Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Vụ Pacquiao bị kiện ra tòa: 'Trận đấu thế kỷ' hay 'cú lừa thế kỷ'

Hôm nay (7-5) có ít nhất năm tổ chức trên khắp nước Mỹ thu hút hàng chục ngàn người đã khởi kiện Pacquiao cùng các bên liên quan ra tòa vì hành động ém nhẹm thông tin Pacquiao bị chấn thương vai trước trận đấu với Mayweather.

Tòa án Liên bang ở bang Illinois đã tiếp nhận hồ sơ của một nhóm người rất lớn kiện võ sĩ Pacquiao. Họ kiện vì bị lừa do Pacquiao chấn thương rất nặng trước trận đấu nhưng mọi việc đã bị ém nhẹm.

Hồ sơ khởi kiện của nhóm người này cho rằng, không chỉ Pacquiao, các ông bầu, cộng sự của Pacquiao, công ty tổ chức sự kiện Top Rank Inc., kênh truyền hình HBO, Showtime… và nhiều phía liên quan khác đã câu kết nhau khiến khán giả phải bỏ tiền ra xem một trận đấu không cân sức về chuyên môn.

Những nhóm người khác thì tập hợp lại có cả những luật sư tham gia, hoặc tư vấn kiện cả võ sĩ thắng cuộc Mayweather và những ông bầu của võ sĩ này cùng các nhà cung cấp truyền hình khás như AT&T, COMCAST và Direch TV đã tham gia quảng cáo quá lố về trận đánh thế kỷ.

Sau khi thua trận trước “độc cô cầu bại” Mayweather hôm thứ bảy vừa rồi, võ sĩ Manny Pacquiao của Philippines sẽ lại đối mặt với một cuộc chiến khác, cuộc chiến pháp lý Mỹ.

Trước khi thượng đài với Mayweather, Pacquiao không hề tiết lộ chấn thương vai của mình, bị tổn thương nặng ổ xương quay ở vai gây tràn dịch làm cho phong độ của anh ảnh hưởng đáng kể. Coi như chấp đối thủ kèo trên Mayweather…một tay, chưa kể chấn thương ấy làm sức mạnh toàn thân của Pacquiao giảm sút trong cuộc đối đầu thế kỷ.

Vụ Pacquiao bị kiện ra tòa: 'Trận đấu thế kỷ' hay 'cú lừa thế kỷ' - 1

Pacquiao và ông bầu Bob Arum tại họp báo sau trận đấu

Hiện nay hai cư dân ở Nevada nơi có thành phố Las Vegas diễn ra trận thượng đài vừa rồi đã bắt đầu tập hợp các chứng cứ pháp lý. Những tay cá độ và một số nhà cái cũng bắt đầu tập hợp các chứng cứ tương tự để yêu cầu Pacquiao trước tiên phải bồi thường năm triệu USD. Con số này dự kiến sẽ tăng chóng mặt vài ngày nữa khi hàng triệu người khác đang cảm thấy lừa dối kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” khi đã bị chấn thương quá nặng nhưng vẫn thượng đài để ẵm tiền, lừa dối thế giới.

Theo luật pháp Mỹ và bang Nevada thì những người bỏ tiền ra mua vé vào xem, những người chơi cược, những nhà cái và những người trả tiền thuê bao truyền hình (xem trận và trả) có đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện đòi Pacquiao phải bồi thường.

Theo Bloomberg News: “Những người này sẽ kiện võ sĩ, kiện ông bầu của võ sĩ (tức Bob Arum) và kiện cả ban tổ chức trận đấu vì đã che giấu chấn thương nghiêm trọng của Pacquiao. Với môn quyền Anh mà chấn thương nặng ở vai như Pacquiao thì làm sao đánh được…nhưng họ đã ém nhẹm đi để trục lợi và mang về siêu lợi nhuận”.

Pacquiao nhận 40% trong số 300 triệu USD, tức tương đương 129 triệu USD. Sau trận thua ông nghị Philippines mới nói rằng, anh đã bị chấn thương vai rất nặng trong khi tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Theo luật pháp bang Nevada thì bản thân Pacquiao và công ty Top Rank Inc. (đơn bị quảng bá và khuyếch trương trận đấu thế kỷ) phải có trách nhiệm thông báo tỉ mỉ và cập nhật tình trạng chấn thương vai của Pacquiao cho rộng rãi quần chúng biết. Và nhất là phải thông báo cho Ủy ban Thể thao Nevada biết.

Theo Tòa án Liên bang Mỹ tại Las Vegas thì chỉ một thời gian rất ngắn trước khi vào trận dư luận mới biết Pacquiao đang bị chấn thương. Còn theo truyền hình ABC TV tại Mỹ: “Pacquiao chấn thương rất nghiêm trọng, cần phải có thông tin cụ thể trước đó đủ lâu để cho mọi người có quyền quyết định có nên bỏ tiền ra xem trận đấu hay không nhưng khi biết thì mọi chuyện đã rồi.

Đấy là vấn đề pháp lý của luật pháp Mỹ và cả bang Nevada. Chấn thương nghiêm trọng nên nó ảnh hưởng trực tiếp lên phong độ của võ sĩ là điều không phải chối cãi”.

Theo thống kê thì doanh thu từ việc bán thuê bao truyền hình đã đạt 300 triệu USD, người chơi cá cược ở bang Nevada không thôi đã đẩy con số doanh thu của các nhà cái lên 60 triệu USD, tiền bán vé 72 triệu USD…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Phước (Plo.vn)
Trận đấu triệu đô Mayweather - Pacquiao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN