Lãi gấp 10 nhờ “khoác áo” nho Ninh Thuận, nho Mỹ

Sự kiện: Ninh Thuận

Hiện nay, trên nhiều đường phố Hà Nội, nho giá rẻ đội lốt nho Ninh Thuận bán tràn lan. Một số người bán hàng thừa nhận đây là nho Trung Quốc nhưng đề biển “nho Ninh Thuận” cho dễ bán.

Trên đường Nghĩa Tân, Lê Đức Thọ kéo dài (quận Cầu Giấy), Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm), phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân)… mỗi nơi có tới cả chục chiếc xe thồ bán nho rong với giá chỉ trên dưới 35.000 đồng/kg. Nhìn bề ngoài, những trái nho có kích thước khá lớn, màu tím nhạt, bóng mượt và bắt mắt.

Trong vai khách hàng, chúng tôi hỏi thăm nguồn gốc của loại nho này, ban đầu người bán khẳng định đây là nho Ninh Thuận. Tuy nhiên, sau một lúc trò chuyện, biết chúng tôi sẽ lấy thường xuyên số lượng lớn để làm nước ép, chị bán hàng bật mí: “Nếu lấy nhiều, cứ cho tôi số điện thoại, sáng nào tôi cũng chở đến sớm, đảm bảo tươi ngon. Giá nho cũng sẽ rẻ hơn chút nữa, khoảng 28.000 – 30.000 đồng/kg tùy hôm. Nho Trung Quốc mới có giá rẻ thế này chứ, nho Ninh Thuận giá cao hơn rất nhiều, nhập tại vườn đã có giá 30.000 đồng/kg, theo đó, giá bán trên thị trường thường là 55.000 – 60.000 đồng/kg”.

“Tôi bán rong nhưng ngày nào cũng đứng ở đây, chủ yếu là khách quen mua, ăn an toàn lắm. Nho Ninh Thuận đắt chẳng mấy người mua nên đề biển cho dễ bán thôi. Khách toàn ăn nho Trung Quốc, vừa tươi, vừa ngon, lại rẻ. Đây là chị thật thà đấy, vào trong cửa hàng giá tăng gấp đôi mà cũng đều nhập một nguồn cả”, chị bán hàng thật thà.

Một chuyên gia lĩnh vực nông sản sau khi nhìn ngắm khá kỹ chùm nho chúng tôi đem đến cũng khẳnh định rằng “nho này không phải nho Ninh Thuận vì nho Ninh Thuận có quả nhỏ hơn, vỏ đậm, nhìn săn chắc hơn. Đây là nho thường nhưng có kích thước lớn. Tại các cửa khẩu miền Bắc, giống nho này có khi chỉ khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg”. Một số tiểu thương tại chợ Đầu mối Long Biên cũng cho biết, nho Ninh Thuậnchưa đến mùa thu hoạch rộ. Nếu đến vụ thu hoạch rộ cũng không có quá nhiều để bán tràn lan ở khắp các tuyến phố Hà Nội như hiện nay. Hơn nữa, giá bán nho Ninh Thuận luôn khá cao và các mối nhập nho ở đây thường đã làm hợp đồng trước đó nên số nho còn lại cho ra thị trường tự do cũng không nhiều.

Tệ hơn, là một số địa chỉ cũng bán loại nho tương tự nhưng chủ cửa hàng lại khẳng định đó là “nho Mỹ” để bán với giá cao gấp 3 lần giá hàng rong. Trong khi đó, theo thông tin từ Cục Xúc tiến Thương mai (Bộ Công Thương), giá nho Mỹ nhập khẩu trong thời gian gần đây luôn có mức cao, dao động từ 220.000-250.000 đồng/kg. Vì vậy, người tiêu dùng nên cảnh giác, tránh để tiểu thương lập lờ nho Trung Quốc giả là nho Ninh Thuận, nho Mỹ để bán giá cao, thu lợi bất chính…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (Gia đình & Xã hội)
Ninh Thuận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN