Ngắm viên kim cương "Mặt Trăng Xanh" đắt nhất thế giới

Vào tháng 11 tới, một trong những viên kim cương đắt nhất thế giới sẽ được đem ra bán đấu giá.

Một viên kim cương quý hiếm màu xanh 12 carat, thường được gọi với cái tên "Mặt trăng Xanh" (Blue Moon), được dự kiến sẽ bán với mức giá từ 35 triệu USD đến 55 triệu USD vào ngày 11 tháng 11 tới, nhà đấu giá quốc tế Sotheby's cho biết.

Ngắm viên kim cương "Mặt Trăng Xanh" đắt nhất thế giới - 1

 Viên kim cương "Mặt trăng Xanh" (Blue Moon)

Với mức giá này, thì đây sẽ là một trong những viên kim cương màu xanh được bán với mức giá đắt nhất, vượt qua viên Zoe Diamond được bán với giá 32,6 triệu USD, theo Sotheby’s.

Để thiết lập kỷ lục giá đối với tất cả các viên kim cương được đấu giá từ trước tới nay, Blue Moon cần đạt mức giá hơn 46,2 triệu USD.

Viên kim cương có nguồn gốc từ Nam Phi này đã được các nhà kiểm định đánh giá cao với màu xanh lạ mắt sống động và bên trong hoàn hảo.

Theo Sotheby’s, cái tên Blue Moon của viên kim cương thể hiện màu sắc và độ tinh khiết quý hiếm giống như mặt trăng xanh.

Trong đợt đấu giá ngày 11 tháng 11 tới, ngoài Blue Moon, Sotheby’s sẽ bán đấu giá nhiều viên kim cương màu đắt giá khác, với mức giá dự kiến dao động từ 16 triệu USD đến 30 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN