Tin thể thao HOT 25/8: VĐV Singapore được thưởng gấp 60 lần Hoàng Xuân Vinh

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Cùng giành HCV Olympic nhưng mức tiền thưởng mà Singapore trao cho “kình ngư” Schooling cao hơn rất nhiều so với Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam.

Schooling được thưởng gấp... 60 lần so với Hoàng Xuân Vinh: Cùng giành HCV Olympic nhưng mức tiền thưởng mà Singapore trao cho “kình ngư” Schooling cao hơn rất nhiều so với Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam.

Cụ thể, Singapore thưởng 742.000 USD cho VĐV giành HCV Olympic 2016, trong khi đó tay súng của Việt Nam sau khi giành 1 HCV và 1 HCB chỉ nhận được 13.000 USD.

Djokovic, Serena là hạt giống số 1 US Open:  Theo thông báo từ Ban tổ chức giải đấu US Open, ở nội dung đơn nam, Djokovic là hạt giống số một. Xếp sau Djokovic là các tay vợt từng vô địch Grand Slam như Andy Murray, Stan Wawrinka và Rafael Nadal.

Tin thể thao HOT 25/8: VĐV Singapore được thưởng gấp 60 lần Hoàng Xuân Vinh - 1

Djokovic sẽ trở lại mạnh mẽ?

Còn ở nội dung đơn nữ trật tự không có thay đổi khi Serena Williams bước vào giải với tư cách là hạt giống số một sau khi là người giàu thành tích nhất với 22 Grand Slam.

Đoàn vận động viên Olympic Malaysia được chào đón như người hùng: Trở về nước ngày 24/8 sau một kỳ Olympic thành công nhất từ trước tới nay với 4 Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

Các vận động viên Malaysia đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ và các quan chức cấp cao nước này và một trong những người được nhiều cổ động viên tranh nhau tiếp cận nhất là tay vợt Lee Chong Wei, người đã giành Huy chương Bạc nội dung cầu lông đơn nam tại Olympic vừa qua.

“Gã điên UFC” bị châm chọc: “McGregor không phải là kiểu võ sĩ sẵn sàng cho những trận chiến với đai vô địch. Sau 8-9 phút, mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn và mất kiểm soát. Conor không phải nhà vô địch thực thụ. Anh ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sẵn sàng cho những trận đấu 5 hiệp. Những trận đấu 3 hiệp mới là vị trí tốt nhất dành cho Conor”, Eddie Alvarez – ĐKVĐ hạng nhẹ tuyên bố.

Tin thể thao HOT 25/8: VĐV Singapore được thưởng gấp 60 lần Hoàng Xuân Vinh - 2

Eddie Alvarez – ĐKVĐ hạng nhẹ, đả kích McGregor

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa hội đủ quân: Ít ngày sau khi Siêu Cúp bóng chuyền Việt Nam 2016 khép lại, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia đã tập trung tại Trung tâm HLTTQG TPHCM, nhưng thiếu vắng đội trưởng-phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa (trở lại Thái Lan tập huấn cùng CLB Bangkok Glass) nhưng có chủ công Hà Ngọc Diễm và phụ công Nguyễn Thị Trinh.

Phía trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chủ yếu rèn thể lực, trước khi trở lại Trung tâm HLTTQG Hà Nội để chuẩn bị cho Giải vô địch châu Á diễn ra tại Vĩnh Phúc.

VĐV Olympic chống chính phủ được người Mỹ giúp đỡ: Khi về đích ở nội dung marathon, VĐV Feyisa Lilesa ra dấu X phản đối chính phủ. Theo BBC, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ sau khi Feyisa giơ biểu tượng phản đối chính phủ, một trang mạng được lập ra và kêu gọi gây quỹ giúp vận động viên này xin tị nạn vì “hành động anh hùng cao cả”.

Một tổ chức có trụ sở ở California ban đầu đặt mục tiêu gây quỹ 10.000 USD nhưng số tiền đã tăng lên nhanh chóng chỉ sau 1 tiếng đồng hồ và đã đạt hơn 40.000 USD. Một nhóm luật sư được thuê bởi người Ethiopia sống ở Mỹ cũng vừa đến Rio để giúp đỡ Feyisa xin tị nạn ở nước Mỹ.

16 tay cơ Việt Nam dự World Cup billiards carom 3 băng Guri 2016: Đội billiards carom 3 băng Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào tối 27-8 để tham dự World Cup Guri 2016 diễn ra từ ngày 29-8 đến 4-9 với 16 tay cơ bằng kinh phí tự túc. Do không được suất đặc cách ở giải đấu lần này nên các tay cơ của chúng ta đều phải thi đấu từ vòng sơ loại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN