Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong

Thời điểm này, hàng trăm trại ong nuôi lấy mật từ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên được các chủ trại ong di cư về tỉnh Quảng Ngãi.

Thế nhưng, chuyện những đàn ong di cư đến các vùng nông thôn ở Quảng Ngãi đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của nhiều hộ nông dân, thậm chí nông dân còn đập phá trại ong của các chủ nuôi vì cho rằng sự xuất hiện của các đàn ong nuôi lấy mật đã phá hoại lúa, hoa màu, làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Ông Nguyễn Trọng Tính, di cư đàn ong mật với 260 thùng ong của mình từ tỉnh Lâm Đồng về đặt tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), đặt nuôi chưa được bao lâu thì trại ong của ông bị người dân địa phương phá tan hoang.

Do bức xúc khi cho rằng ong nuôi lấy mật đang phá hoại lúa, ngày 27/7 vừa qua, hàng chục hộ nông dân ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa đã kéo đến trại ong của ông Nguyễn Trọng Tính để phản đối, yêu cầu ông Tính di chuyển đàn ong đi nơi khác.

Một số người quá khích còn sử dụng thuốc xịt muỗi xịt vào các thùng ong. Hậu quả là gần 20 thùng ong mật bị chết, gây thiệt hại nặng. Hoảng quá, ông Tính phải vội chuyển toàn bộ số thùng ong còn lại ra khỏi địa bàn xã Nghĩa Lâm.

“Họ phá đàn ong của tôi như thế này đây. Tôi nói nuôi ong lấy mật ở đây chỉ có lợi cho cây trồng, mùa màng mà chẳng ai chịu nghe. Không lẽ nhà nước mình lại cho nuôi con ong có hại, đi phá hoại hoa màu của bà con hay sao. Người dân không hiểu cứ ngăn cản hoài thì ngành ong trong nước phát triển sao được”, ông Tính nói.

Ở một số địa phương khác như Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, nhiều hộ nông dân cũng phản ứng chuyện nuôi ong lấy mật vì lo mùa màng thất bát.

Hình ảnh về trại ong tang hoang sau khi nông dân bức xúc đập phá:

Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong - 1

Trại ong của ông Nguyễn Trọng Tính bị dân phá nát

Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong - 2

Hàng ngàn con ong chết la liệt sau khi bị xịt thuốc muỗi

Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong - 3

 Ông Tính thẫn thờ trước đàn ong mật của mình trong tích tắc bị nông dân… giết

Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong - 4

Trại nuôi ong cũng bị đập phá

Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong - 5

Nông dân thì cho rằng ong mật có hại còn người nuôi ong thì nói ngược: có lợi

Quảng Ngãi: Nông dân phá tan hoang trại ong - 6

Hàng trăm chủ trại ong ở Quảng Ngãi đang hết sức lo lắng trước chuyện dân phản ứng, đẩy đuổi đàn ong nuôi

                                                                  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN