Lọ nước hoa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

Nước hoa hương No 1 Passant Guardant nằm trong danh sách đắt giá nhất thế giới - là phiên bản giới hạn của dòng nước hoa cao cấp No 1 Perfume. Mỗi "tác phẩm nghệ thuật" 30 ml này có giá lên đến 143.000 bảng (khoảng 5 tỷ đồng).

Clive Christian - hãng nước hoa và thiết kế nội thất cao cấp của Anh - nổi danh toàn cầu với những chai nước hoa chất lượng thượng hạng và chế tác tinh xảo. Trong số đó có mùi hương No 1 Passant Guardant nằm trong danh sách đắt giá nhất thế giới - là phiên bản giới hạn của dòng nước hoa cao cấp No 1 Perfume. Mỗi "tác phẩm nghệ thuật" 30 ml này có giá lên đến 143.000 bảng (khoảng 5 tỷ đồng).

Trong tình trạng thị trường nước hoa bão hòa như hiện nay, các thương hiệu ngày càng gặp khó khăn khi cạnh tranh hoặc tìm cách vượt trội hẳn. Ngoài những dòng nước hoa kinh điển của các nhà mốt như Chanel và Dior, hay dòng nước hoa của người nổi tiếng đang là trào lưu như Rihanna, Christina Aguilera, Kim Kardashian... thương hiệu Clive Christian bình lặng tìm được chỗ đứng riêng, vững chắc ở một đẳng cấp khác biệt.

Lọ nước hoa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt? - 1

Clive Christian - hãng nước hoa và thiết kế nội thất cao cấp của Anh - nổi danh toàn cầu với những chai nước hoa chất lượng thượng hạng và chế tác tinh xảo. 

Theo Victoria Christian - con gái của nhà thiết kế Clive Christian - "bản thân No 1 đã là một di sản bền vững qua 80 năm". Các chai nước hoa đánh số No 5 là dòng nước hoa cao cấp, nhưng điều này chỉ đúng đối với thị trường đại chúng. Còn với số ít giới thượng lưu đích thực, dòng nước hoa No 1 Perfume của Clive Christian mới thực sự là đẳng cấp và được gọi bằng cụm từ "haute parfum".

No 1 Passant Guardant khác biệt không phải vì loại hương nó mang tới mà là do thời gian lưu giữ mùi thơm này nhờ một công thức bí mật.

Bất kể bạn tắm bao nhiêu lần, mùi hương của No 1 Perfume một khi đã chạm vào da thì vẫn luôn ở đó, dai dẳng đầy tinh tế dù đó chỉ là hương trái cây. Nhiều người cho rằng vì tính chất đặc biệt này, nữ diễn viên Katie Holmes đã chọn loại nước hoa này trong ngày cưới trọng đại với tài tử Tom Cruise trước đây.

No 1 Passant Guardant càng nổi tiếng hơn khi Clive Christian tuyên bố với chai nước hoa này, họ không quan tâm đến tính thương mại hay lợi nhuận. Những giọt nước hoa là phức hợp của những nguyên liệu nguyên chất, thượng hạng nhất mà con người có thể tinh chế được. Trong cả hai phiên bản dành cho nam và nữ, dòng nước hoa này đều có 3 lớp mùi hương giống nhau. Mùi hương cuối là tinh dầu gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương và vanilla lừng danh của đảo Tahiti (Pháp). Lớp hương giữa có tinh dầu cây orris Florentine hiếm có, tiêu Jamaica cay nồng, hoa ngọc lan tây quý phái. Còn lớp hương đầu là tinh dầu đậu tonka kinh điển.

Phiên bản cho nữ với chủ đề "khu vườn tình yêu và sắc đẹp nữ thần Aphrodite" được bổ sung thêm tinh dầu mận trắng, cam ngọt bergamot, bạch đậu khấu, lan, cẩm chướng... tạo nên một mùi hương phức tạp, có chiều sâu nhưng quyến rũ. Trong khi đó, phiên bản cho nam mang chủ đề "rừng phương Đông" lại thêm những nguyên liệu như bột xạ hương, tinh dầu bưởi hồng, nhục đậu khấu, cỏ xạ hương, cỏ hương lau, ngải tây, linh lan, vòi voi... Tất cả nhằm thể hiện nét hiện đại của cánh đàn ông.

Lọ nước hoa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt? - 2

Vỏ của chai No1 được làm bằng pha lê Baccarat (thương hiệu pha lê danh tiếng của Pháp từ năm 1764), nắp lọ có hình vương miện hoàng gia.

Không chỉ độc đáo nhờ công thức lưu hương độc đáo và tuyệt mật, điều làm nên giá trị đắt đỏ của No1 còn là vẻ ngoài hào nhoáng, phô trương mà hãng Clive Christian thiết kế riêng cho nó. Để tương xứng với đẳng cấp của No 1 Passant Guardant, vỏ của chai nước hoa được chế tạo rất kì công.

Vỏ của chai No1 được làm bằng pha lê Baccarat (thương hiệu pha lê danh tiếng của Pháp từ năm 1764), nắp lọ có hình vương miện hoàng gia. Trên cổ lọ được gắn thêm chiếc vòng vàng có khối lượng 18 carat. Toàn lọ nước hoa còn được bọc thêm bên ngoài một lớp lưới làm thủ công bằng vàng 24 carat.

Ngoài ra, thân hộp nước hoa No1 còn được khảm biểu tượng sư tử bằng kim cương trắng, saochép từ phù hiệu Royal College of Arms mà nữ hoàng Elizabeth II trao tặng nhà thiết kế Clive Christian năm 1999.  Được biết, hãng Clive Christian cũng là nơi duy nhất được phép sử dụng hình ảnh vương miện của nữ hoàng Victoria.

Thiết kế của chai nước hoa này còn tỉ mỉ và sang trọng đến nỗi, riêng đôi mắt và lưỡi của sư tử được khảm thêm kim cương màu vàng và hồng, loại kim cương hiếm có trên thị trường. Tính chung lại, 1 chai No1 sử dụng khoảng trên dưới 2000 kim cương. Ngay cả hộp đựng lọ nước hoa cũng làm từ gỗ sơn mài quý và lót lụa bên trong.

No 1 Passant Guardant chỉ được bán duy nhất tại một cửa hàng của Clive Christian nằm trong trung tâm thương mại danh tiếng ở nước Anh. Đồng thời, khi đến của hàng này, đích thân con gái của nhà sáng chế nước hoa sẽ giới thiệu và tư vấn về No 1 Passant Guardant cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua, chai nước hoa đắt nhất thế giới No1 sẽ được giao về tận nhà chủ nhân bằng chiếc Bentley sang trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN