Nhà ở giá rẻ đã 'tuyệt chủng'?

Nhà ở giá rẻ đã 'tuyệt chủng'?

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - cho biết: “Thị trường bất động sản TPHCM, Hà Nội từ trước dịch đến năm 2023, phân khúc cao cấp đã chiếm 82% so với thời điểm trước dịch; nhà ở bình dân giảm 40%; nhà ở giá rẻ "tuyệt chủng" trên thị trường. Đó là một điều đáng buồn”.
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá'

Chung cư Hà Nội 'ngáo giá'

Nguồn cung khan hiếm kéo dài khiến giá chung cư Hà Nội đang được đẩy cao bất thường. Thậm chí, một số khu vực ven đô rơi vào tình trạng “ngáo giá”, giá rao bán 60-70 triệu đồng/m2. Trong khi đó, nhà ở xã hội chậm được triển khai khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày một xa vời.
Mặt bằng cho thuê Hà Nội: 'Ế ẩm' nhưng giá vẫn neo cao

Mặt bằng cho thuê Hà Nội: 'Ế ẩm' nhưng giá vẫn neo cao

Trên các tuyến phố lớn và sầm uất của Hà Nội như Hàng Bông, Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi,… cứ vài chục mét lại xuất hiện một biển cho thuê nhà, sang nhượng cửa hàng, nhưng dù "ế ẩm" thì giá của thị trường này vẫn không hề có xu hướng giảm.

Kinh doanh

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN