Tháng 7, xem xét bỏ trần giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi làm việc với Đại sứ Michael Froman - đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) sáng 24/5. Tại buổi làm việc, ông Froman bày tỏ sự quan tâm tới việc kiểm soát đối với mặt hàng sữa của Việt Nam.

Tháng 7, xem xét bỏ trần giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi - 1

Ảnh minh họa

Đáp lại, Bộ trưởng Dũng cho biết, Việt Nam sẽ xem xét dỡ bỏ chính sách giá trần với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7/2016. “Các chính sách cần đảm bảo cạnh tranh, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cũng phải đảm bảo sự minh bạch và cần chứng minh điều đó”, ông Dũng nói.

Về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Bộ trưởng Tài chính cho rằng, hiệp định hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cải cách về chính sách của các nước theo hướng tích cực hơn, ông mong Chính phủ Hoa Kỳ sớm trình Quốc hội thông qua TPP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hữu Việt (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN