Vải mát, chiếu trúc đắt khách nhờ trời nóng

Dù mới bước vào đầu hè, nhưng dưới thời tiết nắng nóng tới 37-38 độ C kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày qua đã khiến người dân đổ xô đến những cửa hàng, chợ để mua đồ chống nóng.

Vải mát lên ngôi

Nhiều tiểu thương kinh doanh vải tại các chợ hồ hởi, vui mừng bởi các loại vải mát đang là mặt hàng hút được lượng "fan" lớn, nhất là đối với những bà nội trợ.

Theo bác Nguyên kinh doanh vải nhiều năm ở chợ Nghĩa Tân, các loại vải mát như voan, thun là những loại hàng bán chạy nhất trong những ngày thời tiết oi bức này. Nhiều khi đứng cắt hàng không kịp cho khách. Hiện vải voan khổ 1.5m bán ở chợ có giá từ 75.000-80.000 đồng/m, vải thun khổ 1.5m có giá 45.000-55.000 đồng/m tùy loại, bác Nguyên cho biết thêm.

Chị Hà đang chọn mua vải tại chợ này cho biết, sở dĩ chọn vải thun, voan về may quần áo bởi ưu điểm lớn nhất của loại vải này là mặc rất mát, phù hợp với thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, các loại vải mát này còn có ưu điểm dễ giặt và không bị nhăn khi mặc.

Theo kinh nghiệm của bác Nguyên, thời tiết càng nắng nóng, các loại vải mát như thế này càng đắt hàng.

Chiếu trúc tăng giá chóng mặt

Nhiều mặt hàng chống nắng như chiếu trúc, tre, gối trúc, gối mây, nệm nước... cũng hút hàng trong dịp này. Theo tiểu thương tại các chợ Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Cổ Nhuế, giá các mặt hàng này tăng từ 5-10%. Riêng mặt hàng chiếu trúc là tăng mạnh nhất.

Hiện chiếu trúc Việt Nam (loại 1.6m) có giá 650.000 đồng/sản phẩm tăng 100.000 đồng/sản phẩm, chiếu trúc Trung Quốc giá 450.000 đồng/sản phẩm tăng 100.000 đồng/sản phẩm. Các loại gối mây, gối trúc, gối nước cũng tăng từ 5.000-10.000 đồng/sản phẩm.

Lý giải về vấn đề này, anh Bình kinh doanh đồ chống nóng tại chợ Cổ Nhuế cho biết, năm nay do xăng tăng giá kéo theo giá cước vận chuyển cũng tăng khiến giá các mặt hàng này cũng đội lên theo. Tuy nhiên anh cũng cho biết thêm, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh tại chợ lấy cớ giá cước vận chuyển tăng, lương tăng cộng với lượng khách tới mua hàng dạo gần đây cũng tăng lên nên đã hét giá cao gấp rưỡi hay gấp đôi.

"Để mua được đúng giá, tránh trường hợp bị đắt, trước khi mua khách hàng nên đi tham khảo giá cả tại nhiều nơi", anh Bình khuyên.

Vải mát, chiếu trúc đắt khách nhờ trời nóng - 1

Nhu cầu của thị trường lớn nên giá cả cũng tăng theo. (Ảnh minh họa).

Áo chống nắng hút khách

Chị Lan kinh doanh áo chống nắng ở chợ Nhà Xanh vui mừng chia sẻ: "Năm nay áo chống nắng kéo khóa dạng hai lớp bán chạy nhất. Ngày bình thường tôi bán được khoảng hơn 100 chiếc nhưng những ngày gần đây, do thời tiết nắng nóng, lượng hàng bán ra tăng gấp đôi có khi gấp ba lần so với trước".

Mặt hàng áo chống nắng ngày càng được cách điệu nhiều. Hiện trên thị trường xuất hiện đủ các kiểu dáng, mẫu mã như áo nửa thân, áo dài có chun và không có chun tạo ra nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Các loại áo chống nắng đều được thiết kế đẹp mắt với phần áo được thiết kế khá rộng, cổ áo có thêm phần mũ khi mặc có thể kéo phủ kín đầu và che kín nửa khuân mặt. Mặc dù chỉ là áo chống nắng khoác ngoài nhưng với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như chất liệu nên loại áo này được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Năm nay, nắm bắt được xu thế thời tiết càng ngày càng nắng nóng, các nhà sản xuất đã tung hàng loạt mặt hàng áo chống nắng mới. Đáng chú ý nhất là áo chống nắng trùm chân. Kiểu áo này dài hơn áo chống nắng của những năm trước. Thay vì chỉ che được phần trên thì kiểu áo này còn chùm kín xuống tận chân. Ngoài ra, thị trường năm nay còn xuất hiện thêm váy chống nắng cũng khá tiện lợi. Áo chống nắng chùm chân hay váy chống nắng đang là những mặt hàng được các quý bà thích diện váy khi đi đường ưa chuộng nhất.

Theo chị Lan, nhu cầu của thị trường lớn nên giá cả cũng tăng theo. Các mặt hàng áo chống nắng do vậy cũng tăng từ 5.000- 10.000 đồng/sản phẩm tùy loại. Hiện áo chống nắng nửa thân có giá 50.000 -60.000 đồng/chiếc, áo chống nắng hai lớp dạng chun và không có chun có giá 110.000-150.000 đồng/chiếc, áo chống nắng dạng dài chùm kín chân giá 180.000 đồng/chiếc, riêng loại váy chống nắng do thiết kế khá đơn giản nên giá bán trên thị trường chỉ khoảng 80.000-85.000 đồng/chiếc.

Khảo sát tại các chợ cho thấy, các kiểu khẩu trang hai lớp, rộng che kín được cổ, tai, có giá từ 35.000-40.000 đồng/chiếc đang được đông đảo người tiêu dùng chọn lựa.

Chị Phương kinh doanh hàng thời trang chống nóng ở chợ Nghĩa Tân mừng ra mặt: "khách hàng đông, hàng bán chạy. Cứ khoảng hai ba ngày là phải nhập hàng một lần".

Không chỉ có các mặt hàng thời trang che chắn nắng mới hút khách, các loại mỹ phẩm như kem chống nắng, sửa tắm, sửa rửa mặt cũng đắt khách trông thấy. Chị Phượng, chủ cửa hàng mỹ phẩm tại ngã tư Cổ Nhuế cho biết, bắt đầu vào hè là các loại mỹ phẩm phục vụ cho thời tiết nắng nóng lại "nóng" lên. Theo chị, doanh số bán hàng tháng tư tăng gấp đôi so với tháng trước, trong đó, các mặt hàng như kem chống nắng, sữa tắm, sửa rửa mặt chiếm gần 80% doanh số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN