Rà soát, đánh giá lại các thị trường xuất khẩu gạo

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh biên giới, cơ quan liên quan rà soát các lối mở biên giới có đủ điều kiện để cho phép xuất khẩu gạo qua biên giới theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng.

Thông báo nêu rõ, những tháng đầu năm 2015, tình hình xuất khẩu gạo gặp khó khăn, số lượng và giá trị xuất khẩu gạo giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2014. Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo, tiêu thụ tối đa lượng gạo hàng hóa trong dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, phân tích kỹ tình hình xuất khẩu gạo giảm tại từng thị trường trong những tháng đầu năm 2015; xác định rõ nguyên nhân, điểm yếu, hạn chế cần khắc phục; từ đó có những giải pháp cụ thể để giải quyết.

Rà soát, đánh giá lại các thị trường xuất khẩu gạo - 1

Do chỉ phụ thuộc vào cửa khẩu Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) nên việc xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đã bị ùn ứ. Ảnh: Thanh Xuân

Bên cạnh đó, cần xác định hoạt động xúc tiến thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát huy mạnh mẽ vai trò của VFA, các thương nhân xuất khẩu gạo, nhất là vai trò chủ đạo của Vinafood 1 và Vinafood 2; chú trọng các thị trường lớn, thị trường tập trung truyền thống (Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Indonesia), khôi phục các thị trường châu Phi, Hongkong và mở thêm các thị trường tiềm năng (Nga, châu Mỹ La tinh...).

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính xem xét đề nghị về việc bỏ quy định áp thuế giá trị gia tăng 5% đối với gạo sản xuất, tiêu dùng trong nước để có giải pháp xử lý bảo đảm công bằng và khuyến khích sản xuất, tiêu dùng gạo sản xuất trong nước; báo cáo Thủ tướng trong tháng 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho tiếp cận vốn, tín dụng với lãi suất ưu đãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh lúa gạo.

Trước đó, như NTNN đã có loạt bài phản ánh, hiện việc xuất khẩu gạo qua con đường tiểu ngạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang gặp nhiều khó khăn, dẫn đến ùn ứ hàng trăm nghìn tấn gạo. Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: “Hiện trong quan hệ hai bên giữa Lào Cai và các huyện giáp biên giới của Trung Quốc, chúng tôi luôn chỉ đạo kết hợp giao lưu, hợp tác hữu nghị, đưa lối mở mang tính truyền thống để hai bên phát triển. Trong các hội đàm, hợp tác hữu nghị của Lào Cai với Hồng Hà và Vân Nam (Trung Quốc) lãnh đạo Lào Cai đều đặt vấn đề này”. Cũng theo ông Hưng, trong tháng 4 này sẽ có đoàn kiểm soát hợp tác, đại diện là Uỷ ban Cửa khẩu của Chính phủ phối hợp với Trung Quốc để kiểm tra xác định vị trí nào có thể mở được các cặp chợ để giải quyết vấn đề xuất khẩu hàng nông sản của chúng ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN