Tuần này, giá xăng dầu thế giới vọt mạnh

Phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (18/1), giá dầu thô thế giới tiếp tục nhích lên và đứng vững ở mức trên 95 USD/thùng, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tiêu thụ dầu trong cả năm 2013.

Hôm qua, IEA đã nâng dự báo triển vọng tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2013 thêm 240.000 thùng/ngày, lên mức 90,8 triệu thùng/ngày, với lý do nhu cầu tại Trung Quốc tăng cao. Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ dầu nhiều thứ hai thế giới. Bản báo cáo đã mang lại bức tranh sáng sủa hơn cho thị trường năng lượng.

Cũng trong ngày hôm qua, số liệu công bố từ Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 7,9% trong quý cuối cùng của năm 2012. Trước đó, giới phân tích trong các cuộc điều tra riêng rẽ của Dow Jones Newswires và Reuters đều đưa ra nhận định rằng, Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 7,8%.

Theo giới phân tích, bản báo cáo từ Trung Quốc vô hình trung đã góp phần làm cho dự báo của IEA trở nên xác thực hơn, bởi một khi kinh tế tăng trưởng tốt hơn dự báo, thì triển vọng tiêu thụ dầu thô cũng được nâng lên.

Tuy nhiên, thị trường cũng bị kìm hãm bởi một số yếu tố bất lợi. Trước hết là việc chỉ số USD tăng từ 79,691 điểm cuối phiên 17/1 lên mức 79,999 điểm. Thứ hai, theo báo cáo của trường Đại học Michigan và Thomson Reuters, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ giảm từ 72,9 điểm tháng 12/2012 còn 71,3 điểm trong tháng 1.

Chính bởi những yếu tố bất lợi này, nên giá dầu thô thế giới hôm qua không thể tăng mạnh hơn. Chốt phiên giao dịch ngày 18/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 chỉ nhích có 7 cent, tương ứng 0,1%, lên mức 95,56 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Biên độ giao động giá trong ngày là từ 94,41 tới 95,67 USD.

Phiên giao dịch liền trước (17/1), giá dầu thô ngọt, nhẹ hợp đồng loại này đã vọt tăng tới 1,3% và có lúc lên trên 96 USD/thùng sau khi có tin tức về vụ phiến quân tấn công và bắt giữ con tin tại một nhà máy khí ở Algeria. Với phiên tăng nhẹ ngày hôm qua, tính chung cả tuần giao dịch này, giá dầu thô đã tăng 2,1%.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng 79 cent, tương ứng 0,7%, lên chốt ngày 18/1 ở mức 111,89 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent hợp đồng kỳ hạn đã tăng được 1,9%.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York hôm qua, giá xăng tháng 2 tăng 3 cent (+1%) lên 2,8 USD/gallon. Giá dầu sưởi cùng hạn tăng 3 cent (+1%) lên 3,05 USD/gallon. Khí tự nhiên tăng 7 cent (+2,1%) lên 3,57 USD/ triệu BTU. Tính cả tuần, giá xăng tăng 2,1%, dầu sưởi tăng hơn 1% và khí tự nhiên tăng tới 7,2%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN