Tuần này, giá dầu thô sụt hơn 4%

Mặc dù tăng nhẹ trong phiên 26/10, nhưng tính chung cả tuần này, giá dầu thô thế giới đã giảm hơn 4% do ảnh hưởng bởi việc các số liệu kinh tế trái chiều làm nổi bật lên những nghi vấn về triển vọng tiêu thụ năng lượng.

Hôm qua, Mỹ công bố số liệu cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế này trong thời gian từ tháng 7 cho tới hết tháng 9 đã tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với mức 1,3% trong quý 2/2012. Đây có thể coi là bằng chứng mới về sự hồi phục của kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, các số liệu về tình hình kinh doanh quý cùng thời điểm của khối doanh nghiệp nước này lại cho thấy, trong số hơn 50% doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý 3, chỉ 37% có doanh thu vượt mọi dự báo, thấp hơn mức trung bình 50% trong 4 quý.

Kết quả điều tra mới nhất của Thomson Reuters và trường Đại học Michigan cũng cho thấy, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 đã giảm xuống còn 82,6 điểm, từ mức 83,1 điểm trước đó, tệ hơn so với dự báo. Tuy nhiên, số liệu mới nhất lại là mức cao nhất kể từ tháng 9/2007 tới nay.

Bên cạnh yếu tố kinh tế Mỹ, thị trường năng lượng cũng chịu tác động bởi báo cáo về thất nghiệp ở Tây Ban Nha trong quý 3 đã leo lên mức cao mới và số liệu từ Hàn Quốc cho thấy nền kinh tế châu Á cũng trong quý 3 đã tăng trưởng với nhịp độ chậm nhất trong gần ba năm đổ lại.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 trên sàn New York là 86,28 USD/thùng, tăng 23 cent so với phiên liền trước, tương ứng 0,3%. Phạm vi giao dịch trong ngày là từ mức thấp nhất 85 USD cho tới mức cao nhất là 86,37 USD trên mỗi thùng dầu thô.

Mặc dù tăng nhẹ, nhưng tựu chung cả tuần này, giá dầu thô thế giới đã giảm tới 4,1% so với mức 90,05 USD của dầu thô hợp đồng tháng 11 trong phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 19/10).

Cũng trong phiên giao dịch 26/10, giá xăng giao tháng 11 tăng được 2 cent, tương ứng 0,9%, lên 2,7 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng hạn tăng 3,6 cent, tương ứng 1,2%, lên 3,1 USD/gallon. Tính chung cả tuần, giá xăng tăng nhẹ 0,1%, trong khi mặt hàng dầu sưởi giảm giá 1,2%.

Các hợp đồng giao tháng 11 đã hết hạn từ hôm 24/10. Phiên hôm qua, giá xăng hợp đồng tháng 12 tăng 0,4% lên 2,64 USD/gallon và giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng được 1% lên mức 3,08 USD/gallon.

Ngược dòng với xu thế chung của thị trường năng lượng phiên cuối tuần, giá khí tự nhiên giao tháng 11 giảm 3 cent, tương ứng 1%, xuống còn 3,4 USD/ triệu BTU. So với tuần trước, giá khí tự nhiên đã hạ 6%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN