Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Võ sư Vịnh Xuân Flores náo động làng võ Việt: Người hùng hay kẻ gây rối?

(Tin thể thao, Tin võ thuật) Tối 1/8 võ sư Vịnh Xuân Pierre Flores đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để trở về Canada sau gần 1 tháng làm "dậy sóng" làng võ thuật Việt Nam.

Video võ sư Flores đánh bại ông Đoàn Bảo Châu sau 2 phút:

Những ngày "dậy sóng" của Flores

Võ sư Vịnh Xuân phái Nam Anh Pierre Flores từ một võ sư ít được biết tới bỗng "nổi như cồn" trong làng võ thuật Việt Nam kể từ khi ông thách đấu với Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo - Huỳnh Tuấn Kiệt ở thời điểm tháng 6/2017. Trước đó Flores cũng xuất hiện trên các mặt báo khi gửi lời tuyên chiến tới Từ Hiểu Đông - kẻ "làm loạn" võ Trung Quốc.

Võ sư Vịnh Xuân Flores náo động làng võ Việt: Người hùng hay kẻ gây rối? - 1

Hành trình của Flores tại Việt Nam

Sau vài lần thách đấu, "lời qua tiếng lại" với Huỳnh Tuấn Kiệt, võ sư 41 tuổi Canada quyết định sang Việt Nam hôm 10/7 để xác minh "võ truyền điện" của Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo và nhận lời giao lưu võ thuật với một số võ sư khác.

Hôm 12/7, Pierre Flores cùng các môn đệ có mặt tại Hà Nội giao đấu và giành thắng lợi trước võ sư Karate Đoàn Bảo Châu, 1 ngày sau (13/7) ông giành chiến thắng trước đối thủ Trần Lê Hoài Linh thuộc phái Vịnh Xuân. Hai trận đấu chỉ kéo dài trong chưa đầy 5 phút. Ngay cả những người không biết võ cũng nhận thấy Flores quá vượt trội về mọi mặt so với hai đối thủ.

Ngày 14/7, Flores bay vào TP Hồ Chí Minh với mục đích chính là gặp Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Hôm 17/7 trước sức ép từ dư luận, đại diện Nam Huỳnh Đạo, ông Huỳnh Quốc Hùng giải thích những gì ông Tuấn Kiệt biểu diễn không phải "võ điện" mà là nội công tâm pháp "Lăng không kình" được ông Kiệt luyện sau nhiều năm và chỉ có những người luyện tập cùng nhau lâu năm mới cảm nhận được.

Trưa 19/7, Pierre Flores cũng một số môn đệ có mặt tại Đình Nam Chơn, tổ đường môn phái Nam Huỳnh Đạo để tìm gặp và bắt tay võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Flores còn nói "nếu bắt tay và nhận thấy có điện, ông sẽ bái Huỳnh Tuấn Kiệt làm sư phụ", nhưng võ sư Canada không có cơ hội gặp và phải thất vọng ra về.

Tối 26/7 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP Hồ Chí Minh), nhận lời mời giao lưu, Pierre Flores cùng Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh Kiệt và một số môn đệ khác đến gặp gỡ phái Karate Shorin-ryu Việt Nam do ông Cù Mai Công làm Chưởng môn. Tại đây hai môn phái có buổi giao lưu, biểu diễn rất vui vẻ. Ông Cù Mai Công sau đó tiết lộ hai môn phái có quan hệ thân tình từ 42 năm trước.

Tới tối ngày 1/8, Pierre Flores xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất về Canada khép lại những ngày khiến làng võ thuật Việt Nam "dậy sóng".

Người hùng hay kẻ gây rối?

Sau gần 1 tháng, chính xác là 23 ngày có mặt tại Việt Nam, Pierre Flores đã để lại những ấn tượng khác nhau trong lòng người hâm mộ võ thuật. Võ sư 41 tuổi nhận được rất nhiều lời khen vì tinh thần thượng võ song cũng bị chê vì giao đấu với 2 võ sư quá chênh lệch về hạng cân tuổi tác. Flores cũng bị nghi ngờ là muốn "đánh bóng tên tuổi".

Về mặt tích cực, Flores đã khơi dậy niềm đam mê võ truyền thống cho người hâm mộ Việt Nam khi mà võ hiện đại (tổng hợp MMA) đang lên ngôi. Flores đã cho thấy võ thuật không chỉ là đấu đá, hận thù mà võ thuật đậm chất nhân văn là nơi giao lưu kết bạn, thể hiện đúng chất thượng võ. Flores cũng làm rõ võ công Nam Huỳnh Đạo không có điện như người ta tưởng.

Võ sư Vịnh Xuân Flores náo động làng võ Việt: Người hùng hay kẻ gây rối? - 2

Dù chưa gặp Huỳnh Tuấn Kiệt nhưng Flores (phải) phần nào cho người hâm mộ biết "võ truyền điện" là không có thật

Nhưng cũng có điều còn tranh cãi. Flores đến và giao đấu tự phát có thể trở thành tiền lệ không tốt với những môn phái khác trong tương lai. Nếu người ta cứ thích là mời nhau giao đấu thì có thể tạo ra những hậu quả khó lường. Đơn cử như việc có hàng chục võ sư, võ sỹ của Việt Nam đã thách đấu với võ sư Canada bằng những lời nói mang tính chất "ăn thua, cay cú".

Nếu là một trận đấu giao lưu thông thường thì "đóng cửa" thi đấu, đừng tiết lộ cho nhiều người biết, còn khi đã đưa thông tin rộng rãi cần phải xin phép cơ quan chức năng, để tổ chức chuyên nghiệp nhất, trước hết để phục vụ người xem hai là đảm bảo sự an toàn cho các đối thủ. Đó là những điều nhiều người còn đặt dấu hỏi.

Võ sư Vịnh Xuân Flores so tài

Pierre Flores với sức nặng 90kg không "làm khó" được võ sư Karate Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Võ sư Việt Nam đấu cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN