Apple "ngắm chuẩn" thị trường di động Ấn Độ

Sự kiện: Apple

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook mới đây đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, tại đây Tim Cook đã chia sẻ kế hoạch của Apple để thực hiện một động thái mới tại thị trường Ấn Độ.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook mới đây đã có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, tại đây Tim Cook đã chia sẻ kế hoạch của Apple để thực hiện một động thái mới tại thị trường Ấn Độ.

Nguồn tin cho biết, Apple coi thị trường Ấn Độ sở hữu “tương lai vô cùng tươi sáng” và nó là một phần mà Apple muốn sở hữu. Tim Cook cho biết, việc triển khai chương trình mạng 4G là chìa khóa cho cả tương lai, thay đổi diện mạo của Ấn Độ.

Apple "ngắm chuẩn" thị trường di động Ấn Độ - 1

Giám đốc điều hành Apple cho biết, Apple đang nhắm tới tiềm năng của thị trường Ấn Độ, vì thế việc mở các ứng dụng phát triển tăng tốc iOS sẽ là quy hoạch cho năm tiếp theo của Apple. Một thách thức mà Apple đang phải đối mặt là việc đưa các thiết bị vẫn bị hạn chế bởi chính phủ Ấn Độ.

Một vấn đề khác là, cấu trúc thuế Ấn Độ, điều này gây cản trở trong việc tiêu thụ sản phẩm. Trong khi điện thoại iPhone thường được bán phổ biến ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới, nhưng ở Ấn Độ đó là công việc của bên bán lẻ thứ ba. Liên quan đến vấn đề này, Apple cũng đang đàm phán về tương lai của Apple để tiến tới việc bán lẻ trong tại thị trường Ấn Độ.

Ngoài ra, người đứng đầu Tập đoàn Apple tuyên bố thành lập một trung tâm phát triển ứng dụng ở Bengalore  và một trung tâm về bản đồ ở Hyderabad ở miền Nam Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN