Giá thực phẩm leo thang cận Tết

Sự kiện: Hàng Tết 2019

Gần tới Tết Nguyên đán, giá nhiều mặt hàng thực phẩm đua nhau tăng từ 10-30%. Tiểu thương dù bán ế vẫn không hạ giá.

Sáng 6/1, có mặt tại chợ Hôm (Hai Bà Trưng, Hà Nội), PV Tiền Phong chứng kiến giá các mặt hàng thực phẩm tăng từ 10 - 30% so với cách đây hơn một tuần. Trong đó, các loại thịt lợn tăng tới 15.000 đồng/kg (như thịt lợn thăn: 110.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng). Tăng mạnh nhất là thịt bò. Theo đó, loại ngon được tiểu thương bán giá 260.000 đồng/kg (tăng 25.000 đồng/kg).

Giá thực phẩm leo thang cận Tết - 1

Tiểu thương dù bán ế vẫn không hạ giá (ảnh minh họa)

Còn hàng gạo tăng từ 1 – 2.000 đồng/kg tùy từng loại. Trong bối cảnh chợ trung tâm tăng giá cao, nhiều bà nội trợ có sáng kiến dạt về chợ xa trung tâm, chợ ven đô, chợ đầu mối, thậm chí chợ quê để mua được hàng giá rẻ hơn. Tại chợ Phùng Khoang (Hà Đông, Hà Nội), giá các mặt hàng thực phẩm tăng ít hơn chợ Hôm (từ 10 - 15%) so với cách đây một tuần. Ví dụ thịt ba chỉ giá 80.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg).

Ngoài ra, các mặt hàng phục vụ Tết như: Thực phẩm khô, bánh mứt kẹo đều có giá tăng từng ngày. Có mặt hàng tăng thêm tới 40.000 đồng. Đáng ngạc nhiên là, nhiều loại thực phẩm tuy ế khách, nhưng vẫn không chịu hạ giá. Tại chợ Phùng Khoang, ngày 6/1, dù đã quá 11 giờ trưa, nhưng nhiều quầy thịt vẫn bày la liệt trên bàn.

Chị Phạm Thị Thoa, tiểu thương bán thịt bò tại đây, cho biết: Hàng bán ế ẩm, nhưng vì giá mua buôn cao nên không thể hạ. Theo chị Thoa, người dân bây giờ thắt chặt chi tiêu, một tuần mua thịt bò/lần, thay vì trước đây cách 2 - 3 ngày/lần.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội phân tích: Theo tâm lý người tiêu dùng, cứ vào cuối năm các mặt hàng lương thực, thực phẩm lại đua nhau tăng giá. Hai năm trở lại đây, kinh tế khó khăn, các công ty lớn cắt giảm nhân sự, nhiều công nhân không có thưởng Tết nên việc mua sắm Tết là một gánh nặng với nhiều gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Ma (Tiền Phong)
Hàng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN