Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin thể thao HOT 25/1: VĐV chuyển giới được thi đấu ở Olympic

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tin thể thao cập nhật 25/1: Các vận động viên chuyển giới đã được phép tham dự Olympic mà không cần phải tái giải phẫu để trở lại giới tính ban đầu

VĐV chuyển giới được thi đấu ở Olympic. Theo một thông báo mới từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), các vận động viên chuyển giới đã được phép tham dự Olympic mà không cần phải tái giải phẫu để trở lại giới tính ban đầu.

Cụ thể, vận động viên chuyển giới từ nữ sang nam có thể tham gia những hạng mục tranh tài dành cho vận động viên nam theo hướng dẫn mới. Vận động viên nam chuyển đổi giới tính thành nữ cần phải sử dụng liệu pháp hormone, và sẽ được kiểm tra nồng độ testosterone dưới 10 nanomoles/lít ít nhất một năm trước tham gia và duy trì điều kiện đủ trong suốt thời gian đó để tranh tài trong những bộ môn dành cho nữ.

IOC cho hay họ quyết định chọn chính sách này bởi vì sự thay đổi thái độ của xã hội đối với những người chuyển giới.

Vé Olympic bán đắt như "tôm tươi": Đại diện BTC Olympic Rio 2016 thông báo, 22 nghìn tấm vé xem kì Thế vận hội tại brazil đã bán hết veo chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Hầu hết trong số này tập trung ở các bộ môn phổ biến như điền kinh, bơi lội, bóng đá, bóng ném cũng như lễ khai mạc - bế mạc.

Dự kiến thời gian tới, BTC sẽ in thêm 550 nghìn tấm vé nữa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Brazil nói riêng và NHM thế giới nói chung.

Ronda Rousey bất ngờ ca ngợi Holy Holm: Trong dịp trở thành MC cho chương trình truyền hình nổi tiếng Sartuday Night Live, “nữ hoàng UFC” Ronda Rousey đã bất ngờ dành một khoảng thời gian để nói về người từng đánh bại mình, Holy Holm.

“Đây là lần đầu tiên tôi đứng giữa đám đông NHM để nói về người đã cắt đứt mạch trận bất bại của mình, Holy Holm. Xin chúc mừng, cô hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng đó”, trích lời Rousey.

Tin thể thao HOT 25/1: VĐV chuyển giới được thi đấu ở Olympic - 1

Ronda Rousey "tâm phục khẩu phục" Holy Holm

Mayweather chê De la Hoya “đàn bà và nghiện ngập”: Oscar De La Hoya là một trong những nhân vật danh tiếng của làng quyền Anh có mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Floyd Mayweather. Chính vì vậy, không ít lần cựu võ sĩ 42 tuổi bị “độc cô cầu bại mỉa mai bằng nhiều ngôn từ khó nghe.

“Tôi đã từng gặp gỡ nhiều gã nghiện thuốc, nhưng họ luôn toát lên phong thái của người đàn ông đích thực, từ cách ăn mặc đến tính cách. Còn De La Hoya - cũng là một kẻ nghiện ngập - thì ngược lại, tôi đoán hắn ta thích mặc váy ở nhà lắm!”, trích lời Mayweather trên trang Larry Brown Sports.

Adidas cắt hợp đồng tài trợ Liên đoàn Điền kinh vì scandal: Kênh truyền hình BBC đưa tin, hãng thời trang thể thao danh tiếng Adidas đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng tài trợ trị giá hàng chục triệu USD với Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF).

Nguyên nhận được cho là do vụ scandal doping vừa bị phanh phui của điền kinh Nga cách đây chưa lâu đã vi phạm một điều khoản hợp đồng. 

Võ sĩ Judo Việt Nam giành HCĐ giải quốc tế: Tại giải Judo Hungary tổ chức ngày 24/1 ở thành phố Budapest (Hungary), đại diện Việt Nam là VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy đã giành Huy chương Đồng hạng cân dưới 52kg. Cụ thể, nhà ĐKVĐ Sea Games đạt thành tích 3 trận thắng, 1 trận thua 

Bố vợ Murray về nhà an toàn sau cơn nguy kịch: Ông Nigel Sears – bố đẻ của Kim Sears (phu nhân của Andy Murray) đồng thời là HLV của tay vợt nữ Ana Ivanovic đã xuất viện và bay trở về nhà an toàn sau cơn đột quỵ khi đang theo dõi học trò của mình thi đấu với Madison Keys ở vòng 3 đơn nữ Australian Open.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn chân thành nhất đến những người đã quan tâm và trợ giúp tôi, các nhân viên xuất sắc ở Úc mở rộng và cả bệnh viện Epworth.” – ông Nigel Sears nói.

Tin thể thao HOT 25/1: VĐV chuyển giới được thi đấu ở Olympic - 2

Ông Nigel Sears đã qua cơn nguy kịch

Federer bị đàn em chế giễu:  “Tàu tốc hành” từng nói rằng Bernard Tomic sẽ phải làm việc rất vất vả nếu muốn lọt vào top 10 thế giới. Chẳng những không tiếp thu nhận xét của Federer, tài năng trẻ người Úc còn vừa mỉa mai “huyền thoại sống người Thụy Sĩ” khi cho rằng FedEx không bao giờ còn có thể đuổi kịp được Djokovic ở hiện tại.

“Nếu anh ấy (Federer) tin rằng tôi còn rất xa mới lọt vào top 10 ATP thì tôi cũng tin rằng anh ấy sẽ chẳng thể nào đuổi kịp và đánh bại được Novak lúc này.” – Tomic nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN