Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin thể thao HOT 4/3: Bóng bàn nữ VN hụt hơi ở TK thế giới

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Ở loạt trận vừa kết thúc trưa 4/3, tuyển nữ Việt Nam để thua Serbia với tỷ số 0-3 tại tứ kết nhóm II, giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tại Malaysia.

ĐT bóng bàn Việt Nam dừng bước ở giải vô địch thế giới. Đội tuyển bóng bàn nữ VN không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích khi để thua ĐT Serbia 0-3 ở tứ kết nhóm II giải vô địch thế giới. Đây là điều đã được dự báo trước bởi ĐT nữ Serbia đang hơn tuyển Việt Nam tới 14 bậc trên BXH thế giới (21 so với 35).

Tin thể thao HOT 4/3: Bóng bàn nữ VN hụt hơi ở TK thế giới - 1

ĐT bóng bàn nữ Việt Nam thua toàn diện trước người Serbia

Tại loạt trận mới kết thúc vào trưa (4/3) ở Kuala Lumpur, ĐT bóng bàn nữ Việt Nam thua cả 3 trận đánh đơn đầu tiên, do đối thủ quá mạnh nên các cô gái của chúng ta thua trận mà không thắng được set nào trước các đối thủ Serbia.

Trận thua cũng đồng nghĩa, ĐT Việt Nam đã hết cơ hội lên chơi ở nhóm I vào năm sau. Nhưng dẫu sao lọt vào tới tứ kết giải thế giới vẫn là kỳ tích 20 năm mới xuất hiện 1 lần ở làng bóng bàn Việt Nam.

Sao đua thuyền của Úc chết trẻ. Sarah Tait vừa qua đời ở tuổi 33 sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung. Tait từng giành HCB tại Thế vận hội London 2012. Cô cũng giành cả 3 huy chương vàng, bạc và đồng ở giải vô địch đua thuyền thế giới và là nhà vô địch Úc trước khi phải giải nghệ để chữa bệnh vào đầu năm 2014. 

Tin thể thao HOT 4/3: Bóng bàn nữ VN hụt hơi ở TK thế giới - 2

Sarah Tait (trái) bị phát hiện ung thư từ năm 2013

Hamilton chê F1 thiếu định hướng. Nhà vô địch thế giới vừa bày tỏ bất mãn với những luật lệ mới của làng Công thức 1. Theo tay đua của Mercedes, F1 sẽ "đổ vỡ" chỉ trong vòng 2 năm nữa bởi thiếu "định hướng".  Hamilton nói ngay cả những tay đua còn chẳng hiểu luật mới thì làm sau khán giả có thể hiểu nổi.

"Người không chân" Pistorius phủ nhận giết người. Cựu VĐV ngôi sao của Nam Phi vừa kháng cáo sau khi bị kết án mưu sát người bạn gái Reeva Steenkamp. Tòa án hiến pháp đã đưa ra phán quyết rằng anh đã giết bạn gái mình vào tháng 2/2013 sau khi bắn 4 phát đạn qua cửa phòng vệ sinh. Trước đó Pistorius chỉ nhận tội ngộ sát vì cho rằng mình nghĩ người bị tấn công là kẻ đột nhập.

Rossi cân nhắc thời điểm chia tay Moto GP. Tay đua người Ý đang phải xem xét đến một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình cũng như sẽ ảnh hưởng đến làng Moto GP nói chung. Cụ thể, anh không muốn ký vào các hợp đồng 1 năm. 

“Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào cuối năm 2016 này. Vì thế tôi đang suy nghĩ có nên tiếp tục thi đấu nữa hay không. Nếu tiếp tục thì tôi sẽ thi đấu thêm 2 năm và chỉ ký các hợp đồng có thời hạn như vậy," Rossi nói.

Tiến Minh dừng bước ở giải Đức mở rộng. Đối đầu tay vợt số 8 thế giới Tian Houwei, người đã từng chiến thắng Tiến Minh trong cả 2 lần đối đầu trước đó, Tiến Minh chơi chật vật và để cho Tian Houwei thắng sớm 21-9 ở set 1 chỉ sau 13 phút. Set đấu thứ 2 đã không diễn ra do Tiến Minh bỏ cuộc.

Tin thể thao HOT 4/3: Bóng bàn nữ VN hụt hơi ở TK thế giới - 3

Tiến Minh

Pacquiao sẵn sàng hoãn ngày treo găng để dự Olympic. Manny Pacquiao cảm thấy rất háo hức nếu được phép thi đấu tại Olympic Rio tới đây khi điều lệ mới của Hiệp hội quyền Anh thế giới (AIBA) được thông qua. “Tại sao không chứ? Miễn là được phục vụ cho tổ quốc, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì!”, Pacquiao trả lời phỏng vấn với AFP: “Đó là niềm vinh dự lớn khi được đại diện đất nước thi đấu tại Olympic”.

Theo kế hoạch, trận đấu của Manny Pacquiao với Timothy Bradley vào tháng 4 tới đây sẽ là lần thượng đài cuối cùng của anh. Tuy nhiên, rất có thể ngày chia tay sàn đấu của Pacquiao sẽ bị hoãn thêm vài tháng nữa, vì Olympic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN