Giá vé xe Tết sẽ tăng 20-60%

Bến xe miền Đông (TPHCM), ngày 3/12 đã công bố lịch bán vé xe tết. Theo đó, bến xe sẽ bán vé từ ngày 12-1 đến 5-2-2013 (tức là từ ngày 1 đến 25 tháng Chạp). Dự kiến năm nay, giá vé xe tăng 20-60% tùy thuộc vào từng tuyến và ngày đi.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe miền Đông, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng khách đi lại vào dịp tết tại bến xe miền Đông dự kiến chỉ tăng 2% so với tết năm ngoái. Lượng hành khách vẫn tập trung đi từ ngày 24 đến 27 tháng Chạp, những ngày cao điểm có thể lên đến 50.000 người/ngày.

Năm nay, bến xe miền Đông sẽ bán vé tết từ ngày 12-1-2013 (tức 1 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2-2013 (25 tháng Chạp), thời gian bán vé từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày. Vào dịp tết, giá vé sẽ tăng từ 20% đến 60% so với ngày thường tùy thuộc vào tuyến đường đi và ngày đi. Trong đó, mức tăng 60% sẽ được áp dụng từ ngày 3 đến 9-2-2013 (tức là từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp).

Ông Hải cho biết vào dịp tết các xe thường chạy một chiều không có khách nên phải tăng giá vé để bù đắp chi phí.

Để đảm bảo lượng xe phục vụ hành khách, bến xe miền Đông kiến nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho phép các doanh nghiệp hoạt động tại bến được thuê thêm xe để tăng cường nhưng không được tăng giá vé vượt quá quy định, cụ thể là 60% so với ngày thường.

Ngoài ra, bến xe cũng đề xuất Sở GTVT tăng cường thêm 100 xe buýt để giải tỏa hành khách nếu xảy ra hiện tượng ùn ứ vào những ngày cao điểm, đặc biệt là từ ngày 23 đến 27 tháng Chạp.

Trong khi giá vé xe tăng khá cao thì giá vé tàu hỏa được công bố sẽ tăng 3% đến 5% so với giá vé của tết năm 2012. Giá vé tàu tết năm nay dao động từ 620.000 đồng đến gần 1,6 triệu đồng (tùy thuộc vào mác tàu và loại chỗ ngồi hoặc giường nằm).

Liên quan đến việc đặt vé tàu tết qua mạng, ngày 6-12 là thời hạn cuối cùng để đăng ký tài khoản mua vé tàu trên mạng, sau 0 giờ ngày 7-12 việc đăng ký sẽ tạm ngưng. Do vậy, để đặt được vé tàu tết qua mạng hành khách phải đăng ký tài khoản trước ngày 6-12.

Việc bán vé tàu tết qua mạng sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 10-12, đồng thời ga Sài Gòn cũng bán tại ga và thông qua các đại lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN