Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội

Một nhà vườn ở Hoài Đức đã trưng bày cặp quýt cao 2,3m trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) khiến nhiều người tò mò, hỏi mua về chơi Tết.

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 1

Ông Nguyễn Kim Thắng (Hoài Đức), chủ nhân của cặp quýt “khủng” cho biết, đây là cặp quýt đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội, cặp quýt này cao 2,3m, phần tán cây tạo thân bình rộng nhất là 90cm, phần hẹp nhất là 60cm. Riêng cổ bình có kích thước khoảng 50cm. Hiện nhà vườn có 5 cặp quýt như thế này.

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 2

Cặp quýt  lục bình được khổng lồ được tạo từ một gốc quýt duy nhất với tán cây rộng gần 2m. Các cành quýt được gài và cố định với nhau bằng nhiều dây thép nhỏ

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 3

Để có được cặp quýt lộc bình "khủng" này, ông Thắng đã phải chăm sóc cây từ khoảng 8 năm trước và thuê nghệ nhân với mức lương 800.000 đồng/ngày, làm việc ròng rã từ 12- 15 ngày để tạo hình cho cây trước khi mang đi bán

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 4

Cặp quýt lục bình này được nhà vườn định giá lên tới 45 triệu đồng/cặp. Hiện có nhiều khách hỏi mua và trả giá 30 – 35 triệu đồng/cặp song ông Thắng không bán

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 5

Theo chủ nhân của cặp quýt, quýt khi chín đỏ au nhìn rất đẹp. Thân cây quýt dẻo nên dễ uốn hơn quất

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 6

Muốn gò được thành hình lục bình, ông Thắng phải chọn những cây sai quả, khi gò lại không còn khoảng trống

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 7

Quýt rất sai quả

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 8

Mỗi cây quýt lục bình có khoảng 700 – 800 quả

Cặp quýt lục bình “khủng” giá 45 triệu cho đại gia chơi Tết ở Hà Nội - 9

Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình thế lục bình đẹp mắt, màu sắc đỏ cam của những trái quýt đương độ chín cũng là điểm khiến cặp cây cảnh này thu hút được đông đảo người đi đường dừng lại thưởng lãm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN