Tin thể thao HOT 20/7: Nữ VN về nhì giải bóng chuyền U19 ĐNA

Thứ Tư, ngày 20/07/2016 05:34 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tuyển nữ U-19 VN không thể vượt qua một U19 Thái Lan quá mạnh ở chung kết.

Nữ VN đoạt á quân bóng chuyền U-19 Đông Nam Á. Đội bóng chuyền nữ U-19 VN đã thua 1-3 trước U-19 Thái Lan ở trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền U-19 nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Sisaket (Thái Lan). Thắng như chẻ tre kể từ ngày khai mạc để đứng đầu vòng bảng, nhưng tuyển nữ U19 Việt Nam gặp phải một U-19 Thái Lan quá toàn diện lại được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Hai ván đầu tiên kết thúc khá chóng vánh với thắng lợi 25-16, 25-13 thuộc về đội chủ nhà U-19 Thái Lan. Bị dồn vào thế chân tường, đội U-19 VN đã chơi tốt ở ván thứ ba để thắng 25-19, khiến U-19 Thái Lan thua ván đầu tiên kể từ đầu giải. Nhưng sau đó, U-19 Thái Lan đã kịp điều chỉnh để thắng ván thứ tư với tỉ số 25-20, ấn định chiến thắng 3-1 trước U-19 VN ở trận chung kết và đăng quang một cách xứng đáng.

Mayweather bị chế nhạo vì không thượng đài với McGregor: Mới đây, tay đấm Amir Khan đã lên tiếng chế nhạo Floyd Mayweather khi “độc cô cầu bại” tỏ ra chần chừ trong việc nhận lời thách đấu của đại diện UFC, Conor McGregor. Mặt khác, nhà cựu vô địch boxing hạng bán trung của WBC cũng tuyên bố sẵn sàng thay thế Mayweather thượng đài cùng McGregor.

Tin thể thao HOT 20/7: Nữ VN về nhì giải bóng chuyền U19 ĐNA - 1

Chê bai Mayweather, Amir Khan sẵn sàng thượng đài với McGregor

“Tôi biết Mayweather sẽ không nhận lời McGregor đâu. Mỗi khi bước vào một cuộc chiến thực sự, hắn ta thường chọn cách chạy trốn, nhưng tôi thì không. Nếu thượng đài, tôi sẽ biến trận đấu với McGregor thành cuộc đối đầu đáng nhớ nhất lịch sử!”, trích lời Khan.

Cavendish chia tay Tour de France 2016: Dù đang sở hữu số lần chiến thắng chặng nhiều nhất, cua-rơ người Anh Mark Cavendish (đội Dimension Data) vẫn  tuyên bố rút lui khỏi giai đoạn còn lại của Tour de France 2016 để chuẩn bị cho Olympic Rio 2016.

Theo Cavendish, vì đây là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp nên anh muốn tập trung toàn lực để giành huy chương. Ở hai lần trước, anh đều ra về trắng tay.

Murray mất 1.000 điểm vì mục tiêu vàng Olympic: Tờ Tennis World USA đưa tin, Andy Murray đã rút khỏi Rogers Cup (khởi tranh vào ngày 25/7). Đây cũng là giải đấu mà Murray là nhà ĐKVĐ.

Như vậy với việc bỏ Rogers Cup, Murray chắc chắn sẽ mất 1,000 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên điều này không khiến anh mất vị trí số hai vào tay Roger Federer.                                              

Nhà vô địch marathon bị đòi lại tiền thưởng: BTC cuộc thi chạy London Marathon đã yêu cầu VĐV điền kinh người Nga Liliya Shobukhova phải trả lại 500 nghìn đô la tiền giải thưởng và phí tham dự giải hồi năm 2010 và 2011, do cô bị cấm thi đấu vì doping.

Shobukhova về nhất London Marathon 2010 và về nhì hồi năm 2011. Nhưng sau đó cô bị cấm thi đấu tới 38 tháng, theo án phạt doping kết thúc hồi tháng 8/2015. Mọi kết quả thi đấu của VĐV 38 tuổi này kể từ  tháng 10/2009 đều bị Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) hủy bỏ.

IOC trì hoãn ra án phạt với thể thao Nga: Mới đây, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã tổ chức một cuộc họp khẩn hôm 19/7 để quyết định án phạt cho Nga, trong đó có tính đến khả năng cấm nước này dự Olympic và Paralympic 2016.

Tuy nhiên, sau cuộc họp, IOC tuyên bố cần thêm thời gian để "xem xét các lựa chọn pháp lý" trước khi đưa ra một "án cấm toàn diện" cho thể thao Nga.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Điểm tin THỂ THAO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN