Đài Loan tiêu hủy hàng loạt thực phẩm dùng dầu bẩn

Các thành phố lớn của Đài Loan ngày 19/9 tiêu hủy gần 53 tấn sản phẩm sử dụng dầu bẩn. Cơ quan y tế đưa vào nhà máy xử lý rác 530kg bánh, đồng thời đốt bỏ 52,36 tấn sản phẩm khác (gồm 15 loại khác nhau).

Một quan chức Đài Bắc, người giám sát vụ tiêu hủy nói rằng, chính quyền Đài Loan vẫn đang điều tra vụ bê bối thực phẩm và sẽ tiếp tục tổ chức tiêu hủy các sản phẩm dùng dầu bẩn.

Vụ bê bối dẫn tới việc thu hồi hàng loạt sản phẩm, từ bánh ngọt đến mỳ ăn liền. Tính đến chiều 19/9, giới chức y tế Đài Loan thu hồi được 442,3 tấn sản phẩm dùng dầu bẩn, Tân Hoa xã ngày 20/9 dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan.

Người tiêu dùng Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới lại dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm sau khi cảnh sát Đài Loan ngày 4/9 triệt phá một đường dây bán hàng trăm tấn dầu ăn tái chế làm từ rác thải nhà bếp và dầu mỡ từ các nhà máy chế thuộc da.

Chang Guann, nhà cung cấp dầu ăn tên tuổi ở Đài Loan, đã sản xuất 782 tấn sản phẩm từ dầu bẩn, rồi bán cho hàng trăm công ty thực phẩm, nhà hàng.

Hơn 1.000 doanh nghiệp, cơ sở ăn uống, bao gồm những nhãn hiệu nổi tiếng như Wei Chuan, Vedan, Want Want, Master Kong… được xác định là đã sử dụng dầu bẩn, Tân Hoa xã ngày 20/9 đưa tin.

Trước đó, báo Nhật Bản Japan Times dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan rằng, 14 loại thực phẩm sử dụng dầu bẩn đã được xuất khẩu sang Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand, Brazil, Chile, Argentina, Nam Phi, Việt Nam, Singapore, Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái An (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN