Thâm nhập đường dây cho vay nặng lãi “khủng” ở TP Hồ Chí Minh

Cho vay nặng lãi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng hiện nay, loại hình phạm pháp này lại đang nở rộ ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt là tại TP HCM.

Hồ Con Rùa, hình ảnh đại diện cho nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ của TP.HCM là mảnh đất màu mỡ cho “dịch vụ”  cho vay nặng lãi. Nơi đây chính là “lãnh địa” của một băng nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Quận 1 và Quận 3. Và cũng từ nơi này, nhiều câu chuyện đẫm nước mắt về những người buôn gánh bán bưng trót vướng vào vòng xoáy vay nợ lãi.

Trong căn nhà trọ nằm nép mình trong con hẻm sâu của TP.HCM của anh Tùng, đồ đạc giản tiện hết mức có thể, những thứ có giá trị đã bị bán đi để trả những món nợ với lãi suất cao không tưởng.

Thâm nhập đường dây cho vay nặng lãi “khủng” ở TP Hồ Chí Minh - 1

Tổng số tiền anh Tùng vay chỉ là 40 triệu đồng, số tiền không phải là lớn với nhiều người. Thế nhưng chính lãi suất lên đến 60%/tháng là chiếc dây thọng lòng ngày càng siết chặt lấy cuộc sống của gia đình người đàn ông đã ngoài 40 tuổi này. Với mức lãi suất cao bất thường như vậy đã khiến anh và gia đình, dù có xoay sở đủ cách, cũng không thể nào gom đủ tiền đóng tiền lãi hàng tháng, chứ chưa nói đến việc trả tiền gốc.

Vì sao những người lao động nghèo như anh Tùng lại vướng vào vòng xoáy vay - trả không tìm thấy lối ra. Và hơn hết, chân dung những chủ nợ giang hồ, chúng là ai? Cách thức hoạt động tinh vi ra sao để có thể lách luật và ung dung tồn tại giữa một thành phố sôi động bậc nhất của Việt Nam?

Thâm nhập đường dây cho vay nặng lãi “khủng” ở TP Hồ Chí Minh - 2

Dũng “nhóc”, Mai “chảnh”, chính là những chủ nợ khét tiếng ở hồ Con Rùa núp dưới vỏ bọc là người hành nghề buôn bán hàng rong. Ngoài hai chủ nợ quen thuộc này, đường dây cho vay nặng lãi này còn có nhiều chân rết khác. Luôn túc trực tại khu vực đông người lao động nghèo này, những chủ nợ luôn xuất hiện rất đúng lúc khi ai đó có nhu cầu vay nóng.

Dũng “nhóc” dù đã bị bắt, nhưng rất nhanh chóng 2 ngày sau đối tượng này được được thả ra vì chưa đủ cơ sở để xử lý. Khi phóng viên quay lại khu vực cát cứ của băng nhóm cho vay nặng lãi này, không còn sự xuất hiện thường trực của Dũng, nhưng cũng không khó để nhận ra sự có mặt của các chân rết khác.

Thâm nhập đường dây cho vay nặng lãi “khủng” ở TP Hồ Chí Minh - 3

Những đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy tố hình sự nếu như hội đủ các điều kiện cần có. Thế nhưng những quy định ấy của pháp luật dường như chưa đủ sức răn đe. Hoạt động cho vay nặng lãi vẫn diễn ra âm thầm, như một con sóng ngầm. Con sóng ngầm ấy đang khiến bao gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Chúng ta đôi lúc chú trọng những tội phạm tự phát mà quên đi những tội phạm tự giác, rất lọc lõi và tinh vi. Và cho vay nặng lãi là một loại tội phạm như vậy.

Với nhiều cách lách luật và hoạt động một cách âm thầm, cho vay nặng lãi là một loại hình tội phạm nguy hiểm cần sớm được ngăn chặn và đẩy lùi, để xã hội không còn những người như anh Tùng phải ngụp lặn trong hố sâu của sự vay - trả.

Mời các bạn đón xem chương trình “Thâm nhập đường dây cho vay nặng lãi” phát sóng trong dải giờ “8 giờ 15 phút tối” vào lúc 20h15 thứ Năm ngày 19/5 trên kênh ANTG. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 9h00 thứ Sáu (20/5) và 15h00 thứ Bảy (21/5) trên kênh ANTG.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN