Nước ngập tràn ruộng, lũ "cuốn phăng" giá mía

Giá mía giảm từ 880 đồng/kg xuống còn 830 đồng/kg (loại 10 chữ đường). Nhiều người trồng mía đã vô cùng lo lắng vì thực tế các thương lái mua với giá thấp hơn (từ 700-750 đồng/kg), trong khi đó vốn đầu tư của người dân là 750 đồng/kg.

Nước lũ lên, năng suất và giá giảm, các thương lái mua cầm chừng… là những khó khăn mà người nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang)- vùng trồng mía lớn nhất ĐBSCL đang gặp phải. Dự báo, thời gian tới, người dân trồng mía nơi đây sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập tràn ruộng mía

“Phải thu hoạch nhanh thôi vì khoảng 1 tuần qua, 1ha mía của tôi đã bị ngập, sợ vài ngày tới cây bị hư, không bán được. Dự báo của ngành chức năng thời gian tới, nước sẽ còn tiếp tục dân lên nên không riêng gì tôi mà nhiều người dân trồng mía ở đây rất lo lắng” – ông Trần Văn Hiệp, người có kinh nghiệm trồng mía nhiều năm ở xã Mỹ Hòa nói.

Nước ngập tràn ruộng, lũ "cuốn phăng" giá mía - 1

Người dân huyện Phụng Hiệp thu hoạch mía chạy lũ

Đi dọc theo các con sông thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa mấy ngày qua, chúng tôi ghi nhận nhiều ruộng mía (phần lớn là các giống như ROC 16, K88-92, KK6, KK3,…) bị nước tràn ngập lên thân cây từ 10-15cm. Cũng như ông Hiệp, nhiều hộ trồng mía tranh thủ đốn mía bán. Theo nhiều hộ cho biết, đầu tháng 10, giá mía thấp nên người dân đã “neo” thêm để chờ giá lên cho đến hiện nay.

Giá thuê nhân công đốn mía cũng đã tăng, cụ thể từ 120.000-130.000 đồng/tấn (tùy đoạn đường vận chuyển) đã lên 135.000-150.000 đồng/tấn. Tuy giá tăng, nhưng do nhiều hộ thu hoạch cùng lúc nên rất khó thuê người. Các nhân công cho biết, những ngày này họ làm suốt từ sáng đến chiều mà không hết việc, phải tăng tiền lên vì việc đốn mía trong ruộng ngập nước tốn nhiều công sức hơn là những ruộng mía khô.

Bà Lê Thị Mai ở xã Mỹ Hòa chia sẻ: “Giá nhân công tăng đã đành vì người ta cực khổ, nhưng người trồng mía còn khổ hơn vì năng suất vụ này thấp, chỉ đạt từ 80-85 tấn/ha, trong khi năm trước đạt từ 90 đến trên 100 tấn/ha. Nguyên nhân mía giảm năng suất là do sâu bệnh phát triển nhiều, nhất là sâu đục thân gây hại nặng”.

Theo tìm hiểu chúng tôi, hiện nay toàn xã Mỹ Hòa đã thu hoạch hơn 300/600ha mía, những diện tích chưa thu hoạch đều bị ảnh hưởng của lũ dâng. Ngoài xã Mỹ Hòa, các xã khác như Hòa An, Hiệp Hòa, Phương Phú, Phương Bình… cũng gặp tình trạng tương tự. Theo ngành chức năng, những địa phương trên là vùng trũng nên thường bị ngập nước khi nước lũ tràn về.

Giá giảm, mua cầm chừng

Từ ngày 30.10, Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) sẽ giảm giá thu mua mía 50 đồng/kg so với đầu vụ. Cụ thể, giá mía giảm từ 880 đồng/kg xuống còn 830 đồng/kg (loại 10 chữ đường). Nhiều người trồng mía đã vô cùng lo lắng vì thực tế các thương lái mua với giá thấp hơn (từ 700-750 đồng/kg), trong khi đó vốn đầu tư của người dân là 750 đồng/kg.

“Với giá mía hiện nay thì người dân đã không có lời, vậy mà còn giảm giá thu mua. Các thương lái thấy giá của nhà máy giảm cũng mua cầm chừng, không sôi động như lúc đầu tháng 10”- ông Nguyễn Minh Chánh ở xã Hiệp Hòa nói.

Ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Casuco, Giám đốc Nhà máy Đường Phụng Hiệp cho biết: “Sở dĩ giá mía giảm là do lượng đường chúng tôi sản xuất ra khó tiêu thụ, giá bán giảm do ảnh hưởng từ đường nhập từ Thái Lan”. Được biết, Casuco đang tồn kho khoảng 20.000 tấn đường. Còn ông Nguyễn Thế Tự - Phó phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp nói:

“Mực nước đang lên và nhiều khu vực trồng mía bị ngập nên chúng tôi đã yêu cầu các địa phương thông báo cho người dân tiến hành thu hoạch nhanh nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại cho bà con”.

Theo ông Nguyễn Thế Tự, ngành nông nghiệp huyện cũng đề nghị các nhà máy đường xem xét giữ mức giá thu mua như đầu vụ để nông dân có lợi nhuận. Hiện người dân Phụng Hiệp đã thu hoạch được 4.650/8.345ha mía.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN