Triệt phá đường dây mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 29.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương triệt phá một đường dây mua bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Qua quá trình mật phục theo dõi, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã bao vây, bắt giữ đối tượng Trần Gia Ngũ (SN 1956, trú tại bản Lủng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Sau khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 5 tạ động vật hoang dã quý hiếm đã chết được cất giấu trong các tủ lạnh lớn gồm: 12 cá thể chồn; 51 cá thể khỉ; 1 cá thể mèo rừng; 4 chân, 2 đầu lợn rừng.

Triệt phá đường dây mua bán động vật hoang dã quý hiếm - 1

  Đối tượng cùng tang vật.  


Tại cơ quan công an, đối tượng Ngũ đã khai nhận, số động vật hoang dã trên được mua từ người dân trong bản đánh bắt được. Sau khi gom được số lượng lớn, động vật hoang dã sẽ được đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN