Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
0
Dusan Lajovic
0
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
0
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
1
Mirra Andreeva
0

Tin HOT thể thao 23/11: Bị “ăn” gạch, mặt võ sĩ biến dạng

Võ sĩ người Anh, Ahmet Patterson mới đây đã buộc phải rút lui vào cuộc đấu tranh đai với đối thủ Liam Williams sau khi bị tấn công bằng gạch ngay trên đường phố.

Bị ném gạch, mặt võ sĩ sưng vù. Võ sĩ người Anh, Ahmet Patterson mới đây đã buộc phải rút lui vào cuộc đấu tranh đai với đối thủ Liam Williams sau khi bị tấn công ngay trên đường phố.

Được biết, Pattterson đã dính trọn một viên gạch vào mặt và khiến một bên má của anh bị sưng vù, anh cũng đã đăng hình ảnh này lên Instagram gần đây. Chia sẻ về sự việc, anh chia sẻ. “Tôi đã cố gắng chạy trốn sau khi phát hiện mình bị tấn công, họ đã chặn mọi ngả đường để bao vây tôi. Thật bực bội khi tôi đã chuẩn bị 2 tháng cho cuộc chiến sắp tới nhưng lại phải hủy bỏ.”

Hạ Raptors, Clippers giữ vững ngôi đầu miền Tây. Trên sân nhà Staples Center, Los Angeles Clippers có chiến thắng 123-115 trước Toronto Raptors để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng NBA khu vực miền Tây.

Trải qua 3 hiệp đấu căng thẳng, đội chủ sân Staples Center giành chiến thắng 123-115. Kết quả này giúp Clippers tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng NBA miền Tây. Trong khi đó, Raptors tạm xếp thứ 5 khu vực miền Đông với 6 game bại.

Cô gái 19 tuổi mồ côi mẹ giành HCV 100m cho TP.HCM. VĐV điền kinh Lê Tú Chinh đã mang về tấm HCV quý giá cho điền kinh TP.HCM ở cự ly 100m nữ với thành tích 11 giây 64 tại Giải điền kinh VĐQG diễn ra ngày 22-11 ở SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Sau 21 năm (từ năm 1995), điền kinh TP.HCM mới có HCV cự ly 100m nữ.

Được biết, đây là lần đầu tiên Tú Chinh giành HCV 100m ở giải VĐQG và cũng là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của cô ở cự ly này. Kỷ lục quốc gia ở cự ly 100m nữ hiện nay là 11 giây 33 do VĐV Vũ Thị Hương xác lập năm 2007.

Thầy Djokovic không phục Murray: Thắng 24 trận liên tiếp cuối năm và giành 5 chức vô địch, Andy Murray đã truất ngôi Djokovic để trở thành tay vợt số 1 thế giới.

Tin HOT thể thao 23/11: Bị “ăn” gạch, mặt võ sĩ biến dạng - 1

Becker cho rằng Murray đã gặp may để lên ngôi số 1 thế giới

Tuy nhiên, với HLV Boris Becker của Djokovic, ông không thực sự đánh giá cao tài năng của Murray: “Tôi xin đưa ra nhận xét như sau, thời của Djokovic, Federer và Nadal tranh đấu, Murray chỉ luôn đứng thứ 4. Tôi không phủ nhận những cố gắng của Andy, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã gặp quá nhiều thuận lợi để leo lên ngôi số 1 thế giới”.

Nhận định của Becker không phải không có cơ sở, bởi trong 24 trận thắng liên tiếp vừa qua của Murray, chỉ có đúng trận chung kết ATP Finals là Andy phải gặp Djokovic, còn lại các trận đấu khác đều là những tay vợt ít tên tuổi hơn.

Pacquiao nhắc lại chuyện muốn tái đấu với Mayweather: Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với kênh truyền hình ABS-CBN của Philippines, võ sỹ nổi tiếng Pacquiao một lần nữa nhắc lại mong muốn tái đấu với Mayweather trong năm 2017.

“Tất nhiên, tôi muốn tái đấu với anh ta. Tôi cảm thấy mình còn rất trẻ, cứ như thể 25 hay 28 gì đó và trận đấu với Mayweather sẽ chứng minh điều tôi nói”.

Nadal xác nhận dự Barcelona Open: Ban tổ chức giải ATP 500 Barcelona Open thông báo, tay vợt cựu số 1 thế giới Rafael Nadal đã xác nhận với họ anh sẽ tham dự giải trong năm tới (diễn ra từ 22 đến 30/4/2017).

Nishikori đặt mục tiêu lọt vào top 3 thế giới: Tay vợt người Nhật Bản đã kết thúc năm 2016 với vị trí số 5 thế giới và anh đặt mục tiêu cho mình vào năm tới.

“Một năm qua đi và tôi đã giành được những thành công nhất định. Tôi không quan tâm mình thắng bao nhiêu trận mà chỉ nhớ đã giành được bao nhiêu chức vô địch. Với khả năng của mình, tôi tin có thể lọt vào top 3 vào năm tới, đó là mục tiêu thiết thực tôi có thể hoàn thành”, Nishikori nói trên Reuters.

Del Potro lĩnh xướng Argentina đánh chung kết Davis Cup: Nhà vô địch US Open 2009 Del Potro sẽ cùng các đồng đội ở ĐT Davis Cup Argentina đánh chung kết Davis Cup trên sân của Croatia vào cuối tuần (25 đến 27/11). Trước sự kiện quan trọng này, Del Potro đã tỏ rõ quyết tâm.

“Tôi đã có một năm tuyệt vời và tôi sẽ làm tất cả để nối tiếp điều đó vào cuối tuần. Chúng tôi đang rất tự tin và tập trung dù phải thi đấu trên sân khách”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN