Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết

Thị trường áo khoác dạ được người tiêu dùng Hà thành "làm nóng" trong những ngày cận Tết.

Cùng áo khoác phao ấm áp, áo da sành điệu, thiết kế từ chất liệu dạ luôn được lòng tín đồ trong mùa lạnh. Bởi thế, đến hẹn lại lên, mỗi khi bước vào mùa lạnh, những mẫu áo khoác dạ theo đó xuất hiện ngày một nhiều trên kệ các gian hàng thời trang.

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 1

Các gian hàng trên địa bàn Hà Nội đua nhau bán áo khoác dạ để phục vụ sức mua của thượng đế

Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, thị trường thời trang càng được "làm nóng". Theo chị Thanh, chủ cửa hàng nằm trên đường Cầu Giấy cho biết áo khoác dạ là một trong những mặt hàng ưa chuộng của người tiêu dùng thời gian này. 

"Con gái ai chẳng thích váy vóc điệu đà ngày Tết, mà mặc váy chỉ có kết hợp với váy dạ là chuẩn nhất, chứ áo phao trông cồng kềnh mà không tôn dáng", là lý do được chị Thanh đưa ra giải thích. 

Ngoài điều trên, việc khiến thị trường áo khoác dạ trở nên sôi động ngày cận Tết đó chính là nhiều cửa hàng đua nhau giảm giá kích cầu cuối năm. Theo các tín đồ thời trang chia sẻ, đây chính là thời điểm thích hợp để đi mua sắm - vừa mua được hàng rẻ mà vẫn đẹp.

"Vào thời điểm đầu mùa, em chỉ mặc lại áo khoác từ năm ngoái vì giá áo lúc đó khá đắt so với túi tiền sinh viên. Thời điểm này các cửa hàng đang ồ ạt giảm giá rất hấp dẫn. Có chiếc áo dạ trước giá tận 950 ngàn đồng, nhưng giờ giảm còn 700 ngàn đồng" là chia sẻ chân thật của cô sinh viên tên Hường của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 2

Các mỹ nhân showbiz Việt cũng khó lòng khước từ kiểu mốt vừa ấm vừa đẹp này

Chẳng phải ngẫu nhiên thị trường khoác dạ lại được người tiêu dùng "làm nóng" trong khi nền nhiệt hiện tại chỉ dừng ở mức mát mẻ, không cần thiết mặc chiếc áo này. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời điểm Tết âm lịch, khí hậu miền Bắc sẽ lạnh nhưng không rét đậm như đợt đầu mùa và giữa tháng 12.

Đây được coi là thời điểm lý tưởng để mặc áo khoác dạ - vừa đẹp, đủ giữ ấm cho cơ thể mà không quá ngột ngạt như áo phao hay khoác lông. "Mặc sơ mi hoặc áo phông khoác thêm chiếc áo dạ mỏng là hợp lý với nhiệt độ này", là ý kiến của cô gái tên Thanh, 26 tuổi khi được hỏi về vấn đề thời tiết.

Ngày trước, nhiều tín đồ thời trang trẻ tuổi ngại sử dụng áo khoác dạ vì kiểu dáng có phần hơi "dừ" với vai độn dày cùng những đường cắt cứng cáp, màu sắc thường cũng thiên về tông màu trầm. Tuy nhiên, điều này đã hoàn toàn được khắc phục trong vài năm gần đây. 

Áo khoác dạ trở nên trẻ trung và hợp thị hiếu số đông hơn. Dạo một vòng quanh các "thiên đường mua sắm" nhộn nhịp tại Hà Nội như khu chợ Nhà Xanh, phố Hàng Ngang Hàng Đào, đường Quán Thánh, Cầu Giấy... người tiêu dùng chắc hẳn sẽ cảm thấy hoa mắt và khó lựa chọn vì áo khoác dạ quá đa dạng về mẫu mã, màu sắc thì bắt mắt.

Nếu muốn tìm đến hàng hóa có giá cả "sinh viên", tín đồ thời trang hãy tìm đến các khu chợ nhà Xanh, chợ Ngã Tư Sơ hay sạp hàng hóa di động. Tại đây, chị em có thể mua được chiếc áo dạ với giá thành từ 380 - 500 ngàn đồng/chiếc. Thời điểm này, có gian hàng mạnh tay giảm giá 10 - 30%.

Tuy nhiên, chất lượng của chiếc áo "hàng chợ" chỉ dừng lại ở mức độ trung bình, dễ gặp hiện tượng phai màu khi giặt và xổ lông xấu xí sau thời gian ngắn sử dụng.

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 3

Khu chợ nhà Xanh luôn nhộn nhịp kẻ bán, người mua

Với mưu cầu tìm đến nguồn hàng tốt hơn, chị em có thể tìm đến các cửa hàng Việt Nam xuất khẩu, hay áo nhập từ Hàn Quốc hoặc được đặt từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Để sở hữu những chiếc áo khoác vừa đẹp vừa chất lượng, tín đồ cần bỏ ra số tiền không hề nhỏ 850 ngàn - hơn 2 triệu đồng/chiếc. 

Một điều lưu ý, tín đồ khi đi mua sắm phải cực kỳ tỉnh táo bởi nhiều khi cửa hàng được thiết kế đẹp mắt lại bán giá cao gần gấp đôi một mẫu áo khoác dạ, chẳng khác gì so với các gian hàng trong những khu chợ giá rẻ cả về mẫu mã lẫn chất liệu.

Những chiếc áo tốt sẽ có chất liệu vải dạ đanh, dày sờ vào cảm giác sướng tay, phom dáng dựng đẹp, đường chỉ  may cẩn thận và phần lót được sử dụng cũng rất tốt. Chị em nên tạo thói quen xem xét kỹ lưỡng chiếc áo trước khi rút hầu bao để trở thành một người tiêu dùng thông thái.

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 4
Thời điểm cận Tết, thị trường thời trang rất sôi động
Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 5
Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 6
Cảnh mua bán tấp nập trong khu chợ nhà Xanh (Hà Nội)

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 7

Tín đồ nên tỉnh táo khi mua áo khoác dạ để tránh bị "hớ"

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 8

Áo khoác dạ rất đa dạng cả về mẫu mã lẫn màu sắc

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 9

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 10

Áo khoác dạ pha cổ lông năm nay được nhiều tín đồ đón nhận

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 11

Những chiếc áo khoác dạ được bày bán tại khu chợ Nhà Xanh (Hà Nội)

Sôi động như thị trường khoác dạ ngày cận Tết - 12

Áo khoác dạ dành cho phái mạnh có đường cắt cứng cáp. Hình ảnh được chụp trong cửa hàng tại đường Quán Thánh (Hà Nội)

Ảnh: Hồng Phú - Tuệ Mẫn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN