Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc

Bà Bành Lệ Viện được đánh giá là người phụ nữ quyền lực có phong cách thời trang sánh ngang với phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama và được đưa vào danh sách những đệ nhất phu nhân sành điệu nhất thế giới.

Với vẻ đẹp tự nhiên rạng rỡ, khí chất đoan trang cùng gu thời trang thanh lịch và đẳng cấp, đương kim đệ nhất phu nhân Trung Quốc - Bành Lệ Viện từng được ví là “biểu tượng thời trang” giữa chính trường. Bà từng được đưa vào danh sách những đệ nhất phu nhân sành điệu nhất thế giới.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 1

Vẻ đẹp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc khiến giới truyền thông trong nước lẫn quốc tế đều say mê

Sành điệu từ trước khi trở thành phu nhân Tổng thống

Bà Bành Lệ Viện sinh năm 1962, trong một gia đình nghệ thuật ở tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc. Bà gặp gỡ Tập Cận Bình năm 1986 và kết hôn cùng ông năm 1987. Xuất thân là một ca sĩ nổi tiếng với nhan sắc nổi bật, Bành Lệ Viện từng được biết đến là một “chân dài đi hát” của Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với nhiều ca sĩ cùng thời, ngay từ đầu bà đã xây dựng cho mình một hình ảnh khá “sạch sẽ” trong hoạt động nghệ thuật.

Ấn tượng mà Bành Lệ Viện để lại trong mắt công chúng là một giai nhân tài sắc vẹn toàn. Không chỉ sở hữu tài ca hát, bà còn hoạt động rất tích cực và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong nhiều tổ chức xã hội. Hào quang của bà được đánh giá là do chính tay bà gây dựng được chứ không hề “núp bóng” phu quân. Nhiều người còn biết đến ông Tập Cận Bình với danh nghĩa phu quân của đệ nhất mỹ nhân Bành Lệ Viện từ trước khi ông nhận chức Chủ tịch nước.

Thường xuyên xuất hiện trước đám đông, bà luôn ý thức được tầm quan trọng của ngoại hình và rất chỉn chu trong việc giữ gìn hình ảnh. Ở tuổi đôi mươi, Bành Lệ Viện đã được đánh giá là ngôi sao có gu thời trang sành điệu và tinh tế. Cựu ca sĩ nhanh chóng cập nhật những xu hướng mới nhất của thời bấy giờ và khiến đông đảo giới mộ điệu thời trang phải nể phục.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 2

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 3

 “Lăng xê” tích cực cho các hãng thời trang trong nước

Vẻ đẹp và phong cách thời trang của Bành Lệ Viện là sự dung hòa giữa nét hiện đại, sành điệu và tươi mới với những giá trị truyền thống quý giá của dân tộc.

Bành Lệ Viện thường chọn mặc đồ đặt may đo trong nước. Trong những buổi gặp gỡ trang trọng nhất với các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới, bà tự tin trưng diện những thiết kế dành riêng cho mình với nhiều chất liệu cùng họa tiết truyền thống thay vì chạy theo những thương hiệu thời trang đình đám thế giới.

Bà nhận được nhiều lời khen ngợi cho phong cách thời trang đậm chất nội địa thay vì “sính ngoại” như nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Những lựa chọn thời trang của bà được cho là thể hiện sự ủng hộ lớn với ngành công nghiệp may mặc Trung Quốc, đồng thời phần nào thể hiện được niềm tự hào dân tộc trong công tác đối ngoại.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 4

Chất liệu lụa truyền thống cùng những hoa văn cổ điển được vận dụng linh hoạt

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 5

Các thiết kế bà Bành chọn mặc thường khá kín đáo, trang nghiêm mà vẫn rất đỗi mềm mại, gợi cảm

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 6

Bà ưa chuộng những thiết kế được may đo tỷ mỷ và tinh xảo

Năm 2013, ngay khi những hình ảnh về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình được đăng tải, vẻ đẹp trang nhã của bà Bành lập tức trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các mặt báo.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc - 7

Bành Lệ Viện cùng phu quân bước xuống sân bay ở Moscow đầu năm 2013 trong chuyến công du đầu tiên tới Nga

Phu nhân diện một thiết kế áo khoác đen thắt đai lưng gọn gàng cùng váy màu tím than lịch sự. Chiếc khăn màu xanh lơ tạo điểm nhấn đẹp mắt cho tổng thể tối màu của bộ trang phục. Với mái tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ tươi tắn và trang sức vừa phải, tinh tế, tờ Telegraph từng có đoạn nhận xét trông bà như thể “một quý bà sẽ xuất hiện trên hàng ghế đầu của tuần lễ thời trang Paris”.

Điều đặc biệt hơn cả là cả chiếc áo khoác cùng túi xách đồng màu của bà đều được tạm gọi là “không thương hiệu, tức là thuộc những mặt hàng “chưa có tên tuổi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN