Trận đấu nổi bật

tomas-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Tomas Machac
0
Jannik Sinner
2
ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Tin thể thao HOT 2/1: Djokovic “mở bát” tại Qatar Open

Tay vợt số 1 thế giới sẽ khởi đầu năm mới 2016 tại Qatar Open ở Doha vào đầu tuần tới.

Djokovic “mở bát” tại Qatar Open: Sau năm 2015 thành công với 3 chức vô địch Grand Slam, tay vợt số 1 thế giới đã chọn Qatar Open làm giải đấu khởi động cho năm mới 2015. Đây là giải đấu quy tụ rất nhiều tay vợt nổi tiếng như Nadal, Berdych hay David Ferrer.

Qatar Open sẽ khởi tranh vào Thứ hai tới 4/1 tại Doha.

David Ferrer chưa có kế hoạch giải nghệ: Tay vợt kì cựu người Tây Ban năm nay sẽ bước sang tuổi 35 trong năm 2016, tuy nhiên anh cho biết chưa hề lên kế hoạch giải nghệ bởi vẫn cảm thấy còn sung sức.

Hiện Ferrer đang ở Abu Dhabi để tham dự giải Mubadala World Tennis Championshi (thua Nadal ở bán kết).

Kỳ thủ nhí vượt Công Phượng cúp Chiến thắng. Kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Huyền đã về nhất ở hạng mục VĐV được yêu thích nhất tại vòng 1 cúp Chiến thắng, với 6.337 lượt bầu chọn, đánh bại Nguyễn Công Phượng, chỉ có 3.378, về thứ hai. Đứng ở vị trí thứ 3 là kình ngư vàng Nguyễn Thị Ánh Viên với 3.021 lượt bình chọn.

Nguyễn Lê Cẩm Huyền cũng về nhất luôn cả ở hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất với số phiếu áp đảo so với người về thứ 2 vẫn là Nguyễn Công Phượng. Người về thứ 3 ở hạng mục này là kình ngư trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Ở vòng 1 cup Chiến thắng sẽ chọn ra 3 người có số phiếu bầu cao nhất ở các hạng mục vào vòng bình chọn cuối cùng, do 21 chuyên gia bỏ phiếu. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15/1/2016.

Tin the thao hot 2.1

Nadal đối đầu Raonic ở chung kết giải đấu Mubadala World Tennis Championship

Nadal đối đầu Raonic ở chung kết giải đấu Mubadala World Tennis Championship ở Abu Dhabi.  Ở trận bán kết thứ nhất, Rafa Nadal đã phải trải qua một trận đấu vô cùng vất vả, kéo dài 2 giờ 23 phút để vượt qua đồng hương David Ferrer, với các tỷ số 6-3, 6-7, 6-3, để ghi tên mình vào chung kết.

Đối thủ của Nadal ở chung kết là tài năng trẻ Raonic người Canada. Raonic đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Roland Garros, Wawrinka sau 2 séc với cùng tỷ số 7-5 ở trận bán kết thứ hai.

Ở trận đấu còn lại tranh hạng 5-6 giữa Feliciano Lopez (thay Tsonga gặp chấn thương) gặp Kevin Anderson, đã kết thúc với phần thắng cho tay vợt TBN. Tỷ số sau 2 séc là 7-6(5), 7-6(3) cho Lopez.

Thạch Kim Tuấn giành danh hiệu ‘VĐV thể thao tài năng’ của TP.HCM. Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã vượt qua các VĐV tiêu biểu như Nguyễn Tiến Minh, Lê Quang Liêm… để giành chiến thắng ở hạng mục ‘VĐV thể thao tài năng’ trong chương trình bình chọn ‘Vinh danh tài năng thể thao TP.HCM’.

Ở hạng mục “HLV thể thao tài năng”, với thành tích giúp CLB bóng đá nữ TP.HCM đoạt chức vô địch quốc gia sau cả thập kỷ chờ đợi, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chiến thắng xứng đáng.  Xếp thứ 2 trong danh sách này chính là HLV Huỳnh Hữu Chí, người thầy của lực sĩ Thạch Kim Tuấn. 

Ở các hạng mục VĐV và HLV thể thao khuyết tật, thầy trò VĐV Lê Văn Công và HLV Nguyễn Hồng Phúc ở môn Cử tạ được vinh danh.

Sáng 1/1, tại Bình Dương, Giải Việt dã Chào năm mới lần thứ 17 - năm 2016 đã được diễn ra. Giải đấu có sự tham gia của gần 10.000 người cùng hơn 1.000 VĐV của 45 đội đến từ 23 tỉnh, thành. Kết quả, hạng nhất cá nhân nội dung 5 km nữ hệ đội tuyển thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Phương (Bình Phước) với kết quả 17 phút 3 giây 56. Ở nội dung 10 km nam hệ đội tuyển, cán đích đầu tiên với thành tích 31 phút 33 giây 82 là VĐV Hoàng Nguyên Thanh cũng của Bình Phước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN