Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin thể thao HOT 9/1: Azarenka giải cơn khát danh hiệu

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka đã có được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2013.

Azarenka giải cơn khát danh hiệu: Để chuẩn bị cho Australian Open 2016, tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Azarenka đã khởi động rất tốt. Tay vợt người Belarus đã giành chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-1 trước Angelique Kerber ở trận chung kết giải Brisbane.

Đáng chú ý, đây mới là danh hiệu đầu tiên của Azarenka kể từ năm 2013.

Nữ cơ thủ châu Á đầu tiên tham dự Giải World Snooker của nam: Ước mơ của nữ cơ thủ Hong Kong Ng On-yee đã thành sự thật vào ngày 8.1.2016 khi cô được mời tham dự Giải vô địch billiards thế giới dành cho những người đàn ông. Cơ thủ 28 tuổi viết trong email hồi đáp: “Tôi rất háo hức với việc được tranh tài trong một giải đấu lớn nhất thế giới. Tôi chắc rằng tất cả các nữ cơ thủ hàng đầu đều rất phấn khích khi chứng kiến Liên đoàn Billiards thế giới có những thể hiện thoát khỏi cách nghĩ truyền thống đã lỗi thời, và đã mở rộng cửa để tạo thêm nhiều cơ hội cho nữ giới tham gia nhiều giải đấu khác nhau."

“Tiểu Federer” hẹn hò với bồ cũ Hamilton. Grigor Dimitrov đã từng hẹn hò với Maria Sharapova và Serena Williams, và giờ “tiểu FedEx” đã lại thêm một nhân vật nổi tiếng nữa vào chiến tích tình trường của mình. Mới đây người ta đã thấy nữ ca sĩ Nicole Scherzinger đi cùng với Dimitrov tới dự giải Brisbane và trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối. Scherzinger trước đây là người tình cũ của tay đua F1 Lewis Hamilton.

Tin thể thao HOT 9/1: Azarenka giải cơn khát danh hiệu - 1

Dimitrov tình tứ bên nữ ca sĩ Scherzinger

Mục tiêu 15 đến 20 suất dự Olympic. Chiều qua 8.1, Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic VN (VOC) đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ VH-TT-DL nhằm tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Mục tiêu đặt ra cho Olympic là phải có 15 đến 20 suất VĐV đến Brazil vào mùa hè tới. Hiện ngoài 6 suất đã có (Ánh Viên, Xuân Vinh, Quốc Cường và 3 VĐV cử tạ), VOC kỳ vọng sẽ có khoảng 10 suất của cầu lông (2), điền kinh (2), cử tạ (1 - 2), bắn súng (1 - 2) và một vài VĐV môn khác như judo, vật, đấu kiếm, taekwondo.

Cháy vé trận so găng Haye và Mori. Cuộc đối đầu giữa David Haye và Mark De Mori vào ngày 16/01 không phải là trận đấu tranh đai vô địch hạng nặng của quyền Anh thế giới, nhưng hiện tại vé xem trận so găng này tại sàn đấu The O2 Arena ở London đã được bán hết sạch. Đây là trận quyền Anh đáng chú ý nhất tại nước Anh trong đầu năm 2016 và người hâm mộ đang chờ đợi nhà cựu vô địch WBA trở lại với chiến thắng. Nếu đánh bại Mori, Haye sẽ tiến gần hơn tới việc đủ điều kiện thách đấu với nhà vô địch thế giới Tyson Fury.

UFC công bố hai sự kiện ở châu Âu. UFC Fight Night Zagreb sẽ được tổ chức tại Zagreb, Croatia vào ngày 10/4, trong khi UFC Fight Night Rotterdam sẽ diễn ra ngày 8/5 tại Rotterdam, Hà Lan. Hai sự kiện này là một nước cờ mở rộng chiến lược của UFC, bởi họ đang có trong tay một số võ sĩ MMA Hà Lan nổi tiếng, trong khi Croatia cũng có cựu võ sĩ Mirko Cro Cop cùng với võ sĩ hạng nặng Stipe Miocic.

Hoàng Nam bỏ nhiều giải đấu ở châu Âu. Lý Hoàng Nam bất ngờ thay đổi kế hoạch trong tháng 1 vào phút cuối. Nhận lời khuyên của HLV người Thụy Điển Christian, Hoàng Nam quyết định ở lại Việt Nam để tập thể lực thay vì tới Pháp (giải F1 Futures từ 11/1 đến 17/1), Đức (giải F2 Futures từ 18/1 đến 24/1) và Ai Cập.

Cho đến ngày 15/2, tay vợt Việt Nam mới xuất ngoại, khi sang Anning (Vân Nam, Trung Quốc) để dự liên tiếp ba giải F1, F2 và F3 Futures kết thúc vào ngày 6/3.

Wawrinka vào bán kết giải Chennai Open. Hạt giống số 1 người Thụy Sĩ đã dễ dàng đánh bại Garcia Lopez sau 2 set với cùng tỷ số 6-4 để ghi tên mình vào bán kết. Tại đây Wawrinka sẽ chạm trán đối thủ Benoit Paire người Pháp để tranh vé vào chung kết.

Kết quả cụ thể tứ kết Chennai Open

S Wawrinka (SUI) (1) bt G Garcia-Lopez (ESP) (5) 6-4, 6-4

B Paire (FRA) (3) bt T Fabbiano (ITA) 6-4, 7-5

A Bedene (SLO) bt R Ramanathan (IND) 6-75, 6-4, 6-3

B Coric (CRO) (8) bt R Bautista-Agut (SPA) (4) 3-6, 6-4, 7-6 (1)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN