Hơn 50 triệu tôm giống chưa kiểm dịch tuồn vào Bạc Liêu

Ngành chức năng phát hiện hơn 50 triệu tôm giống chưa được kiểm dịch được tuồn từ miền Trung vào Bạc Liêu tiêu thụ.

Hơn 50 triệu tôm giống chưa kiểm dịch tuồn vào Bạc Liêu - 1

Ngày 7/2, thông tin từ Sở NN&PTNT Bạc Liêu cho biết, trong đợt ra quân cao điểm kiểm tra tôm giống theo chỉ đạo từ công điện của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, tính từ ngày 8/11 đến nay, ngành chức năng đã tiến hành 22 cuộc ra quân đột suất.

Qua đó, đã phát hiện 68 xe tải chở hơn 50 triệu con tôm giống không có kiểm dịch có nguồn gốc từ các tỉnh miền Trung vào Bạc Liêu tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm dịch bắt buộc và xử phạt hành chính theo qui định, với mỗi chiếc xe vi phạm ở mức khung phạt từ 3 đến 4 triệu đồng.

Gần đây nhất, từ khuya ngày 6 đến rạng sáng ngày 7/12, Đoàn kiểm tra thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã mật phục và phát hiện 7 xe tải chở hàng triệu tôm giống không qua kiểm dịch từ miền Trung vào Bạc Liêu tiêu thụ.

Khoảng 11h đêm 6/12, trên QL1A, lực lượng mật phục phát hiện một đoàn xe tải chở tôm giống đang di chuyển theo hướng Sóc Trăng sang địa phận tỉnh Bạc Liêu. Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng mật phục đã chặn chiếc xe đi đầu để kiểm tra. Khi thấy xe đầu bị chặn lại để kiểm tra, những chiếc đi sau liền quay đầu lại chạy về hướng Sóc Trăng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng đã chặn lại và kiểm tra được 10 chiếc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có đến 7 chiếc xe tải chở gần 5 triệu con tôm sú và tôm thẻ giống. đối với số tôm giống này, các lái xe đã không xuất trình một giấy tờ nào liên quan đến lô hàng đang vận chuyển.

Trong quá trình kiểm tra, nhiều lái xe và người áp tải hàng đã viện ra đủ lý do để biện minh cho lô hàng chưa qua kiểm dịch theo qui định của ngành chức năng. Một số đối tượng còn tỏ thái độ hằn học, lăng mạ và bất hợp tác với Đoàn kiểm tra.

Trước tình hình trên, Đoàn kiểm tra đã tiến hành đưa các xe về Trạm kiểm dịch cố định để kiểm dịch bắt buộc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, xử lí theo qui định. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Minh (Báo Giao thông)
Thực phẩm bẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN