Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Tin thể thao HOT 1/1: Sharapova gặp may ở Brisbane

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh, Maria Sharapova sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải WTA tại Brisbane gặp đối thủ mà cô đang bất bại.

Sharapova gặp thuận lợi ở Brisbane: Tại trận mở màn của giải Brisbane International năm nay, "Búp bê Nga" với tư cách nhà ĐKVĐ sẽ chạm trán đối thủ đồng hương Ekaterina Makarova tại trận đấu mở màn của mình ở giải đấu chuẩn bị cho Úc mở rộng năm nay. 

Trong quá khứ đối đầu, Sharapova đã toàn thắng cả 6 lần gặp Makarova và ở lần thứ 7 gặp nhau sắp tới, Masha vẫn được đánh giá cao hơn tay vợt đồng hương của mình.

Tin thể thao HOT 1/1: Sharapova gặp may ở Brisbane - 1

Makarova (phải) là đối thủ ưa thích với Sharapova

Hoàng Nam được ưu ái ở giải Men’s Futures F1 tại Pháp: Theo đó Men’s Futures F1 Bagnoles-de-l'orne tại Pháp từ ngày 11 tới 17/1 sẽ là giải đấu đầu tiên của tay vợt 18 tuổi. Với vị trí thứ 913 thế giới, Hoàng Nam được vào thẳng vòng chính giải này. Sau đó tay vợt 18 tuổi sẽ di chuyển sang Đức để tham dự giải Men’s Futures F2. Một trong những mục tiêu của Hoàng Nam trong năm 2016 chính là tham dự nhiều giải Men's Futures để tích lũy điểm số nhằm cải thiện thứ hạng.

Xác định 2 đối thủ của Nadal và Wawrinka ở bán kết giải đấu ở Dubai: Ở 2 trận đấu khai màn Mubadala World Tennis Championship 2016, Milos Raonic đã hạ Kevin Anderson 6-3, 6-4 trong khi David Ferrer cũng thắng dễ Jo-Wilfried Tsonga chỉ sau 2 set cùng với tỉ số 6-1 để lọt vào bán kết gặp 2 hạt giống được đặc cách là Stan Wawrinka (hạt giống số 1) và Rafael Nadal (hạt giống số 2).

Như vậy, trận bán kết 1 là cuộc đấu giữa Wawrinka và Raonic, còn trận bán kết 2 sẽ là cuộc đấu của 2 tay vợt người Tây Ban Nha Nadal và Ferrer.

Tin thể thao HOT 1/1: Sharapova gặp may ở Brisbane - 2

Nadal (trái) sẽ phải vượt qua người đồng hương Ferrer đế giành quyền vào chung kết giải Mubadala World Tennis Championship 2016

"Nishikori Hàn Quốc" đi lính: Kết thúc năm 2015, Chung Hyeon là một trong những cái tên trẻ ghi được nhiều dấu ấn nhất trong lòng các nhà chuyên môn. Tay vợt 19 tuổi hiện đang đứng hạng 51 thế giới - thứ hạng này so với đầu mùa đã tăng tổng cộng 120 bậc. Chung Hyeon vượt nhiều đối thủ trẻ để nhận danh hiệu “Tay vợt tiến bộ nhất trong năm” do ATP trao tặng.

Tuy nhiên sự nghiệp anh đang có nguy cơ bị gián đoạn khi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (điều bắt buộc cho các thanh niên Hàn Quốc). Dẫu vậy rất may là Chung Hyeon với thành tích giành HCV đôi nam tại ASIAD đã được miễn 2 năm nghĩa vụ, thay vào đó anh chỉ phải trải qua bốn tuần huấn luyện cơ bản.

Monfils lỡ hẹn Hopman Cup: Tay vợt đang xếp thứ 20 thế giới sẽ không thể góp mặt trong thành phần ĐT Pháp dự cúp đồng đội nam nữ danh giá Hopman Cup đầu năm nay vì chấn thương chân. Thay thế vị trí của Gael Monfils sẽ là người đồng hương Kenny De Schepper.

Monfils đang hy vọng anh có thể kịp bình phục chấn thương để dự Úc mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ khởi tranh từ ngày 18/1 tới.

Wawrinka không đặt nặng mục tiêu Grand Slam năm nay: "Stan The Man" đã chia sẻ rằng dù anh đã giành được 2 chức vô địch Grand Slam trong 2 năm gần đây (Úc mở rộng 2014) và Pháp mở rộng (2015) nhưng sẽ thật khó để giành danh hiệu danh giá tương tự trong năm nay khi những đối thủ cạnh tranh với anh vẫn rất mạnh.

Nữ VĐV bị 'ném đá' thành tấm gương của thể thao Malaysia: Theo tờ Star (Malaysia), Farah Ann Abdul Hadi được bầu chọn là VĐV hay nhất của Malaysia năm 2015 dù trước đó cô nhận vô số những chỉ trích cay nghiệt vì vấn đề trang phục. VĐV thể dục dụng cụ này thi đấu xuất sắc tại SEA Games 28 khi giành 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Phong độ chói sáng của Farah Ann giúp tuyển Malaysia xếp thứ 2 toàn đoàn, chỉ sau Việt Nam. Tuy nhiên, khi về nước cô đã hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội vì vấn đề trang phục quá gợi cảm của mình. Những người có suy nghĩ cực đoan cho rằng Farah ăn mặc hở hang, phô bày vùng nhạy cảm. Họ cho rằng người đạo Hồi thì không được phép ăn mặc thiếu vải, bất kể là đang thi đấu thể thao.

Niềm vui cuối năm của Ánh Viên: Vừa trở về từ Mỹ, nữ kình ngư người Cần Thơ đã được mời đến tham quan căn hộ do một công ty tặng sau khi giành 8 HCV ở SEA Games 2015.  Đây thực sự là món quà có ý nghĩa với Ánh Viên sau những gì đã cống hiến cho thể thao Việt Nam trong năm 2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân - Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN