Tin thể thao HOT 4/11: Nadal sớm nhận nỗi buồn ở Paris

Sau khi thua Federer ở chung kết Basel Open, một kết quả không vui lại đến với Rafa khi anh cùng người đánh cặp Paes dự Paris Masters nội dung đánh đôi.

Nadal sớm nhận tin buồn ở thủ đô nước Pháp: Trong trận đấu đầu tiên của mình ở Paris Masters năm nay, tại nội dung đôi nam, khi đánh cặp với tay vợt kỳ cựu người Ấn Độ Leander Paes, Rafael Nadal đã không có được kết quả như ý khi bộ đội này đã thua cặp Dominic Inglot (Anh) và Robert Lindstedt (Thụy Điển) chỉ sau 2 set với tỉ số 3-6 và 4-6.

Tuy nhiên, mục tiêu của Rafa ở giải Master cuối cùng trong năm vẫn là ở nội dung đánh đơn. Tối nay (4/11), vào lúc 22h15, anh sẽ có trận ra quân ở vòng 2 nội dung này gặp tay vợt trẻ người CH Czech Lukas Rosol – người từng thắng mình ở Wimbledon 2012.

Tin thể thao HOT 4/11: Nadal sớm nhận nỗi buồn ở Paris - 1

Cặp Nadal - Paes đã sớm bị loại ngay vòng 1 Paris Masters 2015

Khởi tranh giải đấu "sân sau" của WTA Finals: WTA Finals là giải đấu cho 8 tay vợt xuất sắc nhất (đứng từ số 1 đến số 8 trên BXH WTA Race to Singapore). Trong khi WTA Elite Trophy là giải liền kề ngay sau đó cho các tay vợt đứng từ số 9 đến số 20 thế giới với tổng quỹ thưởng 2.25 triệu USD.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Venus nằm ở bảng A cùng Madison Keys và Zheng Saisai. Bảng B có Andrea Petkovic, Carla-Suarez Navarro và Elina Svitolina. Jelena Jankovic nằm ở bảng C cùng Sara Errani và Karolina Pliskova trong khi Wozniacki, Kuznetsova và Vinci ở bảng còn lại. Giải sẽ kéo dài cho đến hết ngày 9/11.

Kiều nữ làng đua xe F1 sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu cuối năm nay: Susie Wolff – tay đua nữ xinh đẹp người Scotland vừa tuyên bố cô sẽ kết thúc sự nghiệp cằm vô-lăng tranh tài tại các đường đua xe công thức 1 khi mùa giải 2015 khép lại. Hiện tay đua nữ 32 tuổi này đang là người lái thử ở các chặng Grand Prix cho đội đua Williams.

Tin thể thao HOT 4/11: Nadal sớm nhận nỗi buồn ở Paris - 2

Tin thể thao HOT 4/11: Nadal sớm nhận nỗi buồn ở Paris - 3

Susie Wolff  ra mắt đội đua Williams ở British GP 2014

Golovskin phủ nhận sẽ so găng với Canelo: Tay đấm có biệt danh “GGG” người Kazakhstan đang sở hữu chuỗi 34 trận toàn thắng (31 trận thắng bằng knock-out) đã chia sẻ trên báo giới rằng anh và cựu vô địch hạng trung WBA và WBC Saul "Canelo" Alvarez (45 thắng -1 hòa -1 thua, 32 trận thắng bằng knock-out) vẫn chưa sắp xếp được thời gian và địa điểm cuộc đối đầu giữa họ trên võ đài.

Trần Tuấn Minh vào Top 10 lứa tuổi U18 thế giới mở rộng: Sau khi chia điểm với kỳ thủ người Iran, Khodashenas Mersad ở ván đấu thứ 7 ngày 1/11, kỳ thủ Trần Tuấn Minh đã trở lại với mạch thắng của mình khi thể hiện một phong độ ấn tượng ở ván đấu thứ 8 diễn ra ngày 2/11. Chiến thắng trước Jarmula Lukasz giúp Trần Tuấn Minh giành được 6 điểm sau 8 ván đấu để leo lên đứng vị trí thứ 7 nhóm tuổi U18 nam mở rộng.

Ở ván đấu thứ 9 diễn ra ngày hôm nay Tuấn Minh đối mặt với kỳ thủ Faizrakhmanov Ramil. Đây là một kỳ thủ người Nga cũng đã giành được 6 điểm sau 8 ván và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Faizrakhmanov Ramil có điểm elo là 2389, nếu giành thắng lợi trước đối thủ trực tiếp, kỳ thủ Việt Nam có thể tiếp tục leo lên đứng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng sau ván đấu này.

Tiến Minh “hủy diệt” đối thủ ở vòng 1 Bahrain Open: Sanjay Jaimy bước vào giải mà chưa có thứ hạng trên BXH thế giới và được coi là “miếng mồi ngon” với Tiến Minh, vốn là hạt giống số 1 tại giải năm nay. Thực tế, tay vợt của Việt Nam đã “vùi dập” đối thủ sau 2 set với cách biệt rất lớn, 21-0 và 21-2.

Vào vòng 2, Tiến Minh (hạng 35 thế giới) sẽ gặp tay vợt người Uzbekistan, Amrullo Bakhshullaev (hạng 364 thế giới).

Trong khi đó, một tay vợt nam khác của Việt Nam là Phạm Cao Cường lại không thể gây nên bất ngờ trước hạt giống số 4 của giải Zi Liang Derek Wong. Thắng 21-19 ở set 1 nhưng  Cường đã thua ngược 13-21 và 10-21.

Serena đang vật lộn với chấn thương đầu gối. Tiết lộ này đến từ HLV của cô em nhà Williams, ông Patrick Mouratoglou. Ông cho biết chấn thương đầu gối của Serena rất giống chấn thương của Rafael Nadal gần đây và bên cạnh đó, cô còn bị trầm cảm sau khi không thể vô địch US Open và hoàn tất trọn bộ Grand Slam 2015.

Tin thể thao HOT 4/11: Nadal sớm nhận nỗi buồn ở Paris - 4

Serena Williams

Federer tái chiếm ngôi thứ hai thế giới. Theo công bố BXH ATP mới nhất, Roger Federer giành 8.250 điểm để lấy lại vị trí thứ hai từ tay của Andy Murray, người giành vị trí này trước khi dự Shanghai Masters. Ngoài ra Rafael Nadal đã leo lên hạng 6, thế chỗ Kei Nishikori.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN