Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
0
Alejandro Moro Canas
0

Tới lượt người đẹp Miesha Tate thách đấu Gina Carano

Có vẻ như UFC đang làm mọi cách để lôi kéo cựu vô địch Strikeforce, Gina Carano trở lại sàn MMA sau 5 năm vắng bóng. Mới đây, tới lượt người đẹp khác của UFC là Miesha Tate đã lên tiếng thách thức Gina thượng đài trở lại.

Những thông tin nóng hổi xung quanh màn đại chiến giữa hai người đẹp MMA là Gina Carano và Ronda Rousey khiến người hâm mộ thực sự chờ đợi ngày thượng đài của các ngôi sao. Tuy nhiên, theo xác nhận của Chủ tịch UFC, Dana White, đối thủ sắp tới của Rousey sẽ là Alexis Davis trong trận đấu diễn ra vào ngày 5/7.

Như vậy, người hâm mộ sẽ tiếp tục phải chờ màn so tài giữa đương kim vô địch UFC hạng 61 kg nữ và Gina Carano. Tuy nhiên, khi trận đấu trong mơ chưa kịp lắng xuống, một người đẹp UFC khác ở hạng cân 61kg là Miesha Tate tiếp tục khiến thông tin “nóng” trở lại với tuyên bố thách thức Gina trở lại võ đài để so tài cùng mình, thay vì Rousey.

“Tôi chỉ cảm thấy mọi việc như một trò đùa. Chắc chắn Gina Carano là một nữ võ sĩ xinh đẹp đầy nhiệt huyết trên võ đài, trong khi Ronda Rousey cũng hấp dẫn và không kém phần lợi hại với đai vô địch hạng cân 61kg. Tuy nhiên, thật điên rồ nếu như nhiều người cho rằng Gina sẽ nhận lời so tài cùng Rousey trong trận đấu đầu tiên sau 5 năm không tập luyện và thi đấu. Thôi đừng đùa nữa”, Miesha Tate chia sẻ quan điểm của mình.

Tới lượt người đẹp Miesha Tate thách đấu Gina Carano - 1

Miesha Tate, 27 tuổi là cựu võ sĩ Strikeforce mới chỉ gia nhập UFC vào tháng 2/2013

Miesha Tate, 27 tuổi là cựu võ sĩ Strikeforce mới chỉ gia nhập UFC vào tháng 2/2013, từng 2 lần bại trận trước Ronda Rousey. Trong lần đầu tiên so tài cùng đương kim vô địch UFC hạng 61kg để bảo vệ đai Strikeforce vào tháng 3/2012, nữ võ sĩ có biệt danh “Cupcake” phải chịu thua ngay ở hiệp đấu đầu tiên sau khi dính đòn của Rousey và bị trật khớp khuỷu tay.

Lần tái đấu với Rousey vào tháng 12 năm ngoái thuộc UFC cũng không khá hơn với Tate khi võ sĩ 27 tuổi chỉ chịu đòn được 2 hiệp đầu tiên, trước khi gục ngã ở hiệp tiếp theo sau một đòn armbar trứ danh của đối phương vốn sở hữu đai đen Judo.

Trong sự nghiệp thượng đài của mình, Miesha Tate đã giành thắng lợi 14/19 trận, với 3 lần thắng K.O, 6 lần đối phương xin thua và 5 lần được trọng tài xử thắng. Tuy nhiên, võ sĩ 27 tuổi người Mỹ mới giành được thắng lợi đầu tiên ở UFC sau khi gia nhập hơn 1 năm trước.

Đây là lý do để có nhận định rằng nếu Gina Carano muốn trở lại những trận đấu đỉnh cao trên sàn MMA thì đối thủ đầu tiên người đẹp Hollywood phải so tài chính là cô, chứ không phải là “đá tảng” Ronda Rousey – chỉ vì một trận đấu hứa hẹn sẽ bội thu về tiền bạc cũng như sự quan tâm của người hâm mộ.

“Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo một kịch bản như thế này, Gina sẽ thượng đài trở lại cùng số tiền khổng lồ nhưng nhanh chóng bị K.O bởi đòn tay lợi hại của Rousey. Chắc chắn không có cửa thắng dành cho Gina khi phải đối đầu với một nhà vô địch thực sự. Nếu Gina thật sự nghiêm túc  với ý định trở lại sàn MMA, thì tôi mới là đối thủ hợp lý nhất để so tài cùng cô ấy”, Tate nói.

Không rõ có phải đây là một “chiêu trò” mới mà Chủ tịch UFC Dana White đưa ra với mục đích lôi kéo Gina Carano trở lại võ đài sâu 5 năm vắng bóng hay không, nhưng rõ ràng giải pháp nói trên mà Miesha Tate đưa ra hoàn toàn không tệ.

Bởi Ronda Rousey đã có đối thủ ở trận đánh tiếp theo vào ngày 5/7 là Alexis Davis, trong khi Tate đang tràn đầy khí thế sau thắng lợi đầu tiên trong sự nghiệp UFC của mình. Chắc chắn nữ võ sĩ có biệt danh Cupcake sẽ là đối thủ lý tưởng để người đẹp Hollywood tìm lại cảm giác chiến đấu cho mình trước khi hướng tới thử thách lớn mang tên Rousey.

Dù sở hữu vẻ đẹp mặn mà với chiều cao 1m69 cùng số đo 3 vòng cực “chuẩn”, Tate luôn khẳng định UFC là đấu trường để các kỹ năng chiến đấu cùng bản lĩnh lên ngôi, chứ không phải 1 cuộc thi sắc đẹp dành cho các Hoa hậu thể thao.

“Sàn MMA dành cho nữ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình hợp pháp hóa. Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực, chúng tôi – những nữ võ sĩ chân chính cũng được tranh tài ở đấu trường đỉnh cao như UFC. Trong khi cả Gina và Rousey đều quá hấp dẫn và đầy nữ tính và Ban tổ chức chỉ muốn thu lời từ trận đấu này trên tiêu chí đó. Điều này khiến trận tranh đai vô địch mất đi không khí chiến đấu theo đúng nghĩa của một trận đấu UFC và không khác gì trò đùa”, Miesha Tate nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN