Nhân viên Samsung bị bắt vì ăn cắp 8.447 chiếc smartphone

Sự kiện: Samsung

Trang The Investor đưa tin, một nhân viên của Samsung đã bị bắt vì tội ăn cắp 8.474 chiếc điện thoại thông minh.

Một nhân viên của Samsung có tên là Lee đã trộm cắp 8.474 smartphone từ trụ sở sản xuất của Samsung tại Suwon, Hàn Quốc trước khi bán chúng cho một đại lý điện thoại cũ.

Samsung đã phát giác sự việc sau khi phát hiện ra điện thoại chưa được phát hành đã “tìm đến” thị trường Việt Nam. Lee được cho là đã kiếm được khoảng 800 triệu won (khoảng 711.368 USD) trong quãng thời gian kéo dài gần hai năm giữa tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016.

Nhân viên Samsung bị bắt vì ăn cắp 8.447 chiếc smartphone - 1

Nhân viên Samsung bị bắt giữ vì ăn cắp 8.447 chiếc smartphone

Nguồn tin cho biết,  Lee đã qua mặt được hệ thống máy quét điện tử của công ty trước khi rời văn phòng bởi vì ông là người khuyết tật, ngồi xe lăn nên được ưu tiên.

Cảnh sát cho biết, số tiền Lee kiếm được đã sử dụng để trả một khoản nợ cờ bạc trị giá 900 triệu won (800.118 USD).

Đây không phải là hoạt động tội phạm duy nhất đã xảy ra tại Samsung trong thời gian gần đây. Ông Lee Jae-yong, người thừa kế tập đoàn Samsung đã bị truy tố về tội hối lộ, tham ô và tàng trữ tài sản ở nước ngoài.

Samsung Galaxy Note 8 lộ camera kép ở mặt sau

Tài khoản Twitter, PoyocoTech, đã đề cập đến những thông tin rò rỉ mới nhất liên quan đến chiếc điện thoại Samsung Galaxy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Samsung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN