Trận đấu nổi bật

elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Tuyển nữ Việt Nam: Bảy lần thua người Thái và một kỳ SEA Games phấp phỏng

Hiếm có đội tuyển nào, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 (Malaysia) lại gây nhiều lo lắng và băn khoăn như bóng chuyền nữ. Nội bộ đội có dấu hiệu lục đục, trong lúc chuyên môn bị hoài nghi.

Đỉnh điểm của những lo lắng trên là trận thua 2-3 trước Indonesia tại Bán kết Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2017, diễn ra hôm 13/7 tại Nhà thi đấu Hải Dương. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với gần như đầy đủ những gương mặt mạnh nhất như Kim Huệ, Ngọc Hoa, Thanh Thuý, Linh Chi…đã để đối phương lội ngược dòng một cách khó tin sau khi dẫn trước tới 2-0.

Tuyển nữ Việt Nam: Bảy lần thua người Thái và một kỳ SEA Games phấp phỏng - 1

Bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại ĐT Indonesia tại SEA Games 2015. Thế nhưng, khi gặp lại tại VTV Cup 2017 vừa qua, dù đã dẫn trước 2-0, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lại thất bại 2-3 ngay trên sân nhà. Ảnh: VSI.

Ngoài yếu tố chuyên môn, theo phân tích một trong những lý do khiến đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Vũ thất bại là thể lực và tâm lý. Nhỉnh hơn Indonesia, lại được chơi trên sân nhà nhưng khi phải bước vào cuộc đua sức, tuyển bóng chuyền Việt Nam lại thể hiện sự rối loạn ở thời điểm quyết định, để đối thủ vượt lên giành chiến thắng. Thất bại của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ được bình luận như một “cú tát” trời giáng trước thềm SEA Games 29, khởi tranh sau đó chỉ độ hơn 1 tháng tại Malaysia.

Với những người nắm rõ nội tình đội tuyển bóng chuyền nữ, kết quả trên không quá bất ngờ trong bối cảnh đội vừa nháo nhào vì những vấn đề nội bộ. Kết quả của nó là không lâu trước VTV Cup 2017, chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa bỏ về nước không một lời giải thích. Ông Irisawa chỉ gửi cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, phụ trách bóng chuyền, lá thư vỏn vẹn 3 dòng để…chào. Đến nước đấy nhưng nhiều ngày sau, những người có trách nhiệm đối với môn bóng chuyền vẫn khẳng định “không biết nguyên nhân cụ thể” việc chia tay của ông Irisawa!

Đây có lẽ là lời giải thích thiếu trách nhiệm nhất (hoặc cố tình che giấu sự thực) đối với vụ việc liên quan tới chuyên gia ngoại, mức lương lên tới 4.000 USD/tháng theo dự kiến. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), trên một số tờ báo trước đó cho biết, ông Irisawa về nước vì không hoàn thành thủ tục giấy tờ cần thiết. Cách giải thích loanh quanh này lại phản ánh một thực tế khó chấp nhận khác của VFV, là làm việc tắc trách, không hoàn thành trách nhiệm.

Nội bộ môn bóng chuyền xuất hiện cách giải thích khác, mà xem ra xác đáng hơn và cũng đáng lo ngại hơn. Chuyên gia Nhật Bản bỏ về giữa chừng vì bị can thiệp chuyên môn quá sâu. Điều này được chứng thực nếu nhìn vào việc VFV mới đây lại…mời ông Irisawa trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ ở SEA Games 29! Chuyên gia người Nhật Bản nhận lời, kèm theo việc phải chấp nhận nhượng bộ đối với nhân sự một số thành viên trong BHL đội tuyển do VFV đưa ra.

Bình luận chuyện về rồi quay lại của chuyên gia Nhật Bản, người trong giới thể thao chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu chỉ có ở môn bóng chuyền, bởi nếu ở một liên đoàn hoặc đội tuyển khác, những người có trách nhiệm ắt bị chỉ trích hoặc nặng hơn, kỷ luật rất nặng nề. Không ít người đặt câu hỏi, phải chăng VFV được hẳn một lãnh đạo Tổng cục phụ trách, nên những câu chuyện kiểu trên xảy ra mà không hề bị xử lý?

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã đụng người Thái 7 lần trong các trận Chung kết SEA Games, và thua cả 7. Sự xuất hiện của ông Hidehiro Irisawa khó giúp ngay một lúc có thể đảo ngược cục diện trên, đặc biệt trong bối cảnh sự can thiệp quá sâu từ VFV. Với thất bại trước Indonesia mới đây, cùng tình trạng nội bộ thiếu nhất trí, một lòng như vừa qua, chiếc HCB tại SEA Games 29 tới có thể cũng trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN