Việt Nam lại bị kiện chống bán phá giá

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ vừa có quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá với máy chế biến nhựa nhập khẩu từ Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia. Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông tin.

Theo đó, trong vụ việc này, phía các nhà sản xuất nhựa Ấn Độ cáo buộc rằng hàng hóa bị điều tra xuất khẩu sang nước này có giá thấp hơn giá trị thông thường do đó đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nội địa Ấn Độ.

Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ năm của Ấn Độ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam như đĩa DVD, thép cuộn, ống thép, sợi đàn hồi thô. Trước đó, vào năm 2008, Ấn Độ cũng đã khởi xướng điều tra và áp thuế chống bán phá giá với cùng mặt hàng máy chế biến nhựa xuất khẩu từ Trung Quốc (mức thuế cuối cùng tương đối cao 60%-174%, áp dụng trong vòng năm năm).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy ( Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN