Trung Quốc mua heo "khủng" là bình thường

Ngày 21-12, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Đông Nam Bộ, cho hay hiện nay giá gà công nghiệp bán tại trại chỉ còn 16.000-16.500 đồng/kg.

Với mức giá thấp như trên, người nuôi gà lỗ khoảng 8.000 đồng/kg. Giá trứng gà cũng giảm mạnh, chỉ còn 1.400 đồng/quả. Lỗ nặng khiến nhiều trang trại nuôi gà ngừng hoạt động, phá sản hoặc không dám phát triển đàn.

Nguyên nhân người nuôi gà lỗ nặng, theo ông Ngọc, chủ yếu là do thịt gà nhập khẩu từ Mỹ về ngày càng nhiều với giá rẻ chưa tới 20.000 đồng/kg.

Trung Quốc mua heo "khủng" là bình thường - 1

Ảnh minh họa

Trong khi đó, người nuôi heo thì may mắn hơn. Theo ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo xuất chuồng vẫn giữ ở mức 46.000 đồng/kg, người nuôi lãi 300.000-400.000 đồng/con.

Đáng chú ý, hiện nay thương lái đang đẩy mạnh mua heo “khủng”, loại 110-120 kg/con (loại heo này ít được tiêu thụ tại Việt Nam vì lượng mỡ nhiều) để xuất sang Trung Quốc. “Việc mua bán này là bình thường. Lý do là thị trường Trung Quốc có nhu cầu lớn về loại heo trên” - ông Công nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN