Nghêu, cá chết hàng loạt vì ô nhiễm

Những ngày qua, hơn 100 hộ dân ở khu vực vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lao đao khi nghêu và cá nuôi trong lồng bè đang chuẩn bị thu hoạch liên tục bị chết. Tổng thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bán (tổ 34, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết: Từ cuối tháng 10, nghêu bắt đầu bị bệnh và chết lẻ tẻ ở một số lồng. Đến nay diện tích nghêu chết lên đến hàng chục hecta, hơn 95% lồng nuôi bị chết trắng (ảnh). Tương tự, hàng chục lồng cá bè của các hộ gần đó cũng bị chết sạch. Một số hộ đi mua thuốc về tẩy rửa lồng bè để nuôi lại cá nhưng chỉ được vài tuần cá vẫn chết.

Theo người dân, nước thải từ các nhà máy thuộc KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang đã gây ô nhiễm khiến nghêu, cá chết. “Cứ đến nửa đêm nguồn nước ở đây lại chuyển sang màu đỏ đục, bốc mùi hôi thối. Nguồn nước đỏ đục ngầu này xuất phát từ các cống xả của các nhà máy trong KCN và nước rửa tàu bè trong âu thuyền” - anh Nguyễn Văn Nhớ, một hộ nuôi nghêu, phản ánh.

Để có cơ sở xử lý, hiện các cơ quan chức năng của TP đã lấy mẫu nước tại vịnh Mân Quang để xét nghiệm.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Tài (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN