Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Trúng cử Nghị viện, Pacquiao "đứt duyên" boxing

Sự kiện: Boxing

Sự nghiệp chính trị của Manny Pacquiao đã tiến thêm một bước dài nữa.

Với 16 triệu phiếu bầu, Manny Pacquiao đã chính thức trở thành 1 trong 12 thành viên của Thượng nghị viện Philippines (xếp thứ 7). Đây được xem là một bước tiến lớn trong sự nghiệp chính trị của võ sỹ quyền Anh nổi tiếng.

Trúng cử Nghị viện, Pacquiao "đứt duyên" boxing - 1

Pacquiao chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị

Sự kiện này cũng coi như khép lại cánh cửa đeo găng trở lại của “Pac-man”. Hồi đầu tháng 4, anh đã đánh trận được xem cuối cùng với Timothy Bradley và giành được chiến thắng.

Sau đó, Pacquiao cùng đội ngũ của mình liên tục có những úp mở về khả năng kết thúc sự nghiệp (không có tuyên bố chính thức). Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng võ sỹ Philippines hoàn toàn có thể trở lại sàn đấu nếu có được đối thủ xứng tầm như khả năng tái đấu Floyd Mayweather.

Tuy nhiên khi đã dấn thân vào con đường chính trị, Pacquiao sẽ khó lòng quay trở lại bởi năm 2022 sẽ là thời điểm để chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống. Đến lúc đó, “Pac-man” cũng đã quá già để chinh chiến ở trên võ đài đỉnh cao.

Manny Pacquiao được Ủy ban bầu cử mô tả là “người hùng dân tộc” với một sự nghiệp boxing vẻ vang khi từng vô địch 8 hạng cân khác nhau. Anh cũng đi lên từ hoàn cảnh hết sức khó khăn và trở thành một tấm gương về nghị lực cho người dân Philippines.

Những lời hứa đáng chú ý của Pacquaio trong quá trình vận động tranh cử gồm có: miễn học phí cho các học sinh nghèo, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về việc làm cũng như các dịch vụ khác…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp từ latimes) ([Tên nguồn])
Boxing Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN