với thị phần chiếm 10% toàn cầu, và kế tiếp là hãng ZTE của Trung Quốc đứng vị trí thứ 4 với 6%, LG vị trí cuối trong top 5 với 4%.

“Nokia tiếp tục sẽ có khoảng thời gian kinh doanh thua lỗ trong thời gian tới và con át chủ bài của hãng chỉ là dòng smartphone chạy hệ điều hành của Microsoft và các hãng khác sẽ rất khó để có thể qua mặt được Samsung trong thời gian tiếp theo” chuyên gia phân tích tại iSuppli dự báo. 

Một chuyên gia phân tích thị trường của IHS iSupply là Wayne Lam cho biết, sự cạnh tranh ở mảng điện thoại di động năm 2012 vẫn chủ yếu nghiêng về smartphone và thị phần tăng trưởng cao nhất của năm 2012 với 1/2 tổng số điện thoại được bán ra trên toàn cầu. Ở phân khúc smartphone thì Samsung cũng là cái tên dẫn đầu thị phần này trong năm 2012. Theo đó, tổng số điện thoại thông minh mà Samsung bán ra thị trường chiếm đến 28% năm 2012, theo sau là Apple với 20%, và Nokia, HTC và RIM bằng nhau với 5% thị phần.

Samsung thống trị điện thoại di động 2012 - 2

Năm 2012 là năm thua lỗ nặng nề của Nokia với thị phần sụt giảm đáng kể nhất, từ 16% của năm 2011 chỉ còn 5% năm 2012, tương đương với mức giảm trên 200%. RIM cũng không mấy khả quan khi dòng điện thoại BlackBerry của họ từ 11% thị phần năm 2011 chỉ còn 5% trong năm 2012. Lí do của việc suy giảm thị phần của RIM và Nokia có thể là do 2 hãng này đang trong giai đoạn chuyển đổi nền tảng, khi RIM đang tích cực chuẩn bị cho BB10 sẽ được ra mắt trong tháng 1 tới, còn Nokia đang đặt niềm tin vào hệ điều hành Windows Phone.

Hiện tại, Nokia đã có những dấu hiệu tích cực cho sự trở lại phân khúc smartphone, tuy nhiên sự thành công của họ còn phải phụ thuộc rất nhiều vào hệ điều hành Windows Phone. Hệ điều hành này tuy nhận được phản ứng tích cực từ các nhà phê bình và số lượng các ứng dụng có sẵn cho nền tảng này tiếp tục phát triển nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng nền tảng này sẽ thành công rực rỡ.

Một báo cáo khác từ Informa Telecoms chỉ ra rằng, Android đang thống thị thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc, nơi mà họ đang chiếm tới 2/3 thiết bị cầm tay có sẵn tại thị trường này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN