Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Tin thể thao HOT 6/11: Federer chúc mừng Murray

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Federer chúc mừng cho ngôi vị số 1 thế giới mới của làng quần vợt, Andy Murray.

Federer chúc mừng Murray: Tay vợt đã tại vị lâu nhất trên ngôi số 1 thế giới của làng quần vợt (302 tuần) đã gửi thông điệp chúc mừng đến Andy Murray trên trang cá nhân Twitter của mình: “Chúng ta đã có một bị vua mới. Chúc mừng Sir Andy Murray.”

Không chỉ có Federer mà rất nhiều ngôi sao quần vợt khác cũng như người thân và bạn bè đã gửi lời chúc mừng Murray trên mạng xã hội.

Murray tự hào: “Tôi đã nghĩ rất nhiều về chiến thắng ngày hôm nay. Nó không chỉ là của ngày hôm nay, nó là chiến thắng cho cả một năm lao động của tôi. Tôi đã may mắn trong ngày hôm nay, nhưng đó là một quãng thời gian dài lao động.”

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xem Pacquiao thi đấu ở nhà: Bởi những mỗi quan hệ chính trị có được, trận đấu giữa Pacquiao và Vargas sẽ chứng kiến cả những khản giả đến từ… chính trường Philippines.

Cụ thể Đại tướng Ronald dela Rosa, nhà ngoại giao Pantaleon Alvarez cùng một vài người bạn khác của Pacquiao là những người sẽ bay sang Las Vegas để cổ vũ cho người đồng hương của mình. Tuy nhiên, chỉ có tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte là sẽ không bay cùng và phải ở nhà theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ.

Hotgirl bóng chuyền Việt Nam giải nghệ tuổi 23 vì bệnh tim. Đang tỏa sáng và hứa hẹn trở thành một ngôi sao tài năng và xinh đẹp như Phạm Kim Huệ, nhưng Phạm Thị Liên đã bất ngờ giải nghệ vì bệnh tim. Dù libero trẻ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thể lực và phong độ của cô ngày càng bị ảnh hưởng nhiều bởi bệnh tim, lần gần nhất Phạm Liên vào sân tranh tài là trận chung kết Cup quân đội mở rộng từ cách đây 5 tháng. Mới đây, chân dài 23 tuổi được khuyến cáo không tập luyện thi đấu đỉnh cao và cô chính thức chia tay với sự nghiệp bóng chuyền.

Tin thể thao HOT 6/11: Federer chúc mừng Murray - 1

Phạm Thị Liên

Raonic chấn thương, dễ nghỉ ATP Finals. Milos Raonic đã phải rút khỏi Paris Masters trong ngày thứ Bảy vừa qua do bị rách cơ đùi phải trước khi có trận bán kết gặp Andy Murray. Raonic cho biết anh cần 5-10 ngày để bình phục vết thương và do đó có thể không kịp dự ATP World Tour Finals sẽ bắt đầu trong chưa đầy 10 ngày nữa.

Mayweather hững hờ nói chuyện trở lại. Floyd Mayweather đã rời khỏi boxing sau trận đấu cuối cùng vào hồi tháng 9/2015, nhưng đã được liên hệ để trở lại thi đấu với hy vọng anh sẽ thắng trận đấu tiếp theo và khá kỷ lục bất bại nổi tiếng của võ sĩ huyền thoại Rocky Marciano, người giải nghệ ở mốc 49 chiến thắng – 0 thất bại. Khi được hỏi về ý định trong một cuộc phỏng vấn mới, Mayweather nói: “Cánh cửa trở lại luôn được tôi để ngỏ, nhưng tôi không nhớ những ngày tháng boxing lắm”.

McGregor không nghỉ dài hạn sau UFC 205. Sau khi báo giới Ireland tung tin đồn rằng Conor McGregor sẽ nghỉ một thời gian dài sau khi đấu trận gặp Eddie Alvarez ở UFC 205, đích thân McGregor đã lên tiếng phủ nhận ý định nghỉ lâu của mình. “Tôi không thể tin được mọi người lại đi tin những nguồn tin 

Lakers gây sốc, hạ á quân NBA Warriors. Đội á quân NBA mùa 2015/16, Golden State Warriors, bất ngờ thất bại 97-117 trước Los Angeles Lakers. Trong mùa giải đầu tiên kể từ sau khi huyền thoại Kobe Bryant giải nghệ, Lakers có một tập thể nhiều cầu thủ trẻ tuổi non kinh nghiệm nhưng đã chơi đầy nhiệt huyết trước Warriors.

Stephen Curry, cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa trước, chỉ ghi được 13 điểm cho Warriors và lần đầu tiên không trúng một cú ném 3 điểm cho Warriors sau 157 trận, khiến nỗ lực ghi 27 điểm của ngôi sao tân binh Kevin Durant trở nên vô nghĩa. Lou Williams và Julius Randle mỗi người ghi 20 điểm cho Lakers.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN