Cúp điện, trại gà mất tiền triệu mỗi ngày

Nắng nóng, nhiều hồ thủy điện cạn nước, lịch cắt, cúp điện tại các địa phương cũng dày đặc hơn khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào tình trạng điêu đứng, phải phát sinh tiền triệu chi phí đầu vào mỗi ngày cho việc chạy máy phát điện, phục vụ chăn nuôi.

Cúp điện, trại gà mất tiền triệu mỗi ngày - 1

Mỗi ngày cúp điện từ 6 – 8 tiếng đồng hồ, trại gà Thanh Đức phải tốn thêm từ 6 – 7 triệu tiền dầu chạy máy nổ. TH

Ông Nguyễn Phi Long - chủ trại gà ở xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, nhiều trang trại chăn nuôi gà ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc… (Đồng Nai) hiện đã được trang bị chuồng lạnh khép kín với hệ thống làm mát, thắp sáng... Việc cúp điện đột ngột khiến gà bị sốc nhiệt, ảnh hưởng tới sức đề kháng, giảm chất lượng đàn gà… thậm chí, nếu không được bật máy phát điện để chạy hệ thống làm mát kịp thời, đàn gà có thể chết ngộp vì nóng.

“Cả tháng nay tui cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, ngành điện cúp điện liên tục, nhiệt độ bên ngoài đã rất nóng huống chi trong chuồng gà mấy chục ngàn con. Cúp điện một phát mà không chạy máy nổ kịp là gà chết ngộp liền” - ông Long nói.

Ông Nguyễn Văn Trần – Trưởng vùng Đông Nam Bộ, Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thanh niên xung Phong (ADECO) cũng cho biết, mùa khô, nhiệt độ tăng cao nên việc nuôi gà, đặc biệt là nuôi gà trong chuồng lạnh tiêu tốn nhiều điện năng hơn bình thường. Việc cúp điện liên tục khiến nhiều hộ chăn nuôi liên kết với ADECO than trời vì bị đội chi phí sản xuất lên cao.

Theo ông Trần, nếu cúp điện ban ngày, chủ trang trại còn có thể xoay xở, tiết kiệm điện thắp sáng bằng cách hạ bạt, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, nếu cúp điện ban đêm, các trang trại thường phải chạy máy nổ với công suất lớn, tiêu tốn rất nhiều dầu.

“Đó là chưa kể những thiệt hại do gà chết ngộp, sức khỏe giảm, dễ mắc bệnh… nếu cúp điện đột ngột thường xuyên, tổn thất sẽ rất lớn” - ông Trần khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuận Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN