TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao

Cho rằng ban quản lý chợ đưa ra mức giá thuê sạp không hợp lý, các tiểu thương đồng loạt giơ cao băng rôn phản đối.

Sáng nay (ngày 23/10), hàng trăm tiểu thương là chủ sở hữu của các sạp hàng trong chợ An Đông (An Đông Plaza trên đường An Dương Vương, Q.5, TP.HCM) đã tổ chức phản đối chính sách giá sang nhượng mới do Giám đốc An Đông Plaza, ông Nguyễn Văn Hải ký hôm 10/10.

Theo đó, các tiểu thương sắp hết hạn hợp đồng đã nhận được thông báo từ Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông gửi xuống, yêu cầu “liên hệ Phòng Kinh doanh (…) để đăng ký sang nhượng 5 năm”. Trong đó có kèm theo số điện thoại của 2 người được cho là chịu trách nhiệm quản lý việc sang nhượng lần này.

Tuy nhiên, chị Tuyền (chủ sạp hàng 1A40-1A42) cho biết: “Có một điều lạ là thông báo không nhắc tới giá sang nhượng, cũng không cần phải liên hệ với các số điện thoại trong đó mà chỉ việc lên phòng quản lý chợ là sẽ được báo giá ngay”.

“Chúng tôi tổ chức buổi phản đối hôm nay là để ban quản lý xem xét lại mức giá mới kia, không tiểu thương nào có thể chấp nhận mức giá “cắt cổ” như vậy cả. Hồi trước, họ giảm thời gian khuyến mãi khi thuê sạp từ 2 năm xuống 1 năm, chúng tôi đã từng phản đối một lần rồi”, chị Tuyền nói thêm.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 1

“Thỉnh cầu UBND Quận 5 vào cuộc cứu lấy các tiểu thương chợ An Đông Plaza”.

Còn chị Đào Thùy Linh, chủ sạp hàng 1P03, chia sẻ: “Bàn nhà để thuê sạp hàng trong đây, chưa trả nợ hết, làm ăn chưa thấy lời mà đã phát sinh thêm vụ tăng giá này. Lúc trước, cách đây 10 năm, khi chợ còn hoang sơ, họ bảo ai vô đây thuê gian hàng sẽ được khuyến mãi 2 năm. Cũng nhờ các tiểu thương chịu tham gia gầy dựng nên mới có An Đông Plaza như bây giờ”.

Cũng theo chị Linh, lúc trước chị thuê 1 gian hàng 10 năm với giá 19.000 USD (hơn 400 triệu đồng) mà còn được khuyến mãi thêm 2 năm; nhưng bây giờ, nếu thuê lại theo giá mới thì phải tốn 90.000 USD (gần 2 tỉ đồng) nhưng chỉ được 5 năm.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 2

Đông đảo tiểu thương và nhân viên tập trung trước cửa chính của An Đông Plaza.

Ngoài ra, một số tiểu thương còn cho biết thêm, nhiều sạp hàng đang được ban quản lý đưa ra mức giá cao gấp bội - từ 4 tới 5 tỉ đồng/5 năm, thậm chí có sạp hàng ngay mặt tiền được rao bán với giá 500.000 (hơn 10 tỉ đồng); còn sạp trong góc khuất, gần nhà vệ sinh thì cũng không dưới 60.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Tất cả các tiểu thương đều khẳng định, “mức giá như vậy hoàn toàn không hợp lý”.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 3

Một cậu bé giơ cao băng rôn “Yêu cầu chủ đầu tư An Đông Plaza giảm giá thuê sạp”.

Một tiểu thương khác thì chỉ vào tờ thông báo và nhấn mạnh: “Họ thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo (ngày 10/10/2014 - PV) nếu không liên hệ và đóng tiền thuê sạp thì họ sẽ bán cho người khác”. Ngoài ra, tiểu thương này còn cho biết, hiện chị thuê tới 7 sạp trong An Đông Plaza với hàng chục nhân viên đứng bán, chưa kể còn có hàng ngàn nhân công may mặc tại xưởng. “Nếu ban quản lý không giải quyết thấu tình đạt lý thì tôi không thể thuê tiếp, rồi các công nhân chắc có lẽ sẽ phải thất nghiệp”, tiểu thương này than thở.

Cuộc phản đối đã diễn ra từ hơn 5 giờ sáng cho tới khoảng 9 giờ thì Giám đốc An Đông Plaza đã xuất hiện, thông báo tới toàn thể tiểu thương rằng: “Chúng tôi hứa sẽ có thông báo kết quả trong tuần này” cùng một số lời chấn an tiểu thương. Cuối cùng, các tiểu thương đã chấp nhận tạm ngừng buổi phản đối, chờ thông báo cuối cùng của ban quản lý. Một số tiểu thương đã cho phép nhân viên nghỉ làm trong ngày hôm nay, nhưng cũng có nhiều nhân viên khá hoang mang, phoải nán lại trước sạp hàng đợi thông báo từ chủ.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 4

Các tiểu thương xếp hàng dài trước cửa chợ.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 5

 Một băng rôn khác trong buổi phản đối chính sách giả của ban quản lý An Đông Plaza.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 6

Thông báo giá sang nhượng gian hàng do Giám đốc An Đông Plaza, ông Nguyễn Văn Hải ký ngày 10/10.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 7

 Ông Nguyễn Văn Hải (khoanh tròn đỏ) xuất hiện trấn an mọi người và hứa “sẽ có thông báo kết quả trong tuần này”.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 8

Đông đảo người tập trung nghe ông Hải cũng như đại diện tiểu thương phát biểu.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 9

Dàn xe đậu bên lề đường trước An Đông Plaza được tiểu thương Đào Thùy Linh cho là của ban quản lý đưa ra để ngăn mọi người.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 10

 Các băng rôn được giơ cao mặc cho dàn xe đậu phía trước

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 11

Các tiểu thương gom lại vật dụng và áo trong trật tự.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 12

Dòng người bên trong An Đông Plaza sau buổi phản đối.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 13

 Các sạp hàng đóng cửa, chờ thông báo từ chủ.

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 14

 Nhiều sạp hàng đóng kín cửa nghỉ bán trong ít nhất là sáng hôm nay (ngày 23/10).

TP.HCM: Tiểu thương chợ An Đông đồng loạt phản đối vì giá thuê sạp quá cao - 15

 Các tiểu thương trên lầu 1 đứng đợi tin từ chủ để biết hôm nay sẽ vẫn bán hay nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN